Ấm lòng hành động của nhóm thanh niên giữa lòng thủ đô Hà Nội

Ấm lòng hành động của nhóm thanh niên giữa lòng thủ đô Hà Nội

Thứ 2, 15/08/2016 | 14:19
0
Đã trên dưới 10 lần đến đây nhưng lần nào đến chú Cao Kỳ (Hà Đông, Hà Nội) vẫn vẹn nguyên cảm xúc và tỏ rõ sự hài lòng với hành động của nhóm các bạn trẻ.

Được mở ra từ năm 2015 cho đến nay, quán cắt tóc miễn phí ở ven đường thuộc địa bàn Quận Hà Đông, Hà Nội đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của những người lao động nghèo.

Kinh doanh - Ấm lòng hành động của nhóm thanh niên giữa lòng thủ đô Hà Nội

Quán cắt tóc miễn phí mở vào buổi chiều các ngày trừ hôm mưa.

Đến với không gian cắt tóc miễn phí vào một buổi chiều muộn, PV Báo Người Đưa Tin nhận thấy không khí làm việc rất khẩn trương của những nhân viên ở đây.

Tiếp chuyện chúng tôi, anh Cường (Chương Mỹ, Hà Nội) được các nam nhân viên khác cho biết là người lớn tuổi và có kinh nghiệm cắt tóc nhiều nhất ở đây.

Anh Cường cho biết kể từ khi anh làm thợ cắt tóc ở đây cho đến nay đã được 4 tháng và có rất nhiều khách hàng đến để cắt tóc, khách quen cũng có, khách lạ tiện đi đường cũng có. Quán mở từ năm 2015 và được rất nhiều người ủng hộ.

Anh Cường chia sẻ, anh là thợ cắt tóc đang học nghề và tình cờ biết đến học viện tóc ở quận Hai Bà Trưng. Để nhân viên luyện tay nghề và giúp những người lao động nghèo, không có điều kiện được cắt tóc miễn phí, học viện này đã mở ra quán cắt tóc nam miễn phí.

“Quán cắt tóc này chỉ mở vào buổi chiều mát, nên trung bình một buổi cắt được cho 8 đến 10 khách. Bạn học viên nào mà cắt hỏng thì sẽ nhờ những người có tay nghề hơn sửa” anh Cường cho biết thêm.

Kinh doanh - Ấm lòng hành động của nhóm thanh niên giữa lòng thủ đô Hà Nội (Hình 2).

Các bạn học viên đang cắt tóc cho khách.

Ngoài anh Cường cũng có rất nhiều nhân viên nam ở đây có độ tuổi còn rất trẻ, những người thợ cho rằng việc mở quán cắt tóc miễn phí không chỉ giúp họ luyện tay mà còn cảm thấy vui khi giúp được nhiều người.

Chú Cao Kỳ (Hà Đông, Hà Nội) một khách hàng đang được nhân viên cắt tóc chia sẻ: “Tôi đi chợ qua và thấy nên đã vào cắt thử, lần một cắt thấy rất hài lòng nên cứ ra đây cắt thường xuyê

Cùng chuyên mục

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Cảng Quy Nhơn báo lãi tăng 64% trong quý đầu năm 2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Quý I/2024, Cảng Quy Nhơn báo lãi sau thuế đạt 31,7 tỷ đồng, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.