Sáng ngày 15/9, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Lê Phú Quý (SN 1992, quê Kiên Giang) 8 năm tù; Nguyễn Văn Đông (SN 1971) 7 năm tù; Nguyễn Đức Hiệp (SN 1994) 3 năm tù; Huỳnh Hoàng Huynh (SN 1987) 6 năm tù; Nguyễn Hoàng Đức (SN 1989, cùng ngụ tại TP. HCM) 6 năm tù cùng về tội “ Trộm cắp tài sản ”.
Bị cáo Phạm Tuấn Cảnh (SN 1994, tại TP. HCM) bị tuyên phạt 5 năm tù; Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, tại An Giang) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Nhựt (SN 1979, tại Long An) 7 năm tù cùng về hai tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã gây mất trật tự trị an, xâm hại đến tài sản và lợi ích hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó cần phải xử lý nghiêm minh, để các tác dụng răng đe và phòng ngừa chung đối với xã hội.
Các bị cáo tại tòa.
Theo nội dung vụ án, Nhựt làm nghề chạy xe ôm, thường chở khách sang Campuchia đánh bạc. Trong những lần chở khách, Nhựt được một số đối tượng người Campuchia cho số điện thoại của một người đàn ông tên thường gọi là Ross (không xác định được lai lịch).
Nhựt và Ross thỏa thuận nếu mua được xe môtô trộm cắp thì bán cho Ross. Khoảng cuối năm 2013, Nhựt đến sửa xe tại một điểm sửa xe nhà không số, thuộc ấp 4, xã Hậu Lân, huyện Hóc Môn, TP.HCM của Lý Thanh Tâm (tên thường gọi là Tài, đã chết) để sửa xe.
Tại đây, Nhựt quen biết với Lê Phú Quý (thợ sửa xe cùng với Tâm). Nhựt nói với Quý có đường dây mua bán xe môtô trộm cắp sang Campuchia, nếu Quý có xe thì bán cho Nhựt.
Nghe vậy, Quý tìm mua các loại đoản thép được mài dẹp (đoản phá khóa, chìa khóa vạn năng) một đầu ở chợ ông Tạ (quận Tân Bình, TP. HCM) rồi cùng với Đông, Cảnh, Hiệp, Huynh, Đức, Duy Hùng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe môtô trên địa bàn TP. HCM.