91.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I/2022

91.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I/2022

Đinh Lạc Thành
Thứ 3, 29/03/2022 | 14:40
0
Việc mở cửa du lịch từ ngày 15/3 là dấu mốc quan trọng của ngành du lịch Việt Nam sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch.

Số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/3 cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2022 tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, nhiều đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Tính chung quý I/2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm gần 90,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 165,2%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý I/2022 tăng 1,2%; doanh thu du lịch lữ hành quý I/2022 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam bắt đầu mở cửa du lịch.

Kinh tế vĩ mô - 91.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I/2022

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã tăng 2,2 lần so với năm 2021.

Từ ngày 15/3, hoạt động du lịch đã được mở lại toàn bộ cả du lịch quốc tế và nội địa, thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển; áp dụng với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound), khách du lịch ra nước ngoài (outbound) và khách du lịch nội địa.

Các điều kiện, quy định về xuất nhập cảnh, y tế đối với khách du lịch quốc tế đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Chính sách miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia đã được khôi phục lại, cùng với đó là khôi phục chính sách xuất nhập cảnh như trước khi có dịch.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, việc mở cửa du lịch từ ngày 15/3 là dấu mốc hết sức quan trọng của ngành du lịch Việt Nam, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về mở cửa hoạt động giao lưu, giao thương với quốc tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Việc mở cửa trở lại không chỉ khôi phục nền kinh tế mà còn khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện; góp phần nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trong bối cảnh du lịch các quốc gia trên thế giới cũng đang khôi phục. Ngay sau ngày 15/3, hoạt động du lịch ở nhiều địa phương đã sôi động trở lại với rất nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút du khách.

Ông Nguyễn Trùng Khánh nói về mục tiêu đón khách năm 2022: "Ngành du lịch Việt Nam sẽ đón khoảng 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc-xin. Tổng thu từ du lịch trong năm 2022 dự kiến khoảng 400.000 tỷ đồng. Đây là con số chúng ta có thể đạt được do nỗ lực của các Bộ ngành, địa phương. Ngành du lịch sẽ có sự tăng trưởng mạnh khi đã mở cửa trở lại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung. Đặc biệt, quý III và IV sẽ có sự tăng trưởng mạnh khi Việt Nam đang thực hiện chính sách mở cửa, thu hút du lịch".

Theo đó, sự kiện về du lịch sẽ thu hút khách quốc tế và nội địa đang diễn ra như: Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 với chủ đề Điểm đến du lịch xanh đã chính thức khai mạc tại Đảo Ký ức Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào tối 26/3. Đây là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức.

Kinh tế vĩ mô - 91.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I/2022 (Hình 2).

Khách du lịch tham dự sự kiện công bố Năm Du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam.

Sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2022 đã được công bố tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 đang diễn ra ở Dubai, thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của du khách quốc tế.

Sự kiện góp phần thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là khách tại thị trường Trung Đông đến với Quảng Nam; tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Hội An, Quảng Nam nói riêng tại EXPO 2020 Dubai nhằm hiện hoá mục tiêu mục tiêu đón 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó chào đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế như Tổng cục Du lịch đã đề ra.

Quảng Nam: Khai mạc năm du lịch Quốc gia 2022

Chủ nhật, 27/03/2022 | 08:29
Năm du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch Xanh” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ về mở cửa du lịch.

Quảng Nam quảng bá du lịch qua cuộc thi trên mạng xã hội

Thứ 6, 25/03/2022 | 20:00
Hello Quảng Nam là chiến dịch khởi đầu cho Năm du lịch Quốc gia 2022 tại Quảng Nam, hướng đến mục tiêu đẩy mạnh sự phát triển của ngành du lịch địa phương.

"Ngành du lịch nên xác định khách nội địa sẽ là chủ lực"

Thứ 3, 22/03/2022 | 07:00
Không mòn mỏi đợi du khách quốc tế du lịch vào Việt Nam, hiện tại ngành du lịch đã có những phương án cụ thể để kích cầu du lịch nội địa trong những ngày hè 2022...
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch VNDirect lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư sau sự cố hệ thống bị tấn công

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:09
Ngày 24/3, hacker đã tấn công mã hóa hệ thống công nghệ của VNDirect, dẫn đến nền tảng giao dịch của công ty này bị gián đoạn truy cập.

Điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần: Đảm bảo cân bằng tài chính EVN

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Theo Bộ Công Thương, việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện để đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều, gây ảnh hưởng cân bằng tài chính của EVN.

Bộ Công Thương nói về đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Dự thảo về Nghị định kinh doanh xăng dầu sẽ tiến gần với cơ chế thị trường, Nhà nước ban hành nguyên tắc công thức giá để thương nhân chủ động quyết định giá bán lẻ.

3 tháng đầu năm 2024, cả nước xuất siêu 8,08 tỷ USD

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 178,04 tỷ USD. Trong bối cảnh đơn hàng khó khăn, Việt Nam vẫn xuất siêu 8,08 tỷ USD.

Bộ Công Thương đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá bán xăng dầu

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:55
Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định 83/2014/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất siêu nông lâm thủy sản tăng gần 97% trong quý I/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:54
Tính chung 3 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp ghi nhận 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, bao gồm: Gỗ, rau quả, gạo và cà phê.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Quy hoạch Bà Rịa-Vũng Tàu: Thu hút đầu tư 4 nhóm ngành kinh tế trụ cột

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:15
Chiều ngày 28/3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin về hội nghị triển khai quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, sẽ diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

3 tháng đầu năm 2024, cả nước xuất siêu 8,08 tỷ USD

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 178,04 tỷ USD. Trong bối cảnh đơn hàng khó khăn, Việt Nam vẫn xuất siêu 8,08 tỷ USD.