Tin tức an ninh hình sự, vào ngày 3/8, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên tăng án từ 20 năm lên tù chung thân đối với bị cáo Đoàn Văn Gia (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội " Giết người ".
Nạn nhân trong vụ án này chính là chị gái của Gia.
Bị cáo Gia được dẫn ra xe về trại giam sau phiên tòa.
Trước đó, vào tháng 4/2015, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt Gia mức án 20 năm tù. Bị cáo có đơn xin giảm nhẹ, trong khi VKSND cùng cấp đã kháng nghị tăng hình phạt đối với Gia.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 18/6/2014, gia đình Gia làm giỗ cha tại nhà ở phường 11, quận Gò Vấp. Sau khi cha mất, mọi người trong gia đình bàn nhau chuyện bán nhà để chia tài sản .
Lúc này mọi người mới biết mẹ Gia đã bán và sang tên căn nhà cho hai người con gái là bà Thơm và Hương với giá 2,5 tỷ đồng. Sau khi bán nhà, số tiền này được chia đều cho các con trong gia đình, mỗi người được 280 triệu đồng.
Vì nghĩ căn nhà phải bán được giá cao hơn chứ không phải 2,5 tỷ đồng, nên Gia không chịu nhận số tiền được chia, từ đó xảy ra mâu thuẫn giữa Gia với hai chị gái của Gia.
Trên cơ sở pháp lý, căn nhà của cha mẹ Gia đã được sang tên cho hai chị gái nên hai chị không cho Gia ở trong nhà này nữa, đồng thời không cho các con của Gia nhập khẩu ở đây.
Trong một lần cãi vã, Gia lấy dao đâm bà Th. một nhát vào bụng. Được mọi người can ngăn Gia mới dừng lại. Bà Th. được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.
Tại tòa, Gia thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được về với gia đình. Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Gia đã ra tay giết chị gái mình, đây là hành vi thể hiện