7 bệnh nhân chạy thận tử vong: 'Lỗi đến đâu xác minh đến đó'

7 bệnh nhân chạy thận tử vong: 'Lỗi đến đâu xác minh đến đó'

Thứ 4, 31/05/2017 | 19:22
0
Ngày 31/5, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Đoàn công tác của bộ Y tế đã lên Hoà Bình làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và sở Y tế tỉnh.

Ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình; ông Trần Quang Khánh, Giám đốc sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã làm việc với đoàn. Đoàn đã đến thắp hương và chia buồn với gia đình bà Nguyễn Thị Minh (65 tuổi), bà Lê Thị Chung (61 tuổi), chị Đinh Thị Thu Hằng (34 tuổi), đều ngụ ở TP.Hoà Bình.

Thay mặt lãnh đạo bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 3 bệnh nhân tử vong và khẳng định bộ Y tế sẽ chỉ đạo sở Y tế, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình phối hợp chặt chẽ với bộ Công an, Công an tỉnh Hoà Bình để sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Gia đình các bệnh nhân đã cảm ơn Bộ trưởng, Đoàn công tác và đề nghị bộ Y tế phối hợp với cơ quan chức năng sớm điều tra tìm nguyên nhân sự việc; đồng thời làm rõ trách nhiệm với từng cá nhân, tập thể.

Xã hội - 7 bệnh nhân chạy thận tử vong: 'Lỗi đến đâu xác minh đến đó'

 Đoàn công tác Bộ trưởng bộ Y tế thăm hỏi, chia buồn cùng các nạn nhân.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ tình cảm với bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (45 tuổi) bị suy thận mãn, đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, sở Y tế tỉnh và bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo sở Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn mời các chuyên gia đầu ngành để sớm tìm ra nguyên nhân, ổn định tình hình và sớm thiết lập lại hoạt động của khoa Thận nhân tạo tại bệnh viện. Đồng thời, Bộ trưởng chỉ đạo bệnh viện Bạch Mai đưa máy móc, trang thiết bị hiện đại lên phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân tại bệnh viện.

Bộ trưởng bộ Y tế đề nghị bệnh viện rà soát quy trình, phối hợp với cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân. "Lỗi đến đâu xác minh đến đó, phải khách quan, trung thực, cầu thị để Khoa sớm hoạt động trở lại, đón bệnh nhân đến điều trị", Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Theo ông Trần Quang Khánh, Giám đốc sở Y tế tỉnh Hoà Bình, hiện sở Y tế tỉnh đã thành lập Hội đồng Chuyên môn gồm lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, bác sĩ điều trị, đại diện sở Y tế, phòng nghiệp vụ Y Dược; đồng thời mời 4 chuyên gia đầu ngành để xác định rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là bệnh viện đang có trên 100 bệnh nhân phải định kỳ chạy thận nhân tạo; đề nghị bộ Y tế hỗ trợ để khoa Thận nhân tạo sớm hoạt động trở lại, dự kiến mất khoảng 10 ngày để khôi phục.

Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận bệnh nhân về Hà Nội điều trị, sở Y tế Hà Nội phối hợp với bệnh viện Bạch Mai dưới sự chỉ đạo của bộ Y tế đã phân công 5 bệnh viện trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để tiếp nhận người bệnh, bao gồm: Bệnh viện Thận Hà Nội, bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, bệnh viện Đống Đa, bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Hà Đông.

Một số bệnh viện khác trên địa bàn cũng đã tiếp nhận bệnh nhân. Trong ngày 30/5, bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận thêm 10 bệnh nhân, bệnh viện Thận Hà Nội 20 bệnh nhân, bệnh viện Nông Nghiệp 27 bệnh nhân, bệnh viện Đa khoa TP.Hòa Bình 24 bệnh nhân.

Lành Nguyễn

Bệnh nhân 8 năm ròng chạy thận bật khóc khi có người hiến tạng

Thứ 5, 04/08/2016 | 06:03
Suốt 8 năm ròng rã chạy thận, chị Trần Thị H (47 tuổi) tưởng chừng như không còn hy vọng khi sức khỏe ngày càng nguy kịch. Chị H đã bật khóc khi có người hiến thận cho mình.

Chuyện đời bệnh nhân chạy thận vượt lên số phận

Thứ 2, 21/01/2013 | 10:38
Gần mười năm qua, anh Mai Ngọc Tiếp sinh năm 1972, thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cứ mỗi tuần ba lần chạy thận tại khoa Thận nhân tạo (bệnh viện Bạch Mai). Kể từ ngày anh bị bệnh, cả gia đình bốn người phải chuyển hẳn về Hà Nội sống, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào mớ rau, củ khoai của vợ anh bán ngoài chợ cóc gần nơi thuê trọ. Tuy vậy, anh vẫn cố.

Éo le cô gái bán dâm kiếm tiền chạy thận, nuôi con

Thứ 5, 11/04/2013 | 11:52
Lực lượng Chống tội phạm mua bán người (Đội 12), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Từ Liêm và Công an xã Xuân Đỉnh vừa bắt quả tang hoạt động mại dâm tại quán cà phê tẩm quất ở thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.

Bệnh nhân 8 năm ròng chạy thận bật khóc khi có người hiến tạng

Thứ 5, 04/08/2016 | 06:03
Suốt 8 năm ròng rã chạy thận, chị Trần Thị H (47 tuổi) tưởng chừng như không còn hy vọng khi sức khỏe ngày càng nguy kịch. Chị H đã bật khóc khi có người hiến thận cho mình.

Chuyện đời bệnh nhân chạy thận vượt lên số phận

Thứ 2, 21/01/2013 | 10:38
Gần mười năm qua, anh Mai Ngọc Tiếp sinh năm 1972, thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cứ mỗi tuần ba lần chạy thận tại khoa Thận nhân tạo (bệnh viện Bạch Mai). Kể từ ngày anh bị bệnh, cả gia đình bốn người phải chuyển hẳn về Hà Nội sống, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào mớ rau, củ khoai của vợ anh bán ngoài chợ cóc gần nơi thuê trọ. Tuy vậy, anh vẫn cố.

Éo le cô gái bán dâm kiếm tiền chạy thận, nuôi con

Thứ 5, 11/04/2013 | 11:52
Lực lượng Chống tội phạm mua bán người (Đội 12), Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Từ Liêm và Công an xã Xuân Đỉnh vừa bắt quả tang hoạt động mại dâm tại quán cà phê tẩm quất ở thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.