9h sáng mai: Trường quay Trực tuyến

9h sáng mai: Trường quay Trực tuyến "Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng - Dùng đúng"

Thứ 4, 25/12/2013 | 15:48
0
Tới thời điểm này (25/12), PRWeb đã nhận được hàng trăm câu hỏi của độc giả từ khắp nơi gửi về với mong muốn được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến vấn đề thực phẩm chức năng.

Từ xa xưa, người Trung Quốc đã quan niệm “Ăn uống và điều trị bệnh có cùng một nguồn gốc và thuốc và thực phẩm có chức năng như nhau”. Còn trong thời hiện đại, các nhà khoa học trên thế giới đã dự báo rằng: Thức ăn của con người trong thế kỷ XXI sẽ là các thực phẩm chức năng.

Khái niệm thực phẩm chức năng (TPCN) được người Nhật sử dụng đầu tiên trong những năm 1980 để chỉ những thực phẩm chế biến có chứa những thành phần tuy không có giá trị dinh dưỡng nhưng giúp nâng cao sức khoẻ cho người sử dụng.

Sở dĩ TPCN có thể hỗ trợ điều trị bệnh và phòng ngừa bệnh vì nó có khả năng phục hồi tất cả các cấu trúc tế bào trong cơ thể đang bị tổn thương.

Ở mỗi nước, TPCN được gọi bằng những thuật ngữ khác nhau: thực phẩm - thuốc, dược phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ dưỡng bảo vệ sức khỏe.

Truyền thông - 9h sáng mai: Trường quay Trực tuyến 'Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng - Dùng đúng'

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới - đặc biệt là các nước phát triển - đã và đang thành công trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, không ngừng đưa ra các sản phẩm thực phẩm nhằm nâng cao sức khỏe cho con người, giảm thiểu nguy cơ bệnh tật, góp phần kéo dài tuổi thọ, mau phục hồi khi mắc bệnh và có đóng góp cho việc giảm gánh nặng bệnh tật.

Tại Việt Nam, TPCN vài năm trở lại đây đã trở thành cái tên quen thuộc đối với nhiều người. Ngày càng nhiều doanh nghiệp y dược sản xuất, nhập khẩu – phân phối. Người tiêu dùng cũng sử dụng ngày càng nhiều các loại thực phẩm chức năng trong cuộc sống.

Tuy nhiên, để có thể hiểu đúng, dùng đúng về loại sản phẩm này không phải là điều mà ai cũng làm được. Bởi trên thực tế, nhiều sản phẩm TPCN đến tay người tiêu dùng thông qua các kênh phân phối, tư vấn của những người hoàn toàn không có kiến thức chuyên môn về y dược, dinh dưỡng mà chỉ dựa trên... kinh nghiệm của bản thân, dễ dẫn đến hiểu sai về bản chất cũng như công dụng của các loại TPCN. Bên cạnh đó, không ít công ty kinh doanh đa cấp đã lợi dụng, núp bóng TPCN để lôi kéo, lừa đảo, gây ra nhiều vụ bát nháo trên thị trường, khiến TPCN cũng phải chịu “vạ lây”.

Truyền thông - 9h sáng mai: Trường quay Trực tuyến 'Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng - Dùng đúng' (Hình 2).

Vài năm trở lại đây, TPCN đã trở thành cái tên quen thuộc đối với nhiều người Việt Nam

Chương trình "Trường quay trực tuyến” với chủ đề: "Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng - Dùng đúng" lúc 9h sáng ngày mai 26/12/2013 do Báo ĐS&PL Online cùng PRWeb - Netlink tổ chức sẽ giúp công chúng và những ai quan tâm có cái nhìn và cách hiều chính xác về các loại TPCN hiện nay.

Các khách mời của chương trình là những chuyên gia, doanh nghiệp, người nổi tiếng sẽ giúp độc giả giải tỏa những thắc mắc liên quan, đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết để mọi người có thể "hiểu đúng, dùng đúng" các loại TPCN.

 Truyền thông - 9h sáng mai: Trường quay Trực tuyến 'Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng - Dùng đúng' (Hình 3).

"Trường quay trực tuyến” với chủ đề: "Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng - Dùng đúng" lúc 9h sáng 26/12/2013
do Báo ĐS&PL Online cùng PRWeb - Netlink tổ chức

Trường quay trực tuyến chủ đề: "Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng - Dùng đúng" sẽ có sự tham của các khách mời:

-  PGS. TS Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng VN, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Bộ Y tế, người có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực TPCN.

Truyền thông - 9h sáng mai: Trường quay Trực tuyến 'Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng - Dùng đúng' (Hình 4).

PGS. TS Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng VN

- Bà Nguyễn Thị Hoa - Giám đốc phát triển sản phẩm mới - Công ty TNHH thương mại và Dược phẩm Đông Á, một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm thuốc đông, tây y, thiết bị y tế... từ các thị trường lớn Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc.

- Ông Đỗ Duy Kiên - Giám đốc Công ty TNHH US Nature VN – đơn vị phân phối độc quyền thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ thiên nhiên Good ‘ N Natural của Hoa Kỳ tại VN.

-  Diễn viên Thanh Vân (Vân Hugo), người luôn rất quan tâm đến việc tìm hiểu và sử dụng các sản phẩm TPCN cho bản thân và gia đình.

 Truyền thông - 9h sáng mai: Trường quay Trực tuyến 'Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng - Dùng đúng' (Hình 5).

  Diễn viên Thanh Vân (Vân Hugo)

Toàn bộ buổi giao lưu sẽ được chuyển tải tới độc giả trên Báo Đời sống & Pháp luật Online (www.doisongphapluat.com) và lan tỏa trên các kênh do PRWeb - Netlink vận hành như:

- Kênh tin tức gia đình và phụ nữ Yêu Trẻ thơ (www.yeutretho.com),

- Kênh tin tức tổng hợp Tin mới (www.tinmoi.vn),....

- Kênh giải trí Edaily (edaily.vn)

Ngay từ bây giờ, độc giả có những thắc mắc, câu hỏi của mình, gia đình, bạn bè đều có thể gửi câu hỏi để tham gia chương trình Trường quay trực tuyến "Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng - Dùng đúng" về tại địa chỉ email:suckhoe@doisongphapluat.com.

Mời độc giả theo dõi chương trình Trường quay trực tuyến vào 9h sáng mai 26/12/2013.

BBT

Phát hiện 250 thùng thực phẩm chức năng giả

Thứ 7, 03/08/2013 | 08:58
Ngày 2/8, lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế, phối hợp với Chi cục quản lý thị trường, Công an quận Đống Đa đã phát hiện và triệt xóa cơ sở chuyên kinh doanh các loại thực phẩm chức năng cao cấp giả tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trường quay trực tuyến: "Thực phẩm chức năng Hiểu đúng - Dùng đúng"

Thứ 6, 20/12/2013 | 13:42
"Thực phẩm chức năng" (TPCN) là một khái niệm được người Nhật Bản sử dụng từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Những sản phẩm này trở nên khá quen thuộc tại các nước phát triển như Mỹ, Đức, Nhật,... trong việc phòng ngừa và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Bị lột da vì dùng thực phẩm chức năng

Thứ 6, 06/12/2013 | 14:23
Đó là nhận định của BS. NguyễnTrung Nguyên – Trung tâm Chống độc (bệnh viện Bạch Mai) khi nói về việc dùng sai thực phẩm chức năng

Hàng trăm chị em suýt bị lừa từ thực phẩm chức năng làm nở ngực!

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:38
Tại CQCA, Nhơn khai nhận số thực phẩm chức năng trên là của Phạm Thị Hải Đường (vợ Nhơn), chủ quầy thuốc 325 Trung tâm phân phối dược phẩm Hapulico.

Phát hiện 250 thùng thực phẩm chức năng giả

Thứ 7, 03/08/2013 | 08:58
Ngày 2/8, lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế, phối hợp với Chi cục quản lý thị trường, Công an quận Đống Đa đã phát hiện và triệt xóa cơ sở chuyên kinh doanh các loại thực phẩm chức năng cao cấp giả tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trường quay trực tuyến: "Thực phẩm chức năng Hiểu đúng - Dùng đúng"

Thứ 6, 20/12/2013 | 13:42
"Thực phẩm chức năng" (TPCN) là một khái niệm được người Nhật Bản sử dụng từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Những sản phẩm này trở nên khá quen thuộc tại các nước phát triển như Mỹ, Đức, Nhật,... trong việc phòng ngừa và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Bị lột da vì dùng thực phẩm chức năng

Thứ 6, 06/12/2013 | 14:23
Đó là nhận định của BS. NguyễnTrung Nguyên – Trung tâm Chống độc (bệnh viện Bạch Mai) khi nói về việc dùng sai thực phẩm chức năng

Hàng trăm chị em suýt bị lừa từ thực phẩm chức năng làm nở ngực!

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:38
Tại CQCA, Nhơn khai nhận số thực phẩm chức năng trên là của Phạm Thị Hải Đường (vợ Nhơn), chủ quầy thuốc 325 Trung tâm phân phối dược phẩm Hapulico.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Thứ hạt tưởng vứt đi, ai ngờ quý như "nhân sâm" có bao nhiêu thương lái cũng "chốt"

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Có một loại hạt mà nhiều gia đình vứt đi không ngờ thương lái đang tìm mua từng cân. Nó có thể coi là một loại “dược liệu” quý hiếm nên có trong mọi gia đình.

Kinh hoàng khoảnh khắc cô gái suýt bị cá mập ăn thịt

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:52
Mới đây, tài khoản @HollowDreams0 đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “cô suýt bị cá mập ăn thịt”.