700 khách bị bỏ rơi tại Thái về vào 17h chiều nay

700 khách bị bỏ rơi tại Thái về vào 17h chiều nay

Thứ 3, 18/06/2013 | 16:49
0
Bà Nguyễn Thị Thúy Minh, phó chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL xác nhận, hơn 300 du khách Việt bị kẹt ở Thái Lan sẽ về Việt Nam vào chiều nay (18/6).

Trước đó, thông tin cho biết vào tối 16/6, một đoàn khách du lịch bao gồm 500 người ở khu vực phía Bắc và 200 người ở phía Nam tham dự tour du lịch kết hợp với tham dự hội nghị của công ty Herbalife Việt Nam tổ chức ở Thái Lan đã bị bỏ rơi và nhốn nháo trước cổng khách sạn Pradipat Bangkok. Được biết họ là hành khách của công ty dịch vụ lữ hành Travel Life.

Tiêu dùng & Dư luận - 700 khách bị bỏ rơi tại Thái về vào 17h chiều nay

Khách du lịch Việt bị bỏ rơi nhốn nháo trong khách sạn ở Thái Lan - Ảnh: Thành viên trong đoàn cung cấp

Theo báo Vietnamnet, những hành khách về nước ngày 17/6 cho rằng cần phải xử lý nghiêm các bên liên quan. Đa số họ đều cảm thấy thất vọng trước cách hành xử của công ty Travel Life và công ty Herbalife khi nhận tiền khá cao của khách hàng mà không đáp ứng được dịch vụ. Thay vì giải quyết dứt điểm thì các công ty này lại bỏ mặc khách hàng. 

Một hành khách chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đã phải nộp 7,8 triệu đồng cho 1 người, vậy mà những người tuyến trên của Herbalife chỉ ký kết với công ty Travel life là 6,4 triệu/người, vậy số tiền còn lại vào tay ai? Có lẽ vì mức giá chênh lệch nhiều nên mới có chuyện những người cầm tiền đi đặt tour đã quá dễ dàng trong việc giao 700 người cho một công ty du lịch yếu kém, thậm chí không có giấy phép cho việc đưa người ra nước ngoài”.

Theo thông tin từ các thành viên tham gia mạng lưới của Herbalife, công ty này đã thu trước toàn bộ tiền của người tham gia chuyến đi với chi phí cao vì hứa hẹn “cơ hội kinh doanh tốt kèm theo chuyến du lịch chất lượng”. Như vậy, trách nhiệm về việc bỏ rơi 700 người tại Thái Lan phần lớn thuộc về phía Herbalife. Họ đã phải tự lo ăn, ở, vé trở về Việt Nam. Hiện còn hàng trăm khách vất vả tìm cách về nước thì đại diện Herbalife khi được hỏi vẫn thoái thác trách nhiệm, từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan.

Báo Vietnamnet cũng dẫn lời bà Nguyễn Thị Thúy Minh, phó chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết: “Hiện quyết định xử lý đối với các công ty lữ hành và tổ chức sự kiện có liên quan đến vụ bỏ rơi hơn 700 khách tại Thái Lan đang tạm gác lại. Bộ cũng cần phải xác minh xem mức độ vi phạm để đưa ra hướng giải quyết hợp lý nhất”.

Thông tin cho biết, các hành khách bị bỏ rơi tại Thái Lan sẽ về nước hết vào 17h chiều nay (18/6).

Khánh Tuân (Nguồn: Vietnamnet)

  Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Cho khách du lịch nếm… trái đắng

Thứ 6, 12/04/2013 | 09:37
Từ "thượng đế", du khách nhanh chóng trở thành chú "cừu non" móc hầu bao chi hàng chục triệu đồng cho mặt hàng vô giá trị. Kỹ nghệ làm "thịt" khách du lịch đang ngang nhiên hoành hành giữa... thanh thiên bạch nhật trong nhiều năm qua.

Du khách Herbalife Việt bị bỏ rơi khi sang Thái dự hội nghị

Thứ 2, 17/06/2013 | 11:24
Tối 16/6, hàng trăm du khách Việt Nam nhốn nháo trước khách sạn Pradipat, Bangkok, Thái Lan, sau khi bị một công ty tổ chức tour bỏ rơi.

Người Việt nói gì về Herbalife?

Thứ 4, 06/03/2013 | 11:42
Hãng Herbalife chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009. Ngay khi có mặt tại thị trường nước ta, đã có không ít người sử dụng sản phẩm của hãng này và cũng không ít ý kiến trái chiều về chất lượng sản phẩm các mặt hàng của Herbalife.

Herbalife đã có những ‘ồn ào’ trong quá khứ

Thứ 3, 05/03/2013 | 11:19
Việc sản phẩm Hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 của Herbalife vừa được hãng này thu hồi do nghi vấn gây dị ứng đã gây được sự quan tâm của đông dảo dư luận. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Herbalife “dính” đến những câu chuyện tương tự.

Người Mỹ tiếp tục tranh cãi về mô hình Herbalife

Thứ 4, 30/01/2013 | 19:08
Nhóm phóng viên của hãng tin CNBC đã thực hiện một cuộc điều tra đặc biệt kéo dài 10 tháng nhằm vào hệ thống bán hàng đa cấp của công ty Herbalife. Họ đã gặp hàng loạt trường hợp người Mỹ bỗng chốc lâm vào cảnh nợ nần không thể kiểm soát nổi chỉ vì mơ làm giàu nhanh khi tham gia bán sản phẩm Herbalife.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:23
Doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đồng Nai, mong muốn được các cơ quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, vì đang gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Giá xăng tăng mạnh, RON95 lên sát 25.000 đồng/lít

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (28/3).

Một loại nông sản Việt Nam lập kỷ lục về giá

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:00
Giá cà phê trong nước liên tục phá vỡ những kỷ lục trước đó, đến sáng 28/3 đã chính thức vượt mốc 100.000 đồng/kg.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.