64 đô vật tranh tài đầu xuân

Phạm Trọng Tùng
Thứ 6, 03/02/2023 | 11:32
0
Tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) 64 đô vật cả nước đã tham dự “Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023”.
Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân

Từ ngày 1 đến ngày 3/2 (tức ngày 11 đến ngày 13 tháng Giêng, năm Quý Mão), tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, đã diễn ra “Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023”. 

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 2).

Hội thi được tổ chức vào thường niên mùa xuân, sau Tết cổ truyền của dân tộc nhằm từng bước hình thành một sản phẩm du lịch đặc sắc, xây dựng một thương hiệu vật nổi tiếng thời Mạc tại vùng đất Dương Kinh xưa (Kiến Thụy ngày nay), góp phần phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế - xã hội địa phương và thành phố.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 3).

Hội thi được tổ chức nhằm mục đích không ngừng động viên, thúc đẩy phong trào truyền dạy, tập luyện môn vật dân tộc trong đông đảo nhân dân, nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa - thể thao của dân tộc, đồng thời khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của người dân trên vùng đất Dương Kinh xưa, tri ân Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung là Đô lực sỹ - Võ Trạng nguyên có công khai sáng Vương triều Mạc.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 4).

Hội thi được thực hiện theo Điều lệ của Liên đoàn Vật Việt Nam, qua đó quảng bá được bộ môn thể thao truyền thống của dân tộc, mang đậm nét văn hoá riêng có của miền đất Hải Phòng.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 5).

Hội thi năm nay thu hút 64 đô vật đến từ 13 đoàn trong cả nước tham dự, tranh tài ở 8 hạng cân. Trong đó có 6 hạng cân dành cho nam với 47 đô nam và 2 hạng cân dành cho nữ với 17 đô nữ.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 6).

Theo thể lệ vật dân tộc, đô vật bị nhấc bổng khỏi sàn đấu hoặc bị vật ngửa 2 chân và mông sẽ bị xử thua.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 7).

Tại hội thi, các đô vật chuyên nghiệp đã mang đến nhiều màn đấu vật có chất lượng chuyên môn cao được ban giám khảo và người dân cổ vũ sôi động.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 8).
Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 9).

Hội thi năm nay, 2 hạng cân dành cho nữ với 17 đô nữ.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 10).

Các đô nữ cũng thi đấu vô cùng quyết liệt, tạo nên nhiều tình huống kịch tính.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 11).

Hội thi sẽ trao tặng 1 giải Nhất trị giá 5 triệu, 1 giải Nhì trị giá 3 triệu và 1 giải Ba trị giá 2 triệu đồng cho mỗi hạng cân, cùng các giải khích lệ, đặc biệt là Giải Đô lực sỹ với mức thưởng 10 triệu đồng và phần quà lưu niệm đặc biệt danh giá. Các giải thưởng sẽ góp thêm động lực cho các đô vật tài năng về dự hội càng quyết tâm hơn trong mỗi keo vật.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 12).

Ngoài các giải thưởng chính, Hội thi còn có các giải khích lệ như Giải Đô vật trẻ tuổi nhất, Giải Đô vật nữ tài năng, đặc biệt là Giải Đô lực sỹ với mức thưởng cao cùng phần quà lưu niệm đặc biệt.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 13).

Hội thi thu hút hàng nghìn người dân và du khách từ các nơi đổ về.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 14).

Người dân địa phương và du khách tỏ ra vô cùng phấn khích sau khi chứng kiến các đô vật thi đấu.

Sự kiện - 64 đô vật tranh tài đầu xuân (Hình 15).

Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ II năm 2023 đã chứng minh được sức hấp dẫn với giới chuyên môn và du khách bốn phương, qua đó gợi nhớ nét văn hóa lâu đời, ý nghĩa sâu sắc, trên miền đất phát tích của vương triều có nhiều thành tựu đáng được ghi nhận một cách công tâm trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tục xin lửa đình làng, lấy "đỏ" của người Hà Nội

Thứ 5, 02/02/2023 | 09:17
Theo người làng An Định (Hà Đông, Hà Nội), nếu xin được lửa từ đình làng về nhà thì gia đình sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Xem lễ rước “vua chúa sống” tại Hà Nội

Thứ 4, 01/02/2023 | 15:30
Lễ hội đền Sái (Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội) tổ chức sáng 1/2 với màn rước kiệu "vua chúa sống" mặc áo long bào độc đáo, thu hút hàng nghìn người về tham dự.

Cận cảnh nghi thức mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2023

Thứ 4, 01/02/2023 | 12:39
Nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ với đoàn rước khoảng 200 người, đi đầu là đoàn cờ ngũ sắc, nghi trượng, dàn bát âm, tiếp đến là kiệu sứ giả và cuối cùng là các phật tử.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.