Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người

Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người

Thứ 3, 19/03/2013 | 08:38
0
10 năm sau khi Mỹ phát động chiến tranh tại Iraq (20/3/2003), thế giới cùng hồi tưởng lại những khoảnh khắc không thể nào quên về cuộc chiến cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.
Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người
Trong cuộc gặp các binh sĩ tại Fort Hood, Texas ngày 3/1/2003, Tổng thống Mỹ George W. Bush phát biểu về những căng thẳng gia tăng với Triều Tiên và khả năng tấn công quân sự nhằm vào Iraq.
Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 2).
Lính thủy quân lục chiến Mỹ ẩn nấp để tránh đạn pháo khi diễn ra một trận đánh ở phía nam Iraq ngày 21/3/2003.
Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 3).
Một binh sĩ Mỹ lau mặt sau khi lái xe trong bão cát trên sa mạc ở phía nam thành phố Karbala ngày 25/3/2003. Một trận bão cát tại khu vực trên đã cản trở đường tiến quân của quân đội Mỹ nhằm vào Baghdad.
Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 4).
Lính cứu thương Richard Barnett của Hải quân Mỹ bế một em bé Iraq tại miền Trung nước này ngày 29/3/2003.
Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 5).
Một bé gái Iraq bế đứa em khi chờ mẹ đi mua thực phẩm ở Basra ngày 29/3/2003.
 Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 6).
Linh thủy quân lục chiến Kirk Dalrymple chứng kiển cảnh xô đổ bức tượng của Tổng thống Saddam Hussein ở miền Trung Iraq ngày 9/4/2003.
 Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 7).
Thi thể của một binh sĩ Iraq được quấn chăn và nằm trên đất, sau một cuộc tấn công của quân đội Hoàng gia Anh ở miền Nam Iraq ngày 22/3/2003.
 Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 8).
Một người đàn ông Iraq bị bắt giữ và đầu bọc bằng túi bóng, sau khi binh sĩ Mỹ tiến hành một vụ đột kích ban đêm để tìm kiếm phần tử khủng bố ở Tikrti ngày 30/10/2003.
 Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 9).
Saddam Hussein xuất hiện trong một cuộc họp báo ở Baghdad ngày 14/12/2003 sau khi ông bị bắt. Binh sĩ Mỹ đã tìm thấy Saddam Hussein trú ẩn tại quê hương Tikrit.
 Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 10).
Binh sĩ Anh cố dập tắt một đám cháy từ quả bom xăng trong một vụ biểu tình chống phương Tây đầy bạo lực ở thành phố Basra ngày 22/3/2004.
 Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 11).
Tổng thống Mỹ George W. Bush vẫy chào các binh sĩ khi đến thăm căn cứ quân sự ở Fort Campbell, Kentucky ngày 18/3/2004. Tại đây, ông Bush đã phát biểu và ăn trưa cùng các binh sĩ vào thời điểm kỷ niệm một năm Mỹ tấn công Iraq.
 Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 12).
Một nghĩa trang chôn cất thi thể các binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Iraq ở Santa Monica, trong bức ảnh chụp ngày 31/12/2006.
 Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 13).
3.400 đôi giày có gắn cờ biểu tưởng cho những binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Iraq, trong một cuộc triển lãm ở Chicago ngày 25/5/2007.
 Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 14).
Binh sĩ Mỹ Keith Fidler ôm hôn vợ con sau khi trở về nước từ Iraq ngày 8/4/2011.
 Tiêu điểm - Ám ảnh cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng nghìn người (Hình 15).
 Lesleigh Coyer (25 tuổi) nằm trước mộ của anh trai Ryan Coyer, binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tại Afghanistan, ngày 11/3 ở nghĩa trang Quốc gia Arlington, Virginia.

> Công chúa 'đệ nhất háo dâm' trong lịch sử Trung Quốc

Theo Infonet

Biển Đông: Chỉ một lỗi ngu xuẩn có thể châm ngòi chiến tranh

Thứ 3, 26/02/2013 | 14:13
Việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông dường như đang tiến triển ngày càng nguy hiểm và chỉ cần một lỗi ngu xuẩn cũng có thể châm ngòi cho chiến tranh -tạp chí Chính trị Mỹ cảnh báo.

Ám ảnh ngược đãi tù nhân Iraq bằng tình dục

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Nhà tù Aba Ghraib cách thủ đô Baghdad (Iraq) khoảng 32km về phía Tây với diện tích rộng trên 100ha cùng vành đai an ninh dài 4km và 24 chốt gác bảo vệ.

Mỹ sẽ chính thức rút quân ra khỏi Iraq

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Tổng thống Barack Obama ngày 21/10 tuyên bố, lính Mỹ cuối cùng sẽ rời Iraq vào cuối năm nay, chấm dứt hoạt động tham chiến 9 năm qua ở chiến trường này.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.