Ai Cập thực sự bán tàu Mistral cho Nga với giá chỉ 1 USD?

Ai Cập thực sự bán tàu Mistral cho Nga với giá chỉ 1 USD?

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:19
0
Ai Cập thực sự sẽ bán lại cho Nga cặp tàu Mistral mua của Pháp với giá tượng trưng chỉ 1 USD?

Ngày 9/10, trang vg-news.ru dẫn lại nguồn từ Kênh truyền hình SIS TV của Ai Cập cho biết, Ai Cập sẽ bán lại cho Nga cặp tàu Mistral mua của Pháp với giá chỉ 1 USD.

Quân sự - Ai Cập thực sự bán tàu Mistral cho Nga với giá chỉ 1 USD?

 Tàu Mistral.

Theo nguồn tin này, tỷ phú Nassef Onsi Sawiris đã tự bỏ tiền túi ra mua cặp tàu Mistral trên của Pháp và sau đó bán lại cho Nga, quốc gia đã đặt Pháp chế tạo 2 chiếc tàu này nhưng không thể nhận được do ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt. Nguồn tin cũng nói rằng thương vụ này đã được "đích thân Tổng thống Abdul Fattah Khalil Al-Sisi thông qua".

Ai Cập mua cặp tàu Mistral từ Pháp hồi cuối năm 2015. Tuy nhiên, giới phân tích sau đó đã đặt ra nhiều câu hỏi về mục đích của Ai Cập trong thương vụ này và đưa ra nhiều dẫn chứng cho rằng có thể đây chỉ là một hình thức đi đường vòng để lẩn tránh lệnh trừng phạt của Nga và Pháp.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Anthony Macherevich, lên tiếng cáo buộc Ai Cập bán tàu chở máy bay trực thăng Mistral cho Nga với giá tượng trưng 1 USD.

Nhưng theo Trưởng Văn phòng báo chí và cố vấn Đại sứ quán Ai cập ở Moscow, Ayman Mousa, trong một cuộc phỏng vấn ngày 22/10 với tờ Sputnik, báo cáo trên là "không đúng sự thật" và "không đúng thực tế".

Theo ông, tất cả đại diện chính thức của Ai Cập đã tuyên bố đất nước đang quan tâm đến việc làm thế nào để nhận được trang bị của Liên bang Nga dành cho Mistral. Do đó, việc bán cặp tàu này cho Nga với giá 1 USD sẽ gây ảnh hưởng xấu tới dư luận trong nước.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, báo cáo trên là một "điều khờ dại".

Theo Sputnik, Nga đã quyết định sẽ đào tạo phi công lái máy bay trực thăng phục vụ trên tàu Mistral cho phía Ai Cập. Theo tờ báo này, hợp đồng trang bị trực thăng Ka-52K, vốn được thiết kế để dùng trên tàu Mistral, cho phía Ai Cập đã hoặc sắp được ký kết.

Theo các nguồn tin, Nga có khả năng bán cho Cairo 32 máy bay loại này (thêm vào với số 46 chiếc Ka-52 đã mua cho bộ binh) đã thông báo ngay từ mùa thu năm 2015.

Công tác đào tạo chuẩn bị các đội bay dành cho "Mistral" của Ai Cập sẽ do các chuyên viên của tập đoàn "Trực thăng Nga", các sĩ quan Hải quân và Không quân Nga đảm trách.

 Hoàng Hải

Ai Cập chính thức tiếp nhận tàu Mistral mua của Pháp

Thứ 6, 03/06/2016 | 09:35
AI Cập ngày 2/6 cho biết, nước này đã nhận tàu sân bay trực thăng Mistral đầu tiên từ Pháp và chiếc thứ hai sẽ được chuyển giao trong tháng 9 tới, theo hợp đồng đã ký vào năm ngoái.

Nga vẫn 'tương tư' tàu sân bay trực thăng Mistral của Pháp?

Thứ 4, 04/05/2016 | 11:17
Siêu phẩm tàu sân bay trực thăng Mistral gắn với thương vụ bất thành từng gây tranh cãi giữa hai nước Nga-Pháp trong quá khứ.

Thương vụ Mistral: Pháp và Ai Cập đã chính thức ký hợp đồng

Chủ nhật, 11/10/2015 | 07:47
(Tin quân sự nước ngoài) - Lễ ký diễn ra vào trưa ngày thứ Bảy tại cung điện “Al-Ittihad” ở thủ đô Cairo với sự có mặt của Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Pháp.

Ai Cập chính thức tiếp nhận tàu Mistral mua của Pháp

Thứ 6, 03/06/2016 | 09:35
AI Cập ngày 2/6 cho biết, nước này đã nhận tàu sân bay trực thăng Mistral đầu tiên từ Pháp và chiếc thứ hai sẽ được chuyển giao trong tháng 9 tới, theo hợp đồng đã ký vào năm ngoái.

Nga vẫn 'tương tư' tàu sân bay trực thăng Mistral của Pháp?

Thứ 4, 04/05/2016 | 11:17
Siêu phẩm tàu sân bay trực thăng Mistral gắn với thương vụ bất thành từng gây tranh cãi giữa hai nước Nga-Pháp trong quá khứ.

Thương vụ Mistral: Pháp và Ai Cập đã chính thức ký hợp đồng

Chủ nhật, 11/10/2015 | 07:47
(Tin quân sự nước ngoài) - Lễ ký diễn ra vào trưa ngày thứ Bảy tại cung điện “Al-Ittihad” ở thủ đô Cairo với sự có mặt của Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Pháp.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.