9X giàn giụa nước mắt trước tòa, khai mua ma túy để nuôi con nhỏ

9X giàn giụa nước mắt trước tòa, khai mua ma túy để nuôi con nhỏ

Thứ 4, 30/09/2015 | 08:05
0
Tổ chức mừng sinh nhật ở nhà chưa đủ, nữ quái 9X còn mời các bạn vào nhà nghỉ mở “tiệc đập đá”.

Tin tức an ninh hình sự ngày 29/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Thị Thủy (SN 1993, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Phạm Thị Mùa (tức Thương, SN 1993, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 194 Bộ luật hình sự.

Tin nhanh từ cáo trạng, khoảng 00h05 ngày 5/9/2014, tại đường Nguyễn Đức Thuận thuộc thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, tổ công tác Đại đội 3, PK 20, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra xe ô tô taxi BKS 15A-04102 do anh Phạm Quyết Hùng lái xe. Trong xe còn có ba người khác là Nguyễn Khắc Tiến, Lê Thị thủy, Nguyễn Thị Mùa.

Pháp luật - 9X giàn giụa nước mắt trước tòa, khai mua ma túy để nuôi con nhỏ

Bị cáo Thủy (áo xanh) cùng đồng phạm hầu tòa.

Qua quá trình kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ tang vật trong túi xách của Lê Thị Thủy cùng một số tang vật giấu trên xe nghi là ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận: ngày 28/8/2014, qua quen biết, Thủy rủ Mùa, Mai và bạn trai tên Tuyên (không xác định được lai lịch cụ thể) về dự sinh nhật mình tại nhà mẹ đẻ của Thủy ở Quảng Xương, Thanh Hóa.

Đến ngày 2/9/2014 thì Thủy cùng với Mùa và Mai đi taxi về Đông Anh gặp Đỗ Duy Phóng, sau đó cả bọn đưa nhau vào nhà nghỉ Hồng Anh ở. Hai ngày sau Thủy gọi điện rủ thêm Đỗ Thị Mai Hiếu đến và đãi cả bọn “tiệc ma túy đá”.

Ngày 4/9/2014, Đỗ Duy Phóng là bạn của Thủy đã nhắn tin cho Thủy nhờ mua ma túy đá. Thủy đồng ý và gọi cho Nguyễn Mạnh Hùng hỏi lấy ma túy.

Khoảng 15h cùng ngày, Phóng lên phòng gặp Thủy rồi đưa 27 triệu đồng để đặt mua 6.000 viên “ngựa” (hồng phiến), 70 gram “nước” (ma túy đá) và 100 viên kẹo (thuốc lắc). Nam thanh niên cũng hứa hẹn trả công cho Thủy 5 triệu đồng cùng chi phí đi lại. Nhận lời, Thủy rủ Mùa cùng đi Hải Phòng lấy ma

Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.