6 năm tù cho kẻ giải quyết mâu thuẫn bằng dao

6 năm tù cho kẻ giải quyết mâu thuẫn bằng dao

Thứ 4, 16/08/2017 | 14:40
0
Một nhóm côn đồ đã phải trả giá thích đáng khi giải quyết mâu thuẫn bằng dao.

Ngày 16/8, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Anh Vũ (SN 10/10/2017, HKTT tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS. Khi phạm tội, bị cáo Vũ mới 16 tuổi, 1 tháng, 24 ngày.

Hồ sơ điều tra - 6 năm tù cho kẻ giải quyết mâu thuẫn bằng dao

Bị cáo Lê Anh Vũ tại phiên tòa sơ thẩm.

Do có mâu thuẫn từ trước trong việc làm ăn với anh Trịnh Ngọc T. nên khoảng 22h ngày 3/12/2013, Lê Thanh Tùng rủ Trần Thành Công, Nguyễn Huy Hoàng, Trịnh Xuân Khánh, Nguyễn Hồng Chương, Lê Anh Vũ, Nguyễn Đức Huy đi đánh anh Trịnh Ngọc T..

Sau đó, Trịnh Xuân Khánh, Lê Thanh Tùng đi về nhà Khánh tại số 39 ngõ 379/7 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội lấy 1 thanh đao, 2 con dao tông rồi quay lại quán rượu.

Khoảng 1h30 ngày 4/12/2013, tại quán karaoke trên phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, nơi anh Trịnh Ngọc T. đang dự sinh nhật của bạn thì Lê Thanh Tùng bảo với Nguyễn Đức Huy sang đứng bên kia đường cảnh giới và đợi đồng bọn chém xong thì đèo xe máy bỏ chạy.

Sau đó Tùng, Công, Khánh, Hoàng, Chương cầm dao xông vào quán. Đúng lúc anh Trịnh Ngọc T. đi xuống cầu thang, cả bọn dồn anh T. vào trong phòng hát tầng 1 rồi đâm, chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Lê Thanh Tùng, Lê Anh Vũ cầm dao đứng chặn ở cửa ngoài không cho nạn nhân chạy thoát. Chỉ đến khi thấy xe của cảnh sát cơ động đến, các đối tượng mới hò nhau bỏ trốn.

Hậu quả, anh Trịnh Ngọc T. bị chém 17 vết thương trên cơ thể, tổn hại 82% sức khỏe. Việc anh T. không tử vong là do được đưa đi cấp cứu kịp thời và nằm ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo.

Ngày 17/8/2015, TAND TP.Hà Nội đã xử phạt Lê Thanh Tùng 17 năm tù, Trần Thành Công 17 năm tù, Trịnh Xuân Khánh 15 năm tù, Nguyễn Huy Hoàng 14 năm tù, Nguyễn Hồng Chương 14 năm tù, Nguyễn Đức Huy 8 năm tù, Vũ Hồng Quang 12 tháng tù, Trần Đình Lộc 18 tháng tù.

Ngày 8/8/2016, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm xử phạt Vũ Hồng Quang 12 năm tù, Trần Thành Công 16 năm 6 tháng tù, Trịnh Xuân Khánh 12 năm tù, Nguyễn Huy Hoàng 11 năm tù, Nguyễn Hồng Chương 11 năm tù, Vũ Hồng Quang 12 tháng tù.

Riêng bị cáo Lê Anh Vũ, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, đến ngày 6/2/2017 thì ra đầu thú.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Anh Vũ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu, phù hợp với lời khai của các bị can khác và lời khai của bị hại Trịnh Ngọc T..

Xét thấy hành vi của bị cáo Lê Anh Vũ là nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với mức độ, tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo... sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Anh Vũ 6 năm tù về tội Giết người.

Thiên Long

Hoãn phiên tòa xử kẻ giết người tình rồi lẩn trốn sang Campuchia

Thứ 6, 11/08/2017 | 19:20
Một ngày, người tình nói lời chia tay Lắm để về sống với chồng cũ. Níu kéo bất thành, Lắm ra tay giết người tình.

Vụ bạo hành bé trai ở Hà Nội: Hành vi giết người hay cố ý gây thương tích?

Thứ 4, 09/08/2017 | 14:25
Cháu bé 14 tháng tuổi được mẹ nhờ một người bạn chăm sóc. Không lâu sau đó, bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều thương tích nghi do bị bạo hành. Vậy đối tượng gây ra vụ việc bị xử lý ra sao?

Tạm giữ người đàn ông nghi giết vợ chôn xác bị phát hiện sau 10 năm

Thứ 3, 25/07/2017 | 10:16
Tại cơ quan điều tra, Y Nơn khai nhận, sau khi giết vợ, đối tượng lấy chiếu cuộn thi thể mang đi chôn ở khu vực sau nhà.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.