Ám ảnh bát mỳ tôm ăn vội trong căn nhà ngập nước ở Quảng Bình

Ám ảnh bát mỳ tôm ăn vội trong căn nhà ngập nước ở Quảng Bình

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:04
0
Chỉ trong một thời gian ngắn chia sẻ, bức ảnh người dân ăn những bát mỳ tôm lội trong căn nhà ngập nước đã khiến người xem không khỏi đau lòng.

Ngày 29/10, những cơn mưa vừa và mưa rất to xuất hiện ở Quảng Bình tiếp tục khiến nhiều xã, huyện trong địa phương chìm trong biển nước. Lúc này đây, người dân Quảng Bình lại phải oằn mình chống chọi với “lũ chồng lũ”.

Những bức ảnh về con đường, ngôi nhà, ruộng vườn bị ngập sâu... được chia sẻ khiến cư dân mạng bày tỏ xót xa.

Trong nhiều bức ảnh đó, ngày 31/10, khoảnh khắc những người đàn ông và cả những em nhỏ đứng trong ngồi nhà ngập nước ăn vội vàng bát mỳ tôm đã khiến nhiều người cùng chung cảm xúc xót xa mặc dù trong bức ảnh đó người ăn đều nở nụ cười.

Dậy sóng mạng - Ám ảnh bát mỳ tôm ăn vội trong căn nhà ngập nước ở Quảng Bình

 Những bức hình đang được nhiều người chia sẻ.

Theo người chia sẻ bức ảnh, những người dân nơi đây họ đang ăn tạm bữa chiều để lấy sức “chiến đấu” trước cảnh ngập lụt. Bức ảnh được chụp tại một gia đình ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Khoảnh khắc được đăng tải trên fanpage Quảng Bình và một số diễn đàn khác đã lấy đi nước mắt của người xem. Họ cảm thông trước nỗi khổ mà bà con vùng lũ đang ngày đêm phải chịu.

Dậy sóng mạng - Ám ảnh bát mỳ tôm ăn vội trong căn nhà ngập nước ở Quảng Bình (Hình 2).
Dậy sóng mạng - Ám ảnh bát mỳ tôm ăn vội trong căn nhà ngập nước ở Quảng Bình (Hình 3).

 Bát mỳ tôm ăn vội gây ám ảnh (Ảnh: Fanpage Quảng Bình).

Ha Pham chia sẻ: “Thương mọi quá, mong sao nhanh thoát khỏi để trở lại cuộc sống bình thường”.

L.H xót xa: “Cuộc đời còn quá nhiều người bất hạnh và khổ đau. Mong rằng cuộc sống của họ sẽ được bình an và cuộc sống được tốt hơn”.

Thuy Trần thì xuất khẩu thành thơ cầu mong nước rút:

“Nhìn cảnh lũ lụt xót xa,

Nhìn cảnh ăn uống ruột đau tứ chiều?

Mong sao nước lụt rút mau!

Để dân đỡ khổ mọi nhà yên vui”.

Khi nhìn thấy bức ảnh này, nhiều người cũng đưa ra lời kêu gọi mọi người không nên lãng phí thực phẩm, bởi ở đâu đó vẫn còn những nơi thiếu thốn đủ thứ.

Lan Anh

Thực hư Đàm Vĩnh Hưng đi cứu trợ lũ lụt 'sợ mưa' khiến dân thất vọng

Thứ 5, 27/10/2016 | 20:52
Được tin Đàm Vĩnh Hưng về cứu trợ, người dân xã Hương Đô, huyện Hương Khê đã 'đội mưa' tập trung về trung tâm xã để chào đón nhưng xe của Mr Đàm đã quay ra về.

Nguy cơ lũ chồng lên lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình

Thứ 2, 31/10/2016 | 12:08
Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ khá mạnh, kết hợp với gió đông trên cao, miền Trung liên tục có mưa lớn, khả năng xảy ra ngập úng cao; nguy cơ lũ chồng lên lũ.

Nữ tình nguyện viên Quảng Bình 'ra đi' từ lòng đam mê từ thiện

Thứ 7, 22/10/2016 | 08:40
Sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ tử vong do tai nạn, khi tham gia đoàn thiện nguyện cứu trợ đồng bào lũ lụt Quảng Bình, đã khiến hàng triệu người xót thương, tiếc nuối.

Thực hư Đàm Vĩnh Hưng đi cứu trợ lũ lụt 'sợ mưa' khiến dân thất vọng

Thứ 5, 27/10/2016 | 20:52
Được tin Đàm Vĩnh Hưng về cứu trợ, người dân xã Hương Đô, huyện Hương Khê đã 'đội mưa' tập trung về trung tâm xã để chào đón nhưng xe của Mr Đàm đã quay ra về.

Nguy cơ lũ chồng lên lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình

Thứ 2, 31/10/2016 | 12:08
Do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ khá mạnh, kết hợp với gió đông trên cao, miền Trung liên tục có mưa lớn, khả năng xảy ra ngập úng cao; nguy cơ lũ chồng lên lũ.

Nữ tình nguyện viên Quảng Bình 'ra đi' từ lòng đam mê từ thiện

Thứ 7, 22/10/2016 | 08:40
Sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ tử vong do tai nạn, khi tham gia đoàn thiện nguyện cứu trợ đồng bào lũ lụt Quảng Bình, đã khiến hàng triệu người xót thương, tiếc nuối.
Cùng tác giả

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...