Án chung thân cho kẻ giết bạn cướp xe máy

Án chung thân cho kẻ giết bạn cướp xe máy

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 30/11/2017 | 15:29
0
TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên mức án chung thân đối với Nguyễn Quốc Dương, kẻ có hành vi giết bạn thân để cướp tài sản.

Sáng 30/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quốc Dương (SN 1995), trú tại xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh về tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào chiều 26/6, Dương rủ bạn cùng xã là Đoàn Văn T. (SN 1995) lấy xe máy đi xuống TP.Hà Tĩnh chơi. Rạng sáng hôm sau (ngày 27/6), cả 2 xuống đến phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, sau đó, rẽ vào đê Trung Linh ngồi chơi. Lúc trò chuyện, Dương rủ bạn cắm xe máy để lấy tiền tiêu xài nhưng bị T. từ chối với lý do sợ bố mẹ mắng.

Hồ sơ điều tra - Án chung thân cho kẻ giết bạn cướp xe máy

Bị cáo Dương trước vành móng ngựa.

Sau 4 lần thuyết phục bất thành, Dương nảy sinh ý định giết T., cướp xe để đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Dương cầm cục gạch đi từ phía sau đánh mạnh vào đầu khiến T. bất tỉnh, rồi đẩy thi thể bạn xuống cống. Chưa yên tâm, hắn kéo thi thể nạn nhân thêm vài mét ra giữa sông Đông rồi phủ bèo lên, sau đó đưa xe máy đi bán được 5 triệu đồng; còn chiếc điện thoại, y lắp sim của mình vào để dùng.

Có tiền, Dương đi vào TX.Kỳ Anh ăn tiêu trong 4 ngày.

Sau nhiều ngày thấy con trai đi không về, bố T. là ông Đoàn Văn Khoa đã trình báo sự việc lên Công an huyện Vũ Quang.

Quá trình điều tra, Công an huyện Vũ Quang xác định, Dương chính là nghi can số 1 trong sự mất tích bí ẩn của T.. Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 30/6, cơ quan điều tra đã triệu tập Dương lên làm việc.

Hồ sơ điều tra - Án chung thân cho kẻ giết bạn cướp xe máy (Hình 2).

Bị cáo Dương bị dẫn giải ra xe sau phiên xét xử.

Tại đây, Dương trả lời không biết bạn thân đi đâu và đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, sau 3 ngày "đôi co", biết không thể thoát tội, đêm 2/7, Dương thú nhận đã giết bạn, cướp xe máy, vứt xác xuống sông. Sáng 3/7, từ lời khai của Dương, cảnh sát tìm được thi thể nạn nhân T.

Nhận thấy hung thủ giết người là có chủ đích, hành vi mất hết nhân tính nên mới ra tay tàn bạo, lại cố tình phạm tội đến cùng và thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Dương phải chịu mức án tù chung thân về tội Giết người và 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng mức án bị cáo phải chịu cho cả 2 tội danh trên là tù chung thân.

Yên Bái: Điều tra người phụ nữ nghi bị giết, cướp tài sản

Thứ 4, 29/11/2017 | 10:00
Sau khi phát hiện bà H. nằm chết trong nhà, người dân đã báo chính quyền địa phương. Qua khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện nạn nhân bị chém ở mặt, két sắt trong nhà bị đập phá.

Giết chết anh họ rồi bình thản lên giường đắp chăn nằm ngủ

Thứ 4, 11/01/2017 | 12:30
Thấy Thông đang ngồi máy tính, từ phía sau, Ngọc bất ngờ cầm dao chém vào gáy, khiến nạn nhân ngã gục. Gây án xong, Ngọc thản nhiên lên giường đắp chăn nằm ngủ.

Giết bạn nhậu rồi ngủ tại hiện trường… 'chờ' công an

Thứ 3, 22/11/2016 | 13:48
Thấy người bạn cùng quê định làm việc phi pháp, người bạn nhậu đã có lòng tốt can ngăn nhưng không may bị đâm chết.
Cùng tác giả

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Hà Tĩnh: Bộ sưu tập độc đáo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh gây sốt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:11
Một bộ sưu tập thời trang được thiết kế đầy cảm hứng sáng tạo từ vải jeans cũ của nhóm học sinh lớp 11 tại Hà Tĩnh đang gây sốt cộng đồng mạng.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.