6 tháng đầu năm 2002 thiên tai làm 68 người chết và mất tích, thiệt hại 4.015 tỷ

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 01/07/2022 | 14:29
0
Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, ở Việt Nam thiên tai đã khiến 68 người chết, gây thiệt hại về kinh tế 4.015 tỷ đồng

Ngày 1/7, tại thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa), Tổng cục Phòng, chống thiên tai bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống thiên tai cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt năm 2022.

Ông Trần Quang Hoài - Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chủ trì hội nghị tập huấn. Cuộc tập huấn còn có sự tham dự của hơn 500 đại biểu bao đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ NN &PTNT, các bộ, ngành, cơ quan liên quan; một số đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, sở nông nghiệp và PTNT, chi cục thuỷ lợi; Ban quản lý dự án về đê điều; lực lượng chuyên trách quản lý đê điều của 21 tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt trên cả nước.  

Dân sinh - 6 tháng đầu năm 2002 thiên tai làm 68 người chết và mất tích, thiệt hại 4.015 tỷ

Ông Trần Quang Hoài - Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai phát biểu tại hội nghị.

Mục mục tiêu của hội nghị tập huấn là nhằm nâng cao năng lực, tính chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, kiểm tra ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và hộ đê phòng chống thiên tai cho lượng lượng chuyên trách quản lý đê điều - lực lượng trực tiếp chỉ đạo triển khai xử lý sự cố đê ngay từ giờ đầu. Từ đó nhằm hạn chế thiệt hại do lũ, bão gây ra, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đất nước và phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan tại nhiều vùng miền của đất nước. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 74 trận mưa lớn, sạt lở đất; 77 trận dông lốc, sét; 26 vụ sạt lở bờ sông, 113 trận động đất (95 trận tại Konplong, Kon Tum) và 2 đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Thiên tai đã làm 68 người chết và mất tích, 40 người bị thương, gây thiệt hại về kinh tế 4.015 tỷ đồng. Đặc biệt 2 đợt mưa lũ sớm trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Binh trong tháng 5 và tháng 6/2022 gây ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phú. Các hồ Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình đã phải mở cửa xả đáy điều tiết lũ.

Trong đó, từ ngày 12-19/6 do ảnh hưởng của mưa lớn ở thượng nguồn và lượng nước từ Trung Quốc đổ về Hồ Sơn La tăng cao, hồ Hòa Bình đã phải mở 5 cửa xả đáy, mực nước sông Hồng, sông Thái Bình lên nhanh, một số sông ở hạ lưu do ảnh hưởng của triều cường mực nước lũ đã lên BĐ2, BĐ3, có sông trên BĐ3.

Mặc dù hệ thống đê điều đã được xây dựng, tu bổ, bồi đắp bền bỉ qua nhiều thế hệ, nhưng trên 2.741km đê từ cấp III đến cấp đặc biệt hiện còn 242 trọng điểm xung yếu và hơn 7.600 vụ vi phạm pháp luật về đê điều chưa được xử lý, là thực tại cần được quan tâm giải quyết và khắc phục.  

Dân sinh - 6 tháng đầu năm 2002 thiên tai làm 68 người chết và mất tích, thiệt hại 4.015 tỷ (Hình 2).

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống thiên tai.

Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo tổng cục PCTT và các đơn vị trực thuộc thông tin khái quát nhận định về diễn biến bão, lũ thiên tai những tháng cuối năm 2022; công tác PCTT, quản lý đê điều năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 – một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

 Đồng thời, hướng dẫn nhiệm vụ của cục trưởng, hạt trưởng Hạt Quản lý đê trong công tác quản lý đê điều; giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; trao đổi các bài học kinh nghiệm hay trong công tác quản lý đê, lập quy hoạch, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, xử lý sự cố đê trong thời gian vừa qua.

Các địa phương cũng có những ý kiến tham luận về về bài học kinh nghiệm, thực trạng và kiến nghị giải pháp về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu”, công tác tuần tra canh gác, ứng cứu hộ đê trong mùa lũ sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”; giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ duy tu, tu bổ đê điều; công tác lập phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều trong quy hoạch tỉnh. 

Các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu” giai đoạn 2016-2020 và các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2021 được nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hội nghị nhận định, 6 tháng cuối năm 2022 có khả năng sẽ xảy ra những cơn bão mạnh, trận lũ lớn, đe dọa đến an toàn hệ thống đê điều. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, sẵn sàng cho những tình huống bất lợi nhất, tổng cục Phòng, chống thiên tai yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức kiện toàn lực lượng, thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu những sự cố đe dọa an toàn đê; theo dõi hiện trạng hệ thống đê điều; rà soát, xác định trọng điểm xung yếu đê điều; tổ chức và kiểm tra việc triển khai trên thực tế phương án bảo vệ trọng điểm của các địa phương; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê điều và PCTT, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Chuyên gia dự báo có nhiều thiên tai bất thường dồn dập cuối năm 2022

Thứ 5, 16/06/2022 | 19:13
Theo các chuyên gia khả năng nhiều cơn bão mạnh với hướng di chuyển khó lường xảy ra dồn dập vào cuối năm 2022.

Thừa Thiên - Huế là tỉnh có chỉ số phòng chống thiên tai cao nhất 2021

Thứ 4, 11/05/2022 | 19:28
Theo Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh mới công bố, địa phương có kết quả cao nhất như: Thừa Thiên-Huế, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Ngãi

Nghệ An: Khởi tố Phó Chủ tịch xã liên quan tiền khắc phục bão lụt

Thứ 7, 06/11/2021 | 14:56
Để điều tra những sai phạm trong chi trả tiền hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, cơ quan công an đã khởi tố thêm Phó Chủ tịch xã.
Cùng tác giả

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.

Dừng khai thác đá vì phát hiện hang động gần nơi phát tích triều Nguyễn

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:32
Tỉnh Thanh Hóa thống nhất tạm dừng khai thác đá tại núi Đụn, nơi vừa phát hiện các hang động có nhũ đá tự nhiên rất đẹp, phía sau nơi phát tích triều Nguyễn.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.