Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ

Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ

Thứ 6, 08/11/2013 | 08:57
0
Mỗi bức ảnh trong triển lãm The Homecoming (tạm dịch: Về nhà) là một câu chuyện ẩn chứa đằng sau cây súng do chính những cựu binh Mỹ ghi lại ở vùng tử địa. Điều lo sợ thường trực trong họ đó là cái chết được nhìn thấy ở cuối mỗi cuộc chiến.

 Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ

Một quân nhân chào nghiêm nghị khi cờ lễ tang của binh sĩ Eric William rời khỏi trại Pendlton, California. Williams thiệt mạng vào 23/07/2012 trong vụ chiến dịch tấn công Forward Operating Base Shank ở Pul-e-Alam, Afghanistan. Bức ảnh chụp bởi binh sĩ nhiếp ảnh Andrew W.Nunn trong dự án triển lãm ảnh The Homecoming.

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 2).

Cơn bão cát đang tràn tới ở thành phố Sadr, Iraq được nhìn thấy từ cửa bắc của trại lính Patrol Base Texas. Tác giả: Andrew W.Nunn

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 3).

Chuyên viên quân đội Grayson Holt bị mắc chứng tiền chấn thương rối loạn thần kinh, chấn thương não và trầm cảm. Anh hiện đang phải uống thuốc trong khi chờ kết quả chuẩn đoán xem có còn khả năng phục vụ hay phải trở về.

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 4).

“Tôi đã bị sốc khi thấy dòng chữ ‘Good Job’ trên khẩu AK-47 này. Tôi ngay lập tức tự hỏi thật khủng khiếp khi phải chết dưới họng súng của nó. Tôi nghĩ nó là một kiểu đùa bệnh hoạn, và nó khiến tôi bị ám ảnh suốt cả cuộc chiến này”, trích lời của quân nhân Jose Perez khi cầm khẩu AK-47 của lính Afghanistan trong cuộc chiến vào năm 2008.

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 5).

Nancy Zaur, mẹ của binh sĩ Scott Zaur vĩnh biệt lần cuối con trai Scot Zuar. Anh đã tự sát trong bộ quân phục hạng A, một năm sau khi bị trục xuất khỏi quân đội.

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 6).

Lính bộ binh Chris Conte đứng gác trong nhiệm vụ ở tỉnh Logar, Afghanistan vào 2009.

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 7).

Lính bộ binh Matthrew Ledford gục trên bàn sau cuộc đấu súng trong chiến dịch ở phía nam của tỉnh Logar, Afghanistan 09/2009.

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 8).Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 9).

“Chính sách của Mỹ ở nước ngoài”. Ảnh :Andrew W.Nunn

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 10).

Thi thể quân nhân Eric Willam trở về nhà và được chào đón bởi mẹ, vợ, bạn bè cùng những người bạn quân đội vào 23 tháng 7 năm 2009.

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 11).

“Tên tôi là Cheryl và con trai tôi Noah nằm trong quan tài. Tôi gửi bức ảnh này bởi tôi muốn mọi người thấy dù chỉ một người cũng được đủ để tạo sự khác biệt cho cuộc sống của họ”. Noah cũng đã tự sát sau nhiệm vụ kéo dài chỉ hai giờ. Anh bị rối loạn tâm thần, tự nhận mình là kẻ sát nhân và đã không thể vượt qua được sự dày vò về tình thần cùng nỗi ám ảnh.

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 12).

Chiếc trực thăng CH-47 Chinook đang chuẩn bị dỡ hàng bởi hai binh sĩ.

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 13).

Bão cát trên cao tốc số 8 ở bắc Samawah vào tháng 8/2010

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 14).

Ose Perez đang cầm khẩu pistol 9 ly với biểu cảm giận dữ: “Đây là khoảnh khắc tôi biết mình thay đổi”.

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 15).

Chỉ có cái chết là được nhìn thấy ở cuối mỗi cuộc chiến. Ảnh chụp tại Baghdad, Iraq vào tháng 8 năm 2010

Tiêu điểm - Ám ảnh chiến tranh và ngày về của cựu binh Mỹ (Hình 16).

Thăng Long (theo CBS news)

Những hình ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Việt Nam

Thứ 7, 02/11/2013 | 19:36
Một tác giả viết về đề tài quân sự ở báo Oakland Tribune, Mỹ Tom Flynn đã công bố những bức ảnh về cuộc chiến tranh Việt Nam từ chiến tuyến vào năm 1966.

Mỹ và những hé lộ về quy mô chiến tranh mạng (Kỳ I)

Thứ 5, 24/10/2013 | 08:37
Trong thập kỷ qua, vũ khí mạng ngày càng được càng được các nước coi trọng và phát triển, đặc biệt là Mỹ.

Al Qaeda tuyên bố giết 2 phóng viên RFI là ‘chính đáng’

Thứ 5, 07/11/2013 | 16:14
Nhóm hồi giáo cực đoan Al Qaeda trong cộng đồng Islamic tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ sát hại hai phóng viên người Pháp ở bắc Mali vào tuần trước và cho rằng đó là việc ‘chính đáng’, Reuter đưa tin.

Cố tổng thống Palestine chết vì bị đầu độc phóng xạ

Thứ 5, 07/11/2013 | 15:22
Cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat chết do bị đầu độc vào năm 2004 bằng chất phóng xạ polonium, phu nhân Suha của ông cho biết hôm 6/11 sau khi nhận được kết quả pháp y từ Thụy Sỹ.

Tên lửa mang đuốc Olympic đã được phóng lên vũ trụ

Thứ 5, 07/11/2013 | 14:10
Nga vừa phóng thành công tên lửa Soyuz có nhiệm vụ mang ngọn đuốc Olympic lên trạm không gian quốc tế trước thềm sự kiện Thế vận hội mùa đông Sochi.

Những hình ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Việt Nam

Thứ 7, 02/11/2013 | 19:36
Một tác giả viết về đề tài quân sự ở báo Oakland Tribune, Mỹ Tom Flynn đã công bố những bức ảnh về cuộc chiến tranh Việt Nam từ chiến tuyến vào năm 1966.

Mỹ và những hé lộ về quy mô chiến tranh mạng (Kỳ I)

Thứ 5, 24/10/2013 | 08:37
Trong thập kỷ qua, vũ khí mạng ngày càng được càng được các nước coi trọng và phát triển, đặc biệt là Mỹ.

Al Qaeda tuyên bố giết 2 phóng viên RFI là ‘chính đáng’

Thứ 5, 07/11/2013 | 16:14
Nhóm hồi giáo cực đoan Al Qaeda trong cộng đồng Islamic tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ sát hại hai phóng viên người Pháp ở bắc Mali vào tuần trước và cho rằng đó là việc ‘chính đáng’, Reuter đưa tin.

Cố tổng thống Palestine chết vì bị đầu độc phóng xạ

Thứ 5, 07/11/2013 | 15:22
Cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat chết do bị đầu độc vào năm 2004 bằng chất phóng xạ polonium, phu nhân Suha của ông cho biết hôm 6/11 sau khi nhận được kết quả pháp y từ Thụy Sỹ.

Tên lửa mang đuốc Olympic đã được phóng lên vũ trụ

Thứ 5, 07/11/2013 | 14:10
Nga vừa phóng thành công tên lửa Soyuz có nhiệm vụ mang ngọn đuốc Olympic lên trạm không gian quốc tế trước thềm sự kiện Thế vận hội mùa đông Sochi.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.