8 cơ sở ở Ninh Thuận dùng chất độc chế nước mắm

8 cơ sở ở Ninh Thuận dùng chất độc chế nước mắm

Thứ 6, 15/03/2013 | 08:57
0
Ngày 14/3, ông Trương Văn Xa, Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết: Chi cục đã tiến hành thanh, kiểm tra 139 cơ sở chế biến nước mắm trên địa bàn tỉnh, qua đó đã phát hiện 8 cơ sở chế biến nước mắm vi phạm do sử dụng Cyclamate để pha chế tạo vị ngọt, vị ngon cho mắm.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tịch thu 124 thùng nước mắm (gần 400 lít) của 8 cơ sở này đưa đi tiêu hủy.

Miền nam - 8 cơ sở ở Ninh Thuận dùng chất độc chế nước mắm
Hình minh họa

Thanh tra Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho rằng; Cyclamate là loại chất không nằm trong danh mục sử dụng theo Nghị định 45/2005/NĐ - CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trong số 139 cơ sở được thanh, kiểm tra, đã phát hiện 8 cơ sở vi phạm do cho hóa chất ngoài danh mục được phép sử dụng vào thực phẩm, sử dụng Cyclamate bỏ vào chế biến, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thời gian tới, Chi cục tiếp tục tiến hành thanh, kiểm tra, qua đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hiện Ninh Thuận có gần 300 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến nước mắm. Việc tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở này là rất cần thiết, nhằm từng bước chấn chỉnh tình trạng vi phạm, sử dụng hóa chất để pha chế đối với những mặt hàng này, qua đó để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đồng thời tác động tích cực đến nhận thức của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Công Thử (Pháp luật Việt Nam)

Nhà ngoại giao cấp cao buôn lậu 37kg vàng

Thứ 4, 13/03/2013 | 08:37
Một cán bộ ngoại giao cao cấp của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vừa bị bắt tại sân bay quốc tế ở thủ đô New Delhi vì nghi ngờ buôn lậu 37kg vàng trang sức.

Nỗi niềm của nữ quan tòa với thân phận 'gái lầu xanh'

Thứ 6, 08/03/2013 | 16:31
“Lừa được các thiếu nữ ra nước ngoài, bọn buôn người chở họ đến nhiều quán bar rao bán làm gái mại dâm không khác gì một món hàng”, cựu thẩm phán Thu Thủy chia sẻ về thân phận của nạn nhân trong các vụ án hình sự.

Chở hàng lậu muốn được tha với 10 triệu đồng

Thứ 3, 05/03/2013 | 15:05
Lái xe muốn hối lộ 10 triệu đồng để được mang số hàng lậu đi, nhưng hành động của y đã bị lực lượng chức năng từ chối và lập biên bản xử lý.

Mắc bệnh lậu, chồng mua bệnh án đẩy tội cho vợ?

Chủ nhật, 24/02/2013 | 11:16
'Nhận kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn song cầu lậu, tôi không tin vào mắt mình, nỗi đau đớn trào dâng đến tột độ, không phải vì bệnh mà là vì kết quả này đồng nghĩa với việc chồng đã phản bội tôi', chị Nguyễn Thị Thanh Hòa (Thanh Xuân - Hà Nội) tâm sự.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.