Fan Đông Nam Á bất ngờ hoài nghi Công Vinh, tin vào Nguyên Mạnh

Fan Đông Nam Á bất ngờ hoài nghi Công Vinh, tin vào Nguyên Mạnh

Thứ 5, 01/12/2016 | 15:49
0

AFF Cup 2016 là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Công Vinh. Ở tuổi 31, tiền đạo xứ Nghệ vẫn “nổ súng” đều đều mỗi khi được trọng dụng. Theo thống kê, anh đã có 14 pha lập công sau 15 trận ra sân trong màu áo ĐTQG kể từ khi HLV Hữu Thắng lên nắm quyền. Đáng nói hơn, cứ khi nào Công Vinh mở điểm, đội sẽ thắng.

Trải qua 3 trận đấu ở vòng bảng AFF, Công Vinh 2 lần lọt vào đội hình tiêu biểu. Anh cũng là “ngòi nổ” chính trong đội hình “Những ngôi sao vàng”. Vinh ghi 2 bàn, một vào lưới Myanmar, một vào lưới Campuchia, giúp chúng ta giành chiến thắng với cùng kịch bản sát nút 2-1.

Xét trong lịch sử giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, Công Vinh hiện sở hữu 15 bàn thắng, ngang bằng thành tích của cựu tiền đạo Worrawoot Srimaka (Thái Lan), nhưng xếp sau chân sút lừng danh một thời Noh Alam Shah (Singapore) với 17 bàn.

Còn ít nhất 2 trận đấu nữa để CV9 san bằng cách biệt. Với việc Indonesia có hàng thủ không quá mạnh, lại mất bộ đôi trung vệ trụ cột do thẻ phạt, cựu tiền đạo Becamex Bình Dương đang đứng trước cơ hội làm nên chuyện.

Bóng đá Việt Nam - Fan Đông Nam Á bất ngờ hoài nghi Công Vinh, tin vào Nguyên Mạnh

 Không nhiều người tin Công Vinh sẽ soán ngôi Noh Alam Shah.

Trước tình hình kể trên, bản thân ban tổ chức AFF Cup năm nay cũng đặt ra cuộc bầu chọn trên trang chủ. Câu hỏi được họ nêu lên là liệu rằng Công Vinh có đả bại Noh Alam Shah, trở thành người ghi bàn số một giải đấu hay không.

Ở phần kết quả, tỷ lệ không chênh lệch nhau nhiều. 51,4% độc giả tin tưởng vào tiền đạo Việt. 48,6% còn lại phủ nhận. Như vậy nghĩa là, fan hâm mộ vẫn còn ngờ vực về năng lực của Công Vinh.

Bóng đá Việt Nam - Fan Đông Nam Á bất ngờ hoài nghi Công Vinh, tin vào Nguyên Mạnh (Hình 2).

 Nguyên Mạnh rất được lòng fan.

Diễn biến khác, rất thú vị, Nguyên Mạnh là thủ môn mà các cổ động viên Đông Nam Á ấn tượng thứ 2, sau Kawin Thamsatchanan (Thái Lan). Giữa 4 người gác đền của 4 đội vào bán kết, Trần Nguyên Mạnh nhận 347 phiếu bầu (23,98 %) cho hạng mục “Thủ môn mà bạn muốn sở hữu”.

“Đội sổ” trong danh sách này là Kyaw Zin Phyo của Myanmar (15,96%). Vị trí áp chót thuộc về Kurnia Meiga Hermansyah của Indonesia (17,55%).

Bóng đá Việt Nam - Fan Đông Nam Á bất ngờ hoài nghi Công Vinh, tin vào Nguyên Mạnh (Hình 3).

 Tỷ lệ bình chọn thủ môn yêu thích.

Như vậy, dù không nổi bật như đội trưởng Lê Công Vinh, song Nguyên Mạnh lại có được cảm tình từ lớn các CĐV. Hy vọng đây là cơ sở giúp thủ thành 25 tuổi chơi thăng hoa tại trận bán kết lượt đi, diễn ra hôm 3/12 tới.

Xem lại ĐT Việt Nam 2-1 ĐT Campuchia:

Trần Anh

Tin HOT sáng 6/11: Tuấn Anh bỏ dở buổi tập, AFF ca ngợi Công Vinh

Chủ nhật, 06/11/2016 | 08:32
Tuấn Anh bỏ dở buổi tập, AFF ca ngợi Công Vinh,… là những tin chính có trong tin HOT sáng 6/11.

Công Vinh lại được báo quốc tế đưa 'lên mây'

Thứ 3, 07/06/2016 | 11:07
Tỏa sáng giúp ĐT Việt Nam đánh bại Singapore, Công Vinh được tờ ESPN hết lời khen ngợi. Cụ thể cây viết Gabriel Tan không ngần ngại miêu tả ngôi sao 31 tuổi có “bùa phép”.

Công Vinh: Gừng càng già cang cay

Thứ 7, 04/06/2016 | 21:06
Dù đã bước sang tuổi 31 nhưng Công Vinh vẫn cho thấy vai trò đầu tàu ở ĐT Việt Nam. Cú đúp vào lưới ĐT Hong Kong (TQ) giúp anh lập kỷ lục mới về cả số lần khoác áo và bàn thắng ghi được.

Tin HOT sáng 6/11: Tuấn Anh bỏ dở buổi tập, AFF ca ngợi Công Vinh

Chủ nhật, 06/11/2016 | 08:32
Tuấn Anh bỏ dở buổi tập, AFF ca ngợi Công Vinh,… là những tin chính có trong tin HOT sáng 6/11.

Công Vinh lại được báo quốc tế đưa 'lên mây'

Thứ 3, 07/06/2016 | 11:07
Tỏa sáng giúp ĐT Việt Nam đánh bại Singapore, Công Vinh được tờ ESPN hết lời khen ngợi. Cụ thể cây viết Gabriel Tan không ngần ngại miêu tả ngôi sao 31 tuổi có “bùa phép”.

Công Vinh: Gừng càng già cang cay

Thứ 7, 04/06/2016 | 21:06
Dù đã bước sang tuổi 31 nhưng Công Vinh vẫn cho thấy vai trò đầu tàu ở ĐT Việt Nam. Cú đúp vào lưới ĐT Hong Kong (TQ) giúp anh lập kỷ lục mới về cả số lần khoác áo và bàn thắng ghi được.
Cùng chuyên mục

HLV Mano Polking sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:57
Cựu thuyền trưởng ĐT Thái Lan cho biết ông sẽ sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam nếu như nhận được lời mời.

HLV Shin Tae Yong buồn khi HLV Troussier chia tay ĐT Việt Nam

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:47
Chia sẻ trước báo giới, HLV Shin Tae Yong không vui trước tin HLV Troussier bị sa thải ở ĐT Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn được chọn để kế nhiệm HLV Troussier

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:58
Chiều 28/3, LĐBĐ Việt Nam (VFF) công bố HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á 2024.

“Quang Hải cảm thấy không ổn sau trận thua Indonesia”

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:20
Người đại diện của Quang Hải mới đây đã có những tiết lộ về tình hình của anh sau khi không được HLV Troussier sử dụng phút nào trong cả 2 trận đấu với Indonesia.

Tin nóng: HLV Troussier từ chức, Việt Nam không phải đền hơn 40 tỷ đồng

Thứ 3, 26/03/2024 | 23:05
Sau thất bại 0-3 trước ĐT Indonesia trên sân Mỹ Đình tối 26/3, HLV Philippe Troussier đã xin từ chức HLV trưởng ĐT Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch của Bayern tiết lộ lý do khiến Xabi Alonso cự tuyệt Bayern

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:38
Ông Uli Hoeness - người đảm nhiệm vai trò Chủ tịch danh dự của Bayern Munich cho hay không thể thuyết phục Xabi Alonso rời Bayer Leverkusen.

Không vội về Madrid, Bellingham theo chân Rice vui chơi đến 4h sáng

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:45
Sau trận giao hữu với tỷ số hòa giữa ĐT Anh và ĐT Bỉ, Bellingham đã không vội về Madrid mà theo chân các đồng đội tiệc tùng đến 4h sáng.

HLV Shin Tae Yong buồn khi HLV Troussier chia tay ĐT Việt Nam

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:47
Chia sẻ trước báo giới, HLV Shin Tae Yong không vui trước tin HLV Troussier bị sa thải ở ĐT Việt Nam.

HLV Mano Polking sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:57
Cựu thuyền trưởng ĐT Thái Lan cho biết ông sẽ sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam nếu như nhận được lời mời.

Liverpool chốt 2 ứng viên thay thế Klopp, không có Xabi Alonso

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:13
Liverpool trước mắt đã chốt hai cái tên tiềm năng nhất để thay thế Jurgen Klopp sau khi không thành công trong việc thuyết phục Xabi Alonso rời Leverkusen.