6 phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được đặc xá dịp 2/9

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 01/09/2022 | 14:09
0
Dịp Quốc khánh năm nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có 6 phạm nhân được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Ngày 1/9, Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9 cho 6 phạm nhân.

Sau khi nhận giấy chứng nhận đặc xá, những phạm nhân được Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao căn cước công dân, cấp tiền ăn, tiền đi đường, tiền hỗ trợ quần áo, giày dép và trả lại tiền lưu ký còn lại.

An ninh - Hình sự - 6 phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được đặc xá dịp 2/9

6 phạm nhân được Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh trao quyết định đặc xá.

Thượng tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh cho biết, công tác xét đặc xá được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Những phạm nhân được xét đặc xá đợt này đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định trong thời gian chấp hành án. Đặc biệt, công tác xét đề nghị đặc xá được tiến hành đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch ngay tại các khu vực giam giữ, lao động của phạm nhân.

An ninh - Hình sự - 6 phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được đặc xá dịp 2/9 (Hình 2).

Thượng tá Đinh Trọng Dung, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng các phạm nhân được đặc xá. 

Lãnh đạo Trại Tạm giam mong muốn những người được đặc xá lần này nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước để trở về địa phương sống lương thiện, không tái phạm tội, sớm trở thành người công dân tốt, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu mạnh.

Được biết, 6 phạm nhân được đặc xá lần này có mức án từ 12- 60 tháng, với các tội: Hủy hoại rừng; Buôn bán hàng cấm; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

An ninh - Hình sự - 6 phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được đặc xá dịp 2/9 (Hình 3).

Phạm nhân phấn khởi khi được trao căn cước công dân trước khi về với gia đình. 

Những phạm nhân này trong quá trình thi hành án đã có nhiều cố gắng, nỗ lực học tập, lao động, cải tạo tốt. Cùng với đó, có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, giáo dục phạm nhân tại Trại Tạm giam.

Phạm nhân P. V. H., một trong những phạm nhân được đặc xá đợt này cho biết rất cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ quản giáo,…. "Các cán bộ là những người giúp cho phạm nhân nhận thức rõ được tội của mình gây ra. Từ đó, tự giác học tập, rèn luyện, chấp hành tốt nội quy nơi giam giữ phạm nhân. Được hưởng đợt đặc xá lần này, hơn ai hết chúng tôi hiểu được chính sách nhân đạo khoan hồng của Nhà nước ta đối với những người một thời lỗi lầm biết ăn năn hối cải, cải tạo tốt trở thành những người công dân có ích cho gia đình và xã hội,… Khi trở về với gia đình và xã hội chúng tôi hứa sẽ chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước,…tuyên truyền cho con em, bạn bè không vi phạm pháp luật ”.

 

Phạm nhân nước ngoài cũng được xem xét đặc xá như phạm nhân Việt Nam

Thứ 6, 02/07/2021 | 13:04
Nếu đủ điều kiện, phạm nhân nước ngoài cũng được xem xét đặc xá như phạm Việt Nam nhằm thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

46 phạm nhân tại Nghệ An được đặc xá, giảm án dịp Quốc khánh

Thứ 5, 13/08/2015 | 16:52
Ngày 12/8, đại tá Trần Sỹ Phàng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, có 33 trường hợp đặc xá trước thời hạn, 13 phạm nhân sẽ được giảm án.

Hơn 15.000 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá dịp 2/9

Thứ 2, 19/08/2013 | 08:22
Theo trung tướng Cao Ngọc Oánh, năm nay, căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn về xét đặc xá sẽ có hơn 15.000 phạm nhân đủ điều kiện.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.