'90% thu nhập hiện nay của tôi từ dự sự kiện'

'90% thu nhập hiện nay của tôi từ dự sự kiện'

Thứ 4, 06/11/2013 | 22:19
0
"Các show truyền hình không phải là nơi để nghệ sỹ kiếm tiền. Trên thực tế, có hai kiểu show như thế này: Một là event (sự kiện) của các thương hiệu lớn, vừa và nhỏ. Hai là các chương trình diễn tỉnh, hội chợ hoặc doanh thu, bán vé. 90% thu nhập hiện nay của tôi là ở dạng thứ nhất", ca sĩ Hoàng Hải tiết lộ.

Bận rộn đồng nghĩa với thành công?

Với Hoàng Hải, khái niệm thành công được định nghĩa như thế nào?

Đối với nghệ sỹ, đặc biệt là ca sỹ, thước đo thành công luôn thể hiện rất rõ ở những sản phẩm âm nhạc của mình và thái độ đón nhận của công chúng. Khoảng 2 năm trở lại đây, tôi tự đặt ra những mục tiêu phấn đấu cho riêng mình và đang từng bước thực hiện nó. Ví dụ, trong năm 2012, tôi ít đi hát hơn để dành thời gian cho các dự án, các sản phẩm âm nhạc: 1 CD album, 2 MV. Bên cạnh đó các hoạt động khác như đi từ thiện cũng đã chiếm mất khá nhiều thời gian của tôi. Trong năm nay, tôi vẫn tiếp tục những dự án còn dang dở đó và nhận thấy rằng, ít nhất mình cũng đang thành công bởi luôn trong tình trạng  bận rộn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tôi vẫn đang tiến về phía trước chứ không đi lùi.

Nhân vật - '90% thu nhập hiện nay của tôi từ dự sự kiện'

Bạn nghĩ sao khi nhiều người cho rằng, Hoàng Hải rất may mắn khi bước ra từ bệ đỡ của Sao Mai Điểm Hẹn và gây sốt với danh hiệu Hoàng tử Vpop?

May mắn là điều tất cả mọi người đều mong muốn có được trong cuộc sống. Ngoại hình cũng quan trọng nhưng nếu bạn không cởi mở, thân thiện mà luôn giữ thái độ cau có thì nhiều người sẽ ngại khi tiếp xúc và theo đó cơ hội cũng sẽ lãng dần đi. Tôi đâu phải chàng ngốc ngồi há miệng chờ sung rụng. Tôi học tập, lao động và khi cơ hội đến, tôi quyết không để cho nó rời xa mình và tôi có thể tự tin khẳng định rằng, mình đã trưởng thành.

Thực tế đến lúc này những hoạt động âm nhạc của bạn vẫn ở mức thường thường bậc trung. Bạn có nghĩ, mình đang đi sai hướng?

Tôi hiểu ý bạn rồi. Nói thẳng ra, thời buổi ngày nay những bước ngoặt hay cú nổ thường đến từ những scandal, dường như người ta thích xem những chiêu trò, chuyện đời tư hay những thứ không liên quan hơn là việc nghe bài hát hay. Mà, tất cả những chuyện đó, tôi đều không giỏi. Cũng có lúc thấy hơi chạnh lòng vì mình lành quá đấy (cười).

Có lợi thế được công chúng ưu ái đón nhận như một hoàng tử Vpop. Trong khi đó dòng nhạc này đang bị ảnh hưởng khá mạnh theo phong cách nhạc hiphop  khá sôi động. Sản phẩm âm nhạc tiếp theo của bạn sẽ bắt theo xu hướng này chứ?

Tôi đã trưởng thành cả trong cuộc sống lẫn các sản phẩm âm nhạc. Nếu cứ teen mãi như thế khiến tôi cảm thấy mình đang mặc một chiếc áo không phù hợp với một cơ thể đã trưởng thành vậy.

Sống cuộc sống của một người nổi tiếng 6 năm nay, bạn thấy mình được và mất những gì?

 Tôi được nhiều lắm, trước tiên là được làm công việc mình thích và có một cuộc sống đàng hoàng, được nhiều người yêu mến, giúp đỡ, được có rất nhiều những người bạn tốt, nhận được rất nhiều sự ưu ái của mọi người xung quanh. Cái tôi mất là thời gian và sự tự do cho riêng mình. Nếu, tôi làm một công việc khác, có thể bây giờ tôi đang có một gia đình của riêng mình rồi.

 

Nhân vật - '90% thu nhập hiện nay của tôi từ dự sự kiện' (Hình 2).

Ca sỹ Hoàng Hải được mệnh danh là hoàng tử Vpop.

90% album của tôi làm ra đều chịu lỗ

Dường như ca sỹ là một nghề lúc nào cũng rất "hot". Bằng chứng càng ngày càng nhiều ca sĩ trẻ bây giờ gần như chưa có nhiều dự án âm nhạc gì nổi trội nhưng sống rất dư giả với nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu. Anh là người đứng ngoài danh sách đó?

Nói thật, tôi rất ghét khoe khoang nhưng câu hỏi của bạn làm tôi thấy tự ái rồi đấy (cười). Tôi có nhà lầu để ở, tôi còn đang có nhà lầu để cho người khác thuê ở Hà Nội và vài mảnh đất ở ngoại ô. Xe hơi tôi cũng có từ lâu rồi. Hàng hiệu tôi cũng không thiếu nhưng điều quan trọng là tôi mua chúng bằng những đồng tiền mà tôi vất vả  kiếm được. Tôi làm những gì mình thấy có ích như dùng tiền đó giúp đỡ người thân hay làm từ thiện.

Không thể phủ nhận, những món đồ đắt tiền cũng phần nào làm nên "đẳng cấp" của nghệ sỹ. Quan niệm của bạn thế nào?

Tâm lý chung của con người luôn muốn mình đẹp mọi lúc mọi nơi nhất là đối với giới nghệ sỹ, thích cái gì cũng phải đẹp đẽ trong mỗi lần xuất hiện. Miễn sao, đồ đó, họ mua bằng tiền lao động chân chính. Nó sẽ trở nên xấu xí và trò cười cho thiên hạ khi đó là đồ đi mượn để ra oai hay được "tậu" từ những việc làm không chân chính.

Showbiz Việt hiện nay có sự phân chia đẳng cấp khá rõ ràng thể hiện ở tầm cỡ những chương trình họ tham gia như việc xuất hiện liên tục trên truyền hình, các liveshow lớn hay các hội chợ, sự kiện nhỏ lẻ.  Hoàng Hải thấy mình đang đứng ở đâu?

Thực ra, quan niệm đó không hoàn toàn đúng. Cần phải hiểu một cách thấu đáo như thế này, các show truyền hình không phải là nơi để nghệ sỹ kiếm tiền. Trên thực tế, có hai kiểu show như thế này: Một là event (sự kiện) của các thương hiệu lớn, vừa và nhỏ. Hai là các chương trình diễn tỉnh, hội chợ hoặc doanh thu, bán vé. 90% thu nhập hiện nay của tôi là ở dạng thứ nhất.

 Bạn nghĩ sao khi nhiều người cho rằng Hoàng Hải là một ca sỹ rất chịu chi để cho ra đời những MV khủng?

Đấy hoàn toàn là do mọi người gán mác cho tôi thôi. Bản thân mình, tôi chỉ nghĩ rằng, trách nhiệm của mình là phải có những album hay, những MV tốt nhất để phục vụ cho những khán giả. Đây cũng là cách để tôi bày tỏ sự tôn trọng với khán giả và cũng là sự tôn trọng với chính bản thân mình.

Là người mạnh tay và dám đầu tư trong khi thực tế 90% của sự đầu tư MV khủng đó là  lỗ. Biết  lỗ, tại sao bạn vẫn tự tin để làm?

Điều này thì bạn đã đúng. Không biết người khác thế nào nhưng với tôi đã làm album, MV là phải chịu lỗ rồi thậm chí âm vốn trầm trọng là đằng khác (cười). Tôi không coi đây là sự đầu tư mà đã đầu tư thì phải có thu về. Nói thì vậy thôi, thay lời toàn thể anh chị em nghệ sỹ, quả thật chúng tôi rất mong các cơ quan ban, ngành thắt chặt vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là vấn nạn băng đĩa lậu để những người như chúng tôi có điều kiện cống hiến nhiều hơn.

Giới nghệ sĩ vẫn hay lận đận trong chuyện tình cảm. Bạn có lo ngại điều đó sẽ vận vào mình không?

Đó là chuyện đương nhiên, trong tình yêu, người ta cần có thời gian gần gũi, chia sẻ. Trong khi đó, tính chất công việc của tôi là đi quanh năm, thế nên không phải ai cũng thông cảm được. Thú thật, cũng có lúc, tôi thấy hơi lo (cười).

Thế còn quan niệm làm ca sỹ thì khó yêu?

Bạn sai rồi. Dễ yêu lắm nhưng cũng dễ bị bỏ (cười).

Thế thì tính đến chuyện hôn nhân đi thôi?

Sao mà tính được, đây là việc của ông Trời mà. Có lẽ vì tôi là nghệ sỹ nên dù đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn thấy mình còn trẻ lắm. Vẫn còn nhiều việc để làm quá.

Trong cuộc sống cũng như tình cảm, đã bao giờ Hoàng Hải thấy hối hận vì những thứ đã qua?

Có một vài lần.

Khái niệm đủ trong tình yêu của bạn như thế nào?

Tôi nói có thể bạn không tin nhưng tôi luôn cảm thấy đủ vì tôi thấm nhuần một lời dạy của cổ nhân biết đủ là đủ.

Gia đình khá giả quyết định bao nhiêu phần trăm đến sự thành công của bạn ngày hôm nay?

Chính xác là tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu, cũng không biết là bao nhiêu phần trăm nhưng gia đình luôn là chỗ dựa rất vững chắc với tôi về mặt tinh thần.

Người ta thường nói, làm ca sỹ kiếm tiền dễ lắm. Quan niệm của Hoàng Hải thế nào về cách kiếm tiền và tiêu tiền?

Quan điểm của tôi, chỉ nên coi đồng tiền là phương tiện để phục vụ cuộc sống thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi kiếm ra nó và tiêu nó. Ngược lại nếu bạn coi đồng tiền là mục đích sống và bằng mọi giá phải kiếm được nhiều tiền thì chắc chắn người khổ chính là bạn. Nhất là đối với nghệ sy, nếu quá phụ thuộc vào đồng tiền rất dễ cho ra đời những sản phẩm âm nhạc mang tính chụp giật.

Cảm ơn Hoàng Hải!

Tuệ Linh

Hoàng Hải, Duy Khoa đồng lòng hướng về miền Trung

Thứ 6, 25/10/2013 | 11:26
Bằng những lời ca tiếng hát từ trái tim mình, Hoàng Hải, Duy Khoa đã cống hiến hết mình cho chương trình hướng về miền Trung yêu dấu.

Hành trình thành ca sĩ nổi tiếng của Hoàng Hải

Thứ 3, 15/01/2013 | 09:52
Tuy có nền tảng năng khiếu, được đào tạo bài bản và đứng trên sân khấu sớm nhưng đoạn đường đầu sự nghiệp của Hoàng Hải khá lận đận.

Vì sao NTK Hoàng Hải phát ngôn như vậy?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Không có mặt tại hiện trường, nhà thiết kế Hoàng Hải vẫn khẳng định với truyền thông rằng Hồng Quế vô can.

Biểu tượng sắc đẹp Ý 'hút mắt' trên tạp chí

Thứ 4, 06/11/2013 | 20:02
Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ từ ánh nhìn cho tới hình thể, nữ diễn viên Monica Bellucci vẫn đủ sức hút giới mày râu dù ở tuổi 50.

Én vàng Khánh Ly vai trần quyến rũ với đầm xanh coban

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:50
Người đẹp xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn khi diện trang phục dạ hội lệch vai của Sơn Collection khi đảm nhận vai trò MC cho một event khá quan trọng.

Hiệp 'gà' thừa nhận đã chia tay vợ sắp cưới

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:28
"Mọi chuyện đã qua rồi, tôi và Phượng đã chia tay được một thời gian...".

Hoàng Hải, Duy Khoa đồng lòng hướng về miền Trung

Thứ 6, 25/10/2013 | 11:26
Bằng những lời ca tiếng hát từ trái tim mình, Hoàng Hải, Duy Khoa đã cống hiến hết mình cho chương trình hướng về miền Trung yêu dấu.

Hành trình thành ca sĩ nổi tiếng của Hoàng Hải

Thứ 3, 15/01/2013 | 09:52
Tuy có nền tảng năng khiếu, được đào tạo bài bản và đứng trên sân khấu sớm nhưng đoạn đường đầu sự nghiệp của Hoàng Hải khá lận đận.

Vì sao NTK Hoàng Hải phát ngôn như vậy?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Không có mặt tại hiện trường, nhà thiết kế Hoàng Hải vẫn khẳng định với truyền thông rằng Hồng Quế vô can.

Biểu tượng sắc đẹp Ý 'hút mắt' trên tạp chí

Thứ 4, 06/11/2013 | 20:02
Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ từ ánh nhìn cho tới hình thể, nữ diễn viên Monica Bellucci vẫn đủ sức hút giới mày râu dù ở tuổi 50.

Én vàng Khánh Ly vai trần quyến rũ với đầm xanh coban

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:50
Người đẹp xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn khi diện trang phục dạ hội lệch vai của Sơn Collection khi đảm nhận vai trò MC cho một event khá quan trọng.

Hiệp 'gà' thừa nhận đã chia tay vợ sắp cưới

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:28
"Mọi chuyện đã qua rồi, tôi và Phượng đã chia tay được một thời gian...".