8 tỷ phú sở hữu máy bay riêng đắt nhất thế giới

8 tỷ phú sở hữu máy bay riêng đắt nhất thế giới

Chủ nhật, 17/03/2013 | 09:10
0
Ngoài sở thích sưu tập xế hộp, tậu biệt thự đắt giá, nhiều tỷ phú thế giới còn mạnh tay chi tới hàng trăm triệu USD để sở hữu một chiếc phi cơ riêng.

1. Mukesh Ambani

Bất động sản - 8 tỷ phú sở hữu máy bay riêng đắt nhất thế giới

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Ambani sở hữu bộ sưu tập máy bay bao gồm một chiếc Falcon 900EX, một chiếc Airbus 319 và gần đây nhất, ông này tậu chiếc máy bay dành riêng cho giới doanh nhân của Boeing có giá 73 triệu USD.

2. Donald Trump

Bất động sản - 8 tỷ phú sở hữu máy bay riêng đắt nhất thế giới (Hình 2).

Tỷ phú Donald Trump hiện đang sở hữu chiếc Boeing 757 có giá tới 100 triệu USD. Ngoài việc dát vàng, nội thất của máy bay được trang bị vô cùng hiện đại và tiện nghi.

3. Haji Hassanal Bolkiah

Bất động sản - 8 tỷ phú sở hữu máy bay riêng đắt nhất thế giới (Hình 3).

Quốc vương Brunei được nhiều người biết đến bởi mức độ chịu chơi của mình khi sở hữu chiếc Boeing 747-430 với nhiều phần nội thất dát vàng.

4. Rupert Murdoch

Bất động sản - 8 tỷ phú sở hữu máy bay riêng đắt nhất thế giới (Hình 4).

Ông trùm truyền thông Murdoch cũng sở hữu một chiếc chuyên cơ trị giá 68 triệu USD với 18 ghế ngồi được thiết kế theo tiêu chuẩn ghế hạng nhất, 48 chỗ còn lại được trang bị đầy đủ tiện nghi phù hợp với các doanh nhân.

5. Bill Gates

Bất động sản - 8 tỷ phú sở hữu máy bay riêng đắt nhất thế giới (Hình 5).

Chủ tịch Microsoft hiện sở hữu dòng máy bay Bombardier BD-700 Global Express trị giá 45 triệu USD. Điểm đặc biệt là tên máy bay này đã được Gates đặt là WM, viết tắt theo tên cha mẹ ông, William và Mary Gates.

6. Alwaleed bin Talal

Bất động sản - 8 tỷ phú sở hữu máy bay riêng đắt nhất thế giới (Hình 6).

Chiếc Airbus trị giá 240 triệu USD mà hoàng tử Ả Rập Alwaleed bin Talal đang sở hữu được biết đến là “cung điện bay” bởi nội thất sang trọng, cũng như thiết kế đặc biệt với phòng ngủ, phòng chơi game, phòng họp độc đáo.

7. Sergey Brin và Larry Page

Bất động sản - 8 tỷ phú sở hữu máy bay riêng đắt nhất thế giới (Hình 7).

Hai nhà đồng sáng lập Google đang cùng sở hữu chiếc Boeing 767-200 trị giá 25 triệu USD.

8. Roman Abramovinch

Bất động sản - 8 tỷ phú sở hữu máy bay riêng đắt nhất thế giới (Hình 8).

Chủ tịch đội bóng Chelsea hiện đang sở hữu chiếc Airbus A340. Ngoài việc được trang bị những nội thất tối tân, trên máy bay này còn có một quán bar, một phòng hội nghị, nhà hàng… Đây cũng là chiếc Airbus A340 duy nhất có giá trị tới 200 triệu USD.

Tuấn Khanh (Theo Luxpresso/Infonet)

Cuộc sống xa hoa của tỷ phú giàu nhất Trung Đông

Thứ 4, 13/03/2013 | 16:03
Mới đây, khi Tạp chí Forbes công bố danh sách những người đàn ông giàu nhất thế giới, Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Ả-rập Xê-út đã lên tiếng phản đối. Ông khiếu nại tạp chí này bởi phương pháp định giá tài sản sai lầm và gây bất lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Trung Đông...

Những điều thú vị bất ngờ về các con của tỷ phú

Thứ 3, 12/03/2013 | 20:35
Nhiều người chỉ nghĩ rằng, con của các tỷ phú sống trong nhung lụa, nhưng đó chưa phải là tất cả. Cuộc sống của họ có nhiều điều mà không mấy ai ngờ.

Đông Nam Á có bao nhiêu tỷ phú USD?

Thứ 6, 08/03/2013 | 14:00
Ngay tại khu vực Đông Nam Á này cũng có những doanh nhân tầm cỡ thế giới mà tên tuổi của họ không được biến đến nhiều như những doanh nhân Âu - Mỹ.

Ai là tỷ phú đô la thứ hai của Việt Nam?

Thứ 5, 07/03/2013 | 09:54
Sau ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup thì ai sẽ là tỷ phú đôla tiếp theo của Việt Nam, đó là câu hỏi khiến nhiều người quan tâm.

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông chi tiêu như thế nào?

Thứ 5, 07/03/2013 | 09:28
Không chỉ là người giàu nhất xứ Trung Đông, Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Saudi Arabia còn nổi tiếng bởi cuộc sống xa xỉ.
Cùng chuyên mục

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.