Sáng 20/11, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ theo nghi thức nhà nước. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chủ trì lễ đón.
Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ Salman Khurshid đến chào. Bộ trưởng Ngoại giao Salman Khurshid khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác về quốc phòng, an ninh.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước chủ trì vào tháng 7 vừa qua, định ra những kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường hợp tác kinh tế song phương; mong muốn chính phủ, các bộ, ngành hai bên nỗ lực triển khai, đôn đốc kết quả các thỏa thuận cấp cao, Chương trình Hành động 2013-2015 cũng như các văn kiện hợp tác được ký trong chuyến thăm lần này.
Chiều 20/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Đảng Quốc đại - bà Sonia Gandhi. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và rất mong muốn đẩy mạnh quan hệ với các chính đảng Ấn Độ, nhất là Đảng Quốc đại đang giữ vai trò nòng cốt trong Chính phủ liên minh, coi đó là nền tảng chính trị rất quan trọng cho quan hệ giữa hai nước.
Tổng Bí thư khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; luôn trân trọng những đóng góp và tình cảm tốt đẹp của cố Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi đối với quan hệ hai nước và hai Đảng.
Chủ tịch Sonia Gandhi đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp; bày tỏ vui mừng về những bước phát triển trong hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực thương mại, đầu tư; mong muốn hai nước sẽ tăng cường hợp tác về kinh tế và công nghệ thông tin.
Chủ tịch Sonia Gandhi bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hai Đảng, thúc đẩy giao lưu giữa các tổ chức quần chúng của Đảng, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo quản lý và làm cơ sở chính trị cho quan hệ giữa hai nước.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Rashtrapati Bhawan, New Delhi hôm qua 20/11.
Theo tờ The Hindu ngày 21/11 đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên đã ký kết 8 hiệp định hợp tác, trong đó có tăng cường quan hệ quốc phòng, an ninh song phương.
Nằm trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng bí thư, Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ và Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Radha Krishna Mathur đã đồng ý mở rộng hơn nữa các dự án hợp tác đào tạo và huấn luyện, xây dựng năng lực quốc phòng.
Ấn Độ đã đồng ý giúp Việt Nam đào tạo 500 thủy thủ tàu ngầm và sẽ chuyển giao 4 tàu hải quân với hạn mức tín dụng 100 triệu USD.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết: "Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng, an ninh và nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa. Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc hiện đại hóa, đào tạo quốc phòng và lực lượng an ninh."
Linh Sang (tổng hợp)