Ám ảnh của người vợ khi chồng đi tù vẫn sợ bị đánh

Ám ảnh của người vợ khi chồng đi tù vẫn sợ bị đánh

Võ Công Thư
Thứ 5, 28/07/2022 | 13:04
0
Sau khi giết con, bị cáo Ngọc bị bắt giam và bị tuyên mức án nặng. Nhưng vợ Ngọc vẫn e ngại ngày chồng ra tù sẽ quay trở lại hành hạ mình và con.

Cha đoạt mạng con bằng nhát dao chí tử

Bị cáo Nguyễn Hữu Ngọc, SN 1974, ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM và bà L. là vợ chồng, chung sống cùng nhau từ năm 2001 và có 2 người con chung. Cháu lớn tên N.N.L. (19 tuổi) và một cháu nhỏ 15 tuổi.

Gia đình Ngọc chọn nghề buôn bán thịt heo mưu sinh. Những lúc rảnh rỗi, Ngọc thường uống rượu. Khi có chút hơi men trong người, Ngọc như trở thành con người khác, cộc cằn và hung hăng. Không chịu nổi tính cách này của chồng nên bà L. và các con nhiều lần khó chịu và thường bị Ngọc đe dọa, thậm chí đánh đập.

Khoảng 10h30 ngày 26/5/2021, Ngọc đang làm thịt heo trong nhà và kêu 2 con xuống phụ cạo đầu heo. Cháu L. đi xuống nhà và nói với Ngọc: “Bố không nói chuyện đàng hoàng thì chả ai còn tôn trọng bố” nên hai cha con xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Bực tức Ngọc nói: “Tao đâm mày một nhát bây giờ”. Nghĩ cha chỉ đe dọa nên anh L. đáp: “Bố đâm thì đâm đi”. Nói xong, L. đi ra cửa đứng rồi quay lại vào nhà lấy chân giò đi rửa. Bất ngờ, ông Ngọc bật dậy, cầm dao mổ heo đâm một nhát vào bụng con trai.

Nạn nhân ôm ngực ra ngoài kêu cứu, được mọi người sơ cấp cứu. Lúc này, Ngọc đi qua thấy nhưng không phụ giúp mà bỏ vào trong nhà. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu nhưng sau đó ít ngày thì tử vong.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân gây ra cái chết của bị hại là do vết thương đâm thủng dạ dày, tụy.

Ám ảnh của người vợ

Với hành vi giết chính con ruột mình, Ngọc bị bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người. Ngày 27/7, TAND Tp.HCM đưa bị cáo Ngọc ra xét xử về tội danh vừa nêu.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngọc khai bản thân thương con, nhưng do không kiềm chế được hành vi trong lúc nóng giận và còn có hơi men trong người nên gây án. Bị cáo tỏ ra hối hận và mong nhận được sự tha thứ của vợ con.

Là người đại diện hợp pháp của nạn nhân tại tòa, bà L. nhiều lần bật khóc khi nghe chồng kể lại hành vi giết con. Bà L. cho biết mình đã chung sống với Ngọc hơn 20 năm nay và rất nhiều lần bị Ngọc chửi bới, đánh đập. Không chỉ đánh đập vợ, Ngọc cũng nhiều lần vô cớ đánh con mạnh tay trong lúc say.

Cũng theo bà L., trước đó hồi năm 2014, Ngọc từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh vợ bằng búa. Từ đó đến nay, Ngọc vẫn thường uống rượu và hay đánh vợ con nhưng bà L. cam chịu. Bà chẳng bao giờ ngờ được một ngày, chính con ruột lại bị Ngọc sát hại vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt như vậy.

Cũng bởi ám ảnh về những trận đòn roi nên bà L. đã tỏ ra e ngại khi đại diện VKS chỉ đề nghị tuyên Ngọc 18 năm tù giam. Bà L. nói với mức án đó khi bị cáo ra khỏi tù sẽ quay lại tiếp tục bạo hành chị và con.

Về phần bị cáo Ngọc, bị cáo nhận ra lỗi lầm và mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ để sớm được trờ về làm lại cuộc đời.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên mức án nghiêm khắc hơn mức đề nghị của đại diện VKS mới có tác dụng giám dục riêng với bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Mặc dù bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng, phạm tội lần đầu… nhưng cần thiết phải xử phạt nghiêm vì hành vi mang tính côn đồ. Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Ngọc án chung thân về tội Giết người.

Tạm giữ người cha giết con gái và bạn trai rồi uống thuốc tự vẫn

Thứ 3, 05/07/2022 | 11:44
Do mâu thuẫn trong bữa cơm, không kiềm chế được bản thân Ngọc đã ra tay sát hại con gái và bạn trai rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Phận “gà trống nuôi con" và nỗi lòng của người cha mang tội giết người

Thứ 7, 13/02/2021 | 13:26
Người đàn ông ấy mang tội giết người và thật đau đớn nạn nhân lại chính là con trai của mình.

Bi kịch đau lòng con trai làm nhân chứng trong phiên tòa cha giết mẹ ngày mồng Một Tết

Thứ 4, 08/07/2020 | 06:00
Sau khi cùng vợ đi chơi Tết về nhưng không có chìa khóa mở cửa vào nhà, Phong la mắng con trai rồi dọa đánh. Trong lúc can ngăn dẫn đến cãi vã, xô xát, Phong dùng dao đâm vợ tử vong. Phiên tòa diễn ra, ai cũng đau xót trước cảnh cậu con trai 16 tuổi ngồi ở vị trí dành cho người nhà bị hại. Cậu đến tòa với vai trò người làm chứng trong vụ án mà cha là bị cáo.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.