Theo công bố, cạnh tranh để cung cấp xe bọc thép tuyên bố lần thứ hai, lần đấu thầu đầu tiên năm 2009 không thành công vì yêu cầu quá khắt khe đối với các phương tiện quân sự.
Tổng chi phí cho việc mua xe bọc thép vẫn chưa rõ. Ngân sách năm 2013-2014 phân bổ 20,8 tỷ rupee (377 triệu USD) để mua các thiết bị quân sự.
Theo kết quả đấu thầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định không chỉ mua xe thiết giáp, mà còn mua 91.004 đạn cho các loại súng 25 và 40 mm, 886.436 viên đạn 7,62 mm, 84100 viên cỡ nòng 25 và 40 mm.
Xe bọc thép phải được trang bị pháo, súng máy và súng phóng lựu có thể bắn khi đang di chuyển. Máy phải được trang bị chống mìn, vũ khí, lựu đạn và các thiết bị nổ.
Theo Tiếng nói nước Nga