6 tháng biến động của thị trường chứng khoán thế giới

6 tháng biến động của thị trường chứng khoán thế giới

Thứ 6, 01/07/2022 | 09:58
0
Các nhà đầu tư hiện có rất ít thời gian để “nghỉ ngơi”, trong bối cảnh thị trường đã trải qua biến động suốt vài tháng qua và nguy cơ Mỹ rơi vào suy thoái.

Nửa đầu năm 2022 đã chứng kiến ​​sự biến động trên thị trường tài chính toàn cầu, cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ đều bị ảnh hướng bởi các ngân hàng trung ương thay đổi chính sách cũng như căng thẳng địa chính trị tại gia tăng tại một số khu vực.

Kết thúc hôm 30/6, chỉ số Dow Jones giảm 0,8 % xuống 30.775, chỉ số S&P 500 giảm 0,9 % xuống 3.785 và Nasdaq Composite mất 1,3 % xuống 11.029. Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều kết thúc tháng 6 và quý II năm nay ở mức tiêu cực. 

Chỉ số S&P 500 (.SPX) đã khép lại 6 tháng đầu năm 2022 với mức lỗ 20,6% tương đương giảm khoảng 8,5 nghìn tỷ USD giá trị thị trường, là mức giảm trong nửa đầu năm mạnh nhất của chỉ số này kể từ năm 1970.

Thị trường trái phiếu hoạt động tốt hơn một chút, với chỉ số Kho bạc ICE BofA (.MERG0Q0) giảm khoảng 10% kể từ đầu năm nay cho đến nay, đánh dấu mức giảm tồi tệ nhất trong lịch sử của chỉ số kể từ năm 1997.

Cổ phiếu và trái phiếu sụt giảm, thị trường biến động chóng mặt và kế hoạch nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) nhằm kiềm chế lạm phát hiện ở mức cao nhất trong vòng hơn 40 năm là những điểm nổi bật của thị trường Mỹ trong nửa đầu năm 2022.

Ông Paul Kim, giám đốc điều hành tại Simplify ETFs, nhận định: “Trong năm nay đã chứng kiến một cuộc chiến giằng co giữa lạm phát và tăng trưởng chậm, cân bằng các điều kiện tài chính thắt chặt để ứng phó với lạm phát nhưng cũng cố gắng tránh gây ra hoảng loạn”.

Thế giới - 6 tháng biến động của thị trường chứng khoán thế giới

Hình ảnh bên trong Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 13/6/2022. Ảnh: Sở giao dịch chứng khoán New York.

Theo hãng tin Reuters, các nhà đầu tư hiện có rất ít thời gian để “nghỉ ngơi” trong bối cảnh thị trường đã trải qua biến động trong suốt vài tháng qua và cuộc chiến chống lạm phát của FED có khả năng đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái.

Lạm phát tăng vọt buộc FED phải nhanh chóng nâng lãi suất trong nửa đầu năm 2022, đảo ngược chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời kỳ đại dịch. Theo dữ liệu từ Tradingviews, với mức kết thúc tháng của 6 đạt 3.785, chỉ số S&P đã tăng hơn gấp đôi so với mức thấp nhất vào tháng 3/2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh.

Hãng tin Reuters ghi nhận ít nhà đầu tư cho rằng những biến động trên thị trường sẽ được xoa dịu cho đến lạm phát có dấu hiệu “hạ nhiệt” và FED giảm bớt hoặc tạm dừng việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Những cảnh báo về một cuộc suy thoái tại Mỹ có thể xảy ra hiện lan rộng trên Phố Wall, tác động của việc nâng lãi suất đang ngấm dần vào nền kinh tế.

Chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận ​​quý tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát mạnh vào đầu năm 2020. Kết thúc ngày 30/6, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm gần 2% xuống còn 7.169, chỉ số DAX của Đức giảm 1,7% xuống 12.784 và chỉ số CAC 40 của Paris giảm 1,5% xuống còn 5923.

Thị trường Australia kết thúc ngày cuối cùng của tháng 6 trong sắc đó với chỉ số ASX 200 giảm gần 2% xuống còn 6571, ghi nhận tháng tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát mạnh vào tháng 3/2020. Nhưng thị trường đã tăng nhẹ vào ngày hôm nay, với chỉ số ASX 200 tăng 0,55% lên 6607 vào lúc 11 giờ 20 phút sáng theo giờ Canberra, Australia (8 giờ 20 phút sáng theo giờ Hà Nội).

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, Barrons)

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản sụt giảm, đồng Yên lao dốc

Thứ 5, 30/06/2022 | 11:41
Sản lượng các nhà máy Nhật Bản trong tháng 5 được điều chỉnh theo mùa đã giảm 7,2% so với một tháng trước đó, mức giảm hàng tháng mạnh nhất trong vòng 2 năm.

Cựu Thủ tướng Merkel gặp gỡ "người bạn tốt" cựu Tổng thống Obama

Thứ 5, 30/06/2022 | 08:38
Hai nhà cựu lãnh đạo của Đức và Mỹ đã cùng đến thăm một viện bảo tàng, họ vốn được biết đến có mối quan hệ tốt đẹp trong thời gian tại vị.

Các nội dung nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2022

Thứ 5, 30/06/2022 | 06:00
Các lãnh đạo của nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã cùng nhau thảo luận về những vấn đề quốc tế cấp bách hiện nay.

Trung Quốc đề xuất quy định mới nâng cao khả năng chống độc quyền

Thứ 2, 27/06/2022 | 15:57
Từ năm 2021, Trung Quốc đã bắt đầu sửa đổi luật chống độc quyền năm 2008, bổ sung thêm nội dung về nền kinh tế kỹ thuật số.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.