Ai 'bảo kê' cho sai phạm 'khủng' của trường ĐH Kinh tế Quốc dân?

Ai 'bảo kê' cho sai phạm 'khủng' của trường ĐH Kinh tế Quốc dân?

Thứ 4, 29/06/2016 | 13:57
0
Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra trong sự việc hàng chục tỉ đồng tiền ngân sách đã được thu – chi mà không hề có dự toán hay quy chế thu chi nhưng những cán bộ sai phạm không hề bị xử lý.

Như thông tin Báo Người Đưa Tin đã đưa, những sai phạm rõ ràng của một số cán bộ trong Viện Kiểm toán – Kế toán thuộc trường ĐH Kinh tế Quốc dân (cụ thể là ông Phạm Quang, Viện trưởng Viện Kế toán - Kiểm toán và cấp phó là ông Nguyễn Hữu Ánh) đã được khẳng định trong kết luận thanh tra, cùng những hành vi bị tố cáo là sai phạm được cán bộ đang công tác tại trường này phản ánh nhưng chưa được làm rõ. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, hai vị này vẫn đang công tác và làm việc tại trường.

Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những môi trường giáo dục hàng đầu về lĩnh vực kinh tế và là niềm mơ ước của rất nhiều em học sinh mỗi khi đến kỳ thi đại học. Chính vì vậy mà những sai phạm về kinh tế ở cơ sở đào tạo này cần được xem xét nghiêm túc.

Điều đáng nói là các cá nhân vi phạm về Quản lý kinh tế Nhà nước lại là những người rất am hiểu về quản lý kinh tế, có học hàm, học vị cao (là Phó Giáo sư, Tiến sĩ về Tài chính - Kế toán). Trong suốt quá trình thực thi công vụ, Tổ kiểm tra nội bộ do hai ông thành lập cũng nhắc nhở bằng văn bản, nhưng ông Viện trưởng và Phó Viện trưởng vẫn thu chi sai nguyên tắc số tiền lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Xã hội - Ai 'bảo kê' cho sai phạm 'khủng' của trường ĐH Kinh tế Quốc dân?

Nhiều vẫn đề của trường đang cần được có câu trả lời.

Một nội dung khác của đơn tố cáo đề cập đến việc, lãnh đạo của Viện Kế toán – Kiểm toán đã tự ý sắp xếp, bố trí giảng viên các bộ môn khác nhau mà không cần hỏi ý kiến của giảng viên; hay đề cập đến việc tự phong Chủ tịch hội đồng khoa học Khoa; tự quyết định danh sách thành viên chấm thi tốt nghiệp mà không thông qua trưởng bộ môn; tự phân công, quyết định, thay đổi tiêu thức phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp.

Điều đáng nói là những phân công sai nguyên tắc này không nhất quán, không công khai minh bạch, có dấu hiệu vụ lợi cá nhân như: Tự mình quyết định và phân công mình giảng dạy, chấm thi một số m

Cùng chuyên mục

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.