Tổng giám đốcACB thanh minh
Để có thông tin đa chiều, đáp ứng sự quan tâm của công luận, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo Ngân hàng ACB, mới đây ông Đỗ Minh Toàn - tổng giám đốc Ngân hàng ACB đã có buổi làm việc với PV, ông Toàn cho biết: Do chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, cộng thêm vấn đề này đã kéo dài nhiều năm, nên tốt nhất là anh liên hệ với chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng ACB Trần Hùng Huy. Tuy nhiên, chia sẻ thêm, ông Toàn cho rằng, khi các cơ quan chức năng có quyết định thu hồi nhà thì ACB sẽ chấp hành theo luật pháp. Nói trong bối cảnh này mà chuyển hội sở là quá nhạy cảm. Bởi, sau một vài sự cố thì ACB đang cần ổn định, hơn nữa về nguyên tắc, trụ sở chính của ngân hàng là không được phép di chuyển. Nếu chuyển đi nơi khác thì phải thông qua Hội đồng quản trị và ý kiến của thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Ông Toàn cũng nhìn nhận, việc "dính" tới vụ khiếu nại này cũng có ảnh hưởng tới uy tín và thương hiệu của ACB, tuy nhiên nó không lớn. "Dù gì nó cũng đã kéo dài 7- 8 năm nay, một số khách hàng cũng đã biết chuyện này. Chúng tôi cũng sẽ mua căn nhà 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai nếu được đề nghị với giá hợp lý, chứ không phải bằng mọi giá. Bởi, đây chỉ là một phần của Hội sở hiện nay mà thôi". Khi đề cập đến trách nhiệm của Ngân hàng ACB và hướng giải quyết cụ thể để thực hiện các quyết định, chỉ đạo của các bộ, ngành thì ông Toàn từ chối trả lời.
Ông Đỗ Minh Toàn - TGĐ ngân hàng Á Châu.
Theo chúng tôi, ông tổng giám đốc ngân hàng ACB Đỗ Minh Toàn trả lời như trên là không có cơ sở. Bất chấp các quyết định và chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước, ông Toàn đã sử dụng văn bản khai thừa kế gian dối, trái pháp luật của văn phòng Công chứng Trung tâm thuộc ngân hàng ACB để ký hợp đồng giấy tay thuê căn nhà trên 50 năm với người không có tư cách pháp lý trong khi toà án và thi hành án TP. đã phong tỏa cấm giao dịch, đồng thời ông Toàn có văn bản đề nghị tòa án công nhận giao dịch "lụi" trên là hợp pháp, nhằm “cố thủ” không trả nhà. Báo chí phản ánh, công luận bức xúc, cổ đông và khách hàng đề nghị làm sáng tỏ thì ông tổng giám đốc đại diện pháp nhân cho ngân hàng ACB cố tình né tránh trả lời không biết và "đá bóng" cho ông chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy.
Dư luận đặt câu hỏi, ông Đỗ Minh Toàn với tư cách là người đứng đầu ngân hàng ACB điều hành hơn một vạn cán bộ, nhân viên ACB và thực hiện rất nhiều giao dịch với các cổ đông, đối tác, khách hàng, được hàng triệu khách hàng gửi gắm "niềm tin" thế nhưng ông Toàn đã cố tình cấu kết với một số cán bộ ngân hàng, cá nhân lập giao dịch trái pháp luật bất tuân chỉ đạo của Thủ tướng và quyết định có hiệu lực pháp luật của bộ Xây dựng, UBND TP.HCM thì có còn xứng đáng để điều hành một ngân hàng lớn như ACB hay không (?!)
Sở Xây dựng: Trách nhiệm chính thuộc về ACB và công ty Quản lý Kinh doanh nhà
Về vụ việc này, mới đây Thanh tra bộ Xây dựng đã có buổi làm việc với sở Xây dựng Tp.HCM để chỉ đạo, đôn đốc sớm thực hiện quyết định của Bộ, thanh lý hợp đồng trả nhà cho người dân. Ngày 23/7/2013 Thanh tra sở Xây dựng có công văn số 846/TT gửi Ban biên tập khẳng định giải quyết căn nhà nêu trên, bộ Xây dựng và UBND TP.HCM đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, nội dung hủy bỏ việc xác lập sở hữu Nhà nước công nhận quyền sở hữu căn nhà 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai cho gia đình bà Vương Thị Khanh, đề nghị các cơ quan chức năng TP.HCM thanh lý hợp đồng thuê nhà với ngân hàng ACB bàn giao nhà cho người dân. Sở Xây dựng cũng đã có văn bản đề nghị công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố sớm thanh lý hợp đồng thuê nhà với ngân hàng ACB giao trả nhà cho người dân.
Nhóm Phóng viên