70 năm ngày toàn quốc kháng chiến: Phát huy truyền thống anh hùng

70 năm ngày toàn quốc kháng chiến: Phát huy truyền thống anh hùng

Thứ 3, 27/12/2016 | 15:58
0
Sáng 18/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).

Tham dự Lễ Kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải... cùng đông đảo các đại diện nhân chứng lịch sử tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đại diện thế hệ trẻ trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Xã hội - 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến: Phát huy truyền thống anh hùng

 Ca nhạc chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (ảnh Thành Long)


Phát biểu khai mạc tại buổi Lễ Kỷ niệm, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, gắn liền với chiến công oanh liệt của quân và dân Hà Nội những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.

"Trong thời khắc thiêng liêng và xúc động này, với niềm biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chúng ta mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Xã hội - 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến: Phát huy truyền thống anh hùng (Hình 2).

 Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu khai mạc buổi lễ kỷ niệm (ảnh Thành Long)

Sau Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời khiến cho các thế lực đế quốc và phản động vô cùng lo sợ, tìm cách chống phá.

Bất chấp những thiện chí hòa bình của ta, năm 1946, quân Pháp nổ súng gây hấn nhiều nơi ở Sài Gòn, Hà Nội. Ngày 18/12/1946, tướng Mô-li-e gửi cho ta hai tối hậu thư đòi chiếm đóng Sở Tài chính, đòi ta phải phá bỏ mọi công sự và chướng ngại trên các đường phố, đòi để cho chúng làm nhiệm vụ giữ gìn trị an ở Hà Nội; nếu các đòi hỏi đó không được chấp nhận thì chậm nhất là sáng 20/12/1946, quân Pháp sẽ chuyển sang hành động.

Trưa 19/12, Thường vụ Trung ương Đảng họp ở Vạn Phúc, Hà Đông ra chỉ thị “Tất cả hãy sẵn sàng”. Quá trưa 19/12, phát thanh viên Dương Thị Ngân, của Đài đang làm việc ở đường Cambetta (Trần Hưng Đạo ngày nay) được lệnh chuyển về Điện đài Bạch Mai, 128C Đại La chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tối quan trọng. Chiều 19/12, Bộ trưởng Quốc phòng, kiêm Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam lệnh cho toàn thể lực lượng vũ trang mật lệnh, cuộc Tổng tiến công bắt đầu từ 20h ngày 19/12/1946.

Để bảo đảm khắp nơi nhận được mệnh lệnh này cùng lúc, cùng hành động, Tổng chỉ huy quy ước: Khi Đài TNVN phát đi câu “Đồng bào chú ý. Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bắt đầu” thì đó là hiệu lệnh Tiến công. Bảo vệ Khu Điện đài Bạch Mai lúc này là Đội Tự vệ gồm 11 người. Tối 19/12, thành phố lên đèn, Đội Tự vệ nhận được công văn hỏa tốc: “Ủy ban Kháng chiến ra lệnh phá Đài trước khi rút lui”. 20h, điện thành phố vụt tắt.

Đại bác ở Pháo Đài Láng nổ rền. Điện từ máy nổ vẫn bảo đảm cho buổi phát thanh đặc biệt của Đài Quốc gia. Bà Dương Thị Ngân đọc dõng dạc, mạch lạc: “Đồng bào chú ý. Đồng bào chú ý. Tiếng súng đại bác đã nổ ở Hà Nội. Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bắt đầu. Sau đây là mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Quốc phòng. Tổ quốc lâm nguy. Giờ chiến đấu đã đến. Theo chỉ thị của Hồ Chủ Tịch và Chính phủ, nhân danh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Tổng chỉ huy, tôi hạ lệnh cho toàn thể bộ đội Vệ quốc quân và Dân quân tự vệ Trung – Nam – Bắc phải nhất tề đứng dậy, phải xông tới mặt trận, giết giặc cứu nước. Buổi phát thanh phải ngừng ở đây. Xin đồng bào đón nghe sáng mai, như thường lệ”.

Tiếng còi lệnh Tự vệ vang lên. Một tiếng nổ vang dội. Ngọn lửa bốc lên cao. Khu nhà chính Điện đài Bạch Mai đặt máy phát sóng nổ tung. Nhóm công tác đặc biệt của Đài TNVN nhanh chóng rời Hà Nội, vượt vòng vây quân địch, lên chùa Trầm (huyện Chương Mỹ-Hà Tây cũ). 6h sáng hôm sau, tại hang Trầm, Đài TNVN đã phát đi “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp lời hiệu triệu của Người, quân và dân Hà Nội đã mở đầu kháng chiến toàn quốc vào hồi 20h03 ngày 19/12/1946 bằng những loạt đại bác từ Pháo Đài Láng vào các mục tiêu trong Thành phố, chính thức mở đầu cuộc kháng chiến với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Xã hội - 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến: Phát huy truyền thống anh hùng (Hình 3).

 Đại tá Nguyễn Huy Du (SN 1930) phát biểu tại buổi lễ (ảnh Thành Long)

Đại tá Nguyễn Huy Du (SN 1930), nhân chứng lịch sử, ủy viên ban liên lạc truyền thống quyết tử liên khu 1, Trung đoàn Thủ đô cũng thay mặt các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô năm 1946-1947 lên phát biểu ý kiến.

Xã hội - 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến: Phát huy truyền thống anh hùng (Hình 4).

 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần hỏi thăm đại tá Nguyễn Huy Du (ảnh Thành Long)

Xã hội - 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến: Phát huy truyền thống anh hùng (Hình 5).

 PGS. Trần Xuân Bách (SN 1984), giảng viên đại học Y Hà Nội đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu ý kiến (ảnh Thành Long)

PGS. Trần Xuân Bách (SN 1984), giảng viên đại học Y Hà Nội đại diện cho thế hệ trẻ nêu ý kiến, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tự lực, tự cường của các thế hệ ông cha trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập với Quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Xã hội - 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến: Phát huy truyền thống anh hùng (Hình 6).

 Các đại biểu có mặt đến từ nhiều đơn vị khác nhau

Xã hội - 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến: Phát huy truyền thống anh hùng (Hình 7).

 Đại tá Nguyễn Trọng Hàm (áo trắng, phải), nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô cùng những nhân chứng lịch sử đã trải qua 60 ngày đêm kháng chiến tại Hà Nội mùa đông 1946. (ảnh Thành Long)

Xã hội - 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến: Phát huy truyền thống anh hùng (Hình 8).

 Những lão thành cách mạng đã trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu quốc (ảnh Thành Long)

Đỗ Huệ- Thành Long

 

 

Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.