Ngày 30/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lữ Văn Hòa (SN 1985), trú tại bản Bua Lầu, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.
Theo cáo trạng, tối 25/8, Hòa đi bắt nhái thì gặp anh Vi Văn H. (SN 1985), trú tại bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến đang đi bộ theo hướng ngược lại.
Nghi ngờ anh H. đã dùng dao chém đứt đuôi bò của gia đình, nên Hòa cầm khúc gậy gỗ đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Hòa còn lấy đá đập vào đầu anh H.
Sau khi gây án, Hòa tiếp tục đi bắt nhái. Anh H. được người dân phát hiện đã tử vong. Biết không thể nào thoát tội, sáng 29/8, Hòa đến Công an huyện Quỳ Châu xin đầu thú.
Tại phiên tòa, Lữ Văn Hòa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho hay, khi thấy con bò nhà mình bị chặt đứt đuôi, mặc dù không có bằng chứng nhưng Hòa khẳng định do anh H. chém, vì vậy mới dùng đá đánh nạn nhân với mục đích trả thù.
Xét thấy hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt Lữ Văn Hòa án tù chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 130 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ đẻ của anh H. mỗi tháng 300.000 đồng.