'9 học sinh đuối nước ở Quảng Ngãi', dân giữ đường tạo 'hố tử thần'

'9 học sinh đuối nước ở Quảng Ngãi', dân giữ đường tạo 'hố tử thần'

Thứ 4, 20/04/2016 | 08:14
0
Dân quyết đòi giữ đường công vụ trên sông Trà Khúc đã vô tình tạo "hố tử thần" khiến 9 nam sinh lớp lớp 6 tử vong tại Quảng Ngãi.

Như Người Đưa tin đăng tải ngày 15/4 vừa qua, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên khúc sông Trà Khúc đi qua xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi, khi 9 em nam sinh học lớp 6B - Trường trung học cơ sở Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi).

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi yêu cầu công an tập trung điều tra, sớm làm rõ nguyên nhân, đồng thời chia sẻ nỗi đau mất mát vối thân nhân các em. Chính quyền TP Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các xã, phường rà soát tất cả các khu vực sông, ven biển để lắp biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm trẻ em tránh xảy ra tai nạn đuối nước xảy ra thời gian tới.

Sau tai nạn, người dân địa phương cho biết nhiều người từng thuê xe các phương tiện cơ giới xúc cát hai bên đắp cao thêm cho tuyến đường công vụ dẫn từ bờ Nam Trà Khúc ra bãi bồi giữa sông nên đã tạo ra "hố tử thần" khiến 9 học sinh đi tắm sông gặp nạn.

Tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại xuất "hố tử thần" trên bãi bồi dọc sông Trà Khúc, chính quyền địa phương có câu trả lời việc có một con đường nằm vắt ngang qua khu vực 9 em học sinh tử vong.

Xã hội - '9 học sinh đuối nước ở Quảng Ngãi', dân giữ đường tạo 'hố tử thần'

Con đường công vụ dân muốn giữ lại để nối bãi bồi giữa sông Trà Khúc vô tình tạo ra "hố tử thần'' khiến 9 nam sinh tử vong trong lúc tắm sông vừa qua

Ông Trần Thanh Trạng (Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà) giải thích, lãnh đạo tỉnh từng cho phép một đơn vị làm đường công vụ ra bãi cát giữa sông phục vụ xây dựng đường bờ Nam Trà Khúc giai đoạn năm 2014-2015, .

Giữa năm ngoái, doanh nghiệp này kết thúc dự án tại đường bờ Nam Trà Khúc và chuẩn bị hoàn trả mặt bằng trên sông cho chính quyền. Lúc này người dân gửi đơn kiến nghị chính quyền địa phương để giữ lại đường công vụ này. Người dân thấy rằng con đường công vụ giúp họ đi lại thuận tiện sản xuất, vận chuyển rau màu, dưa hấu... từ bãi bồi giữa sông vào bờ tiêu thụ.

Cùng chuyên mục

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không quả Nga đã hoạt động hiệu quả.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.