70 tấn hàng lậu vào Đồng Nai bằng tàu hỏa: Có bàn tay bảo kê?

70 tấn hàng lậu vào Đồng Nai bằng tàu hỏa: Có bàn tay bảo kê?

Chủ nhật, 26/06/2016 | 14:18
0
Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đang yêu cầu kiểm điểm, những người liên quan đến vụ bắt giữ 70 tấn hàng lậu từ Hà Nội vào Đồng Nai trên tàu hỏa.

Sáng 26/6, trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Văn Bính, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội xác nhận, công ty vẫn đang yêu cầu kiểm điểm, số lượng sẽ khoảng 10 người liên quan đến vụ bắt giữ 70 tấn hàng lậu từ Hà Nội vào Đồng Nai trên tàu hỏa. Đáng nói, các toa tàu xuất phát từ Hà Nội.

70 tấn hàng hóa lậu từ Hà Nội "trôi" vào Nam theo đường tàu hỏa

Vừa qua, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46, Công an tỉnh Đồng Nai) liên tiếp kiểm tra và phát hiện nhiều hàng hóa nhập lậu trên các toa tàu thuộc chuyến tàu H7 xuất phát từ Hà Nội tại các ga Biên Hòa và ga Hố Nai thuộc TP.Biên Hòa - Đồng Nai. Ước tính, hơn 1.000 bao kiện hàng hóa có trọng lượng ước khoảng 70 tấn, giá trị ước tính hàng chục tỉ đồng đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Pháp luật - 70 tấn hàng lậu vào Đồng Nai bằng tàu hỏa: Có bàn tay bảo kê?

Hàng loạt vụ bắt giữ hàng lậu trên tàu hỏa ở Đồng Nai - (Ảnh: Báo Giao thông).

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ và cho biết thuê vận chuyển số hàng trên từ ga Hà Nội vào ga Hố Nai, sau đó đưa đi TP.HCM và Bình Dương tiêu thụ. Qua kiểm tra cho thấy, bên trong bao hàng hóa gồm các loại: điện thoại, linh kiện điện tử, rượu, sữa, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, đặc biệt là có cả xe mô tô phân khối lớn... Tất cả số hàng đều không có nguồn gốc rõ ràng và không có hóa đơn, chứng từ.

Đáng chú ý, trong số 70 tấn hàng bị bắt giữ, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 chiếc xe máy cũ nhãn hiệu SH không có biển kiểm soát. Trong đó có 1 chiếc xe phân khối lớn đeo biển kiểm soát giả, được nghi vấn là xe ăn cắp mang vào TP.HCM để dập lại số khung số máy.

Bước đầu, lô hàng hóa được nghi là hàng nhập lậu từ Trung Quốc, do các đầu nậu tại TP.HCM vận chuyển tiêu thụ. Ước tính, lô hàng nhập lậu trên có giá trị khoảng 30 tỉ đồng. Lô hàng được bắt giữ trên tuy

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.