Lần đầu tiên ở AFF Cup năm nay, ĐT Việt Nam nhận thất bại. 90 phút trên Pakansari, chúng ta bỏ lỡ nhiều cơ hội, phòng ngự lại chệch choạc. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ có thế. Tài điều binh của HLV Hữu Thắng cũng bị đặt dấu hỏi.
“Đặc sản” của ông Riedl đó là tấn công biên. Hai bàn thắng mà Indonesia ghi được đều xuất phát từ hành lang cánh. Vị trí của Đình Đồng liên tục bị khoét sâu. Nhà cầm quân người Áo có vẻ như đã nghiên cứu kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam, chủ động cho các học trò đá áp sát, không ngại va chạm, biến khu trung tuyến trở nên chật chội. Với những cầu thủ như Xuân Trường, Thành Lương hay Văn Quyết, khả năng kỹ thuật, phối hợp nhỏ vì thế gặp nhiều khó khăn.
Ở trận giao hữu lượt đi giữa hai đội hôm 9/10, Indonesia từng triển khai chiến thuật này khi bị dẫn bàn, nghĩa là mọi chuyện không phải mới mẻ. Dù vậy, HLV Hữu Thắng vẫn không có giải pháp khắc chế hiệu quả.
Trên góc độ nhân sự, giải pháp thay đổi người của nhà cầm quân xứ Nghệ khá muộn màng. Trọng Hoàng kể từ sau tình huống nhận thẻ vàng chơi hiền lành thấy rõ. Những gì cựu tiền vệ của Bình Dương thể hiện lại kém thuyết phục. Ấy vậy mà anh vẫn “sừng sững” trên sân tới phút 75.
Các vị trí khác chơi dưới phong độ là Thành Lương, Văn Quyết, thậm chí có cả Công Vinh.
Lương “dị” không sở hữu thể lực đảm bảo, cảm giác bóng cũng hạn chế sau nhiều trận ngồi dự bị. Phần mình, Văn Quyết liên tiếp phung phí cơ hội, sắm vai người hùng trong quả đá penalty rồi “tàng hình”.
HLV Hữu Thắng rút hai cầu thủ nói trên ra sân đúng với mong muốn của phần đông người xem, nhưng là ở phút 83, 88. Sự rụt rè mà chiến lược gia 43 tuổi thể hiện khiến đội không có nhiều mới mẻ trong việc triển khai tấn công. Thời gian cho “kép phụ” Thanh Trung, Công Phượng là quá ít để họ bắt kịp nhịp độ và làm nên chuyện.
Hữu Thắng có lẽ đã quá cẩn trọng. Dường như ông cầu hòa để giải quyết mọi chuyện trên Mỹ Đình. Tiếc là những sai lầm trong công tác phòng ngự của học trò khiến toan tính ấy đổ bể.
1-2 không phải tỷ số thảm họa, nhưng thiệt thòi đang thuộc về phía tuyển Việt Nam. Để đi tiếp, chúng ta buộc phải thắng, trong khi đối phương chỉ cần hòa. Từ nay đến 7/12, HLV Hữu Thắng sẽ phải đưa ra những điều chỉnh thích hợp, nếu không muốn tan vỡ giấc mơ vô địch.
Xem lại ĐT Indonesia 2-1 ĐT Việt Nam:
Trần Anh