Liên quan đến vụ điểm thi THPT bất thường ở tỉnh Hà Giang, chiều 17/7, trong cuộc họp báo tại sở Thông tin Truyền thông Hà Giang, ông Mai Văn Trinh, đại diện bộ GD&ĐT cho biết, qua xác minh ban đầu cho thấy ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, sở GD&ĐT Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.
Cụ thể, có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.
Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1,0 điểm. Cá biệt có 3 bài thi môn Giáo dục công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố.
Trao đổi với PV về vấn đề này, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng: “Sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia 2018, lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã rất vui mừng khi tỉnh đã có nhiều thí sinh có số điểm thuộc top đầu cả nước, là dấu hiệu chuyển biến đáng mừng của tỉnh nhà. Nhưng thực tế không phải vậy, rõ ràng ta đã nhận thấy rất nhiều các dấu hiệu bất thường từ những con số “bất ngờ” đó.
Tôi cho rằng đây là tiêu cực đáng buồn của ngành Giáo dục mà điển hình nó đã xảy ra ở tỉnh Hà Giang. Đã nhiều năm qua, trải qua nhiều kỳ thi khác nhau nhưng năm nào chúng ta cũng thấy râm ran, lao xao vì những tiêu cực trong thi cử ở địa phương này hoặc địa phương khác. Sự tiêu cực đó không chỉ tạo hình ảnh xấu cho bộ GD&ĐT mà còn gây băn khoăn cho các em học sinh và người dân”.
ĐBQH Hòa tiếp tục nhấn mạnh: “Trong sự việc lần này tại tỉnh Hà Giang, thiết nghĩ cần phải có động thái mạnh mẽ, quyết liệt để xử lý nghiêm minh vụ việc. Các cơ quan chức năng đặc biệt là bộ Công an, bộ GD&ĐT cùng các các cơ quan pháp luật khác phải phối hợp vào cuộc để xử lý đến nơi đến chốn những người có trách nhiệm để xảy ra sai phạm, dù đó là ai thì đã xử lý tiêu cực là không có vùng cấm. Việc nâng điểm cho thí sinh vì bất kỳ lý do nào cũng là không thể chấp nhận được. Phải làm rõ ai đứng sau vụ nâng điểm từ 1-9?
Trước hết phải làm rõ trách nhiệm của chính những người trực tiếp gây ra “cơn bão” này và trách nhiệm hội đồng thi, trách nhiệm của người giám sát, quản lý, kiểm tra và cả trách nhiệm của người đứng đầu ngành Giáo dục của tỉnh Hà Giang. Tất cả đều phải thực hiện một cách minh bạch, nghiêm minh không để sót hay lọt ai.
Chỉ có thế mới có thể răn đe, phòng ngừa những trường hợp có ý muốn phạm pháp trong thi cử, tạo sự đồng thuận, lấy lại tin tưởng cho người dân tỉnh Hà Giang và cả nước nói chung”.
“Thiết nghĩ, việc đầu tiên, bản thân lãnh đạo tỉnh Hà Giang và những người đứng đầu ngành Giáo dục của tỉnh phải xin lỗi người dân, có những động thái khắc phục vụ việc bởi họ chưa làm tròn nhiệm vụ. Từ đó, sẽ giúp người dân yên tâm, tin tưởng rằng chính quyền luôn lắng nghe, có trách nhiệm với dân…”, ĐBQH Phạm Văn Hòa chia sẻ thêm.