Ấn Độ thử nghiệm tên lửa siêu thanh từ dưới nước

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa siêu thanh từ dưới nước

Thứ 5, 21/03/2013 | 09:39
0
Hôm qua 20/3, quân đội Ấn Độ lần đầu tiên bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ dưới mặt nước.

Theo báo The Times of India, phiên bản tàu ngầm của tên lửa BrahMos đã được phóng đi từ một thuyền phao dưới nước ngoài khơi thành phố cảng miền nam Visakhapatnam.

“Đây là lần đầu tiên trên thế giới một tên lửa hành trình siêu thanh dưới nước được thử nghiệm và quả tên lửa đã bay trọn tầm bắn 290km” - giám đốc chương trình tên lửa BrahMos A. Sivathanu Pillai tuyên bố.

Như vậy, Ấn Độ là quốc gia đầu tiên trên thế giới có năng lực phóng tên lửa hành trình siêu thanh từ dưới nước. Trước đó quân đội nước này đã phóng thành công tên lửa BrahMos từ tàu chiến và từ mặt đất.

Tiêu điểm - Ấn Độ thử nghiệm tên lửa siêu thanh từ dưới nước

Tên lửa siêu thanh BrahMos loại phóng từ mặt đất - Ảnh: India Times

Nguồn tin báo India Express tiết lộ hiện quân đội Ấn Độ còn đang phát triển loại tên lửa BrahMos có tốc độ Mach 7 (gấp 7 lần tốc độ âm thanh). Dự kiến nước này sẽ thử nghiệm loại tên lửa siêu tốc trên vào năm 2017.

Theo ông Pillai, với tên lửa BrahMos, Ấn Độ sẽ có một hệ thống vũ khí tàu ngầm thuộc vào loại hùng mạnh nhất thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony cũng nhấn mạnh đây là bước đi lớn để thúc đẩy sức mạnh quân sự của Ấn Độ.

Tuy nhiên báo India Times dẫn lời các chuyên gia quân sự Ấn Độ than thở hiện quân đội nước này không có tàu ngầm nào phù hợp để bắn tên lửa BrahMos. Hiện hải quân Ấn Độ đang sở hữu 10 tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất và 4 tàu ngầm HDW của Đức. Nhưng vấn đề là tên lửa BrahMos hiện đại không phù hợp với các loại tàu ngầm này. Thậm chí 6 tàu ngầm Scorpene do Pháp đang sản xuất cho Ấn Độ cũng không thể bắn loại tên lửa này. Do đó, quân đội Ấn Độ sẽ phải chờ tới tận năm 2023 để sở hữu tàu ngầm có khả năng bắn tên lửa BrahMos.

“Có đạn để làm gì khi chúng ta chưa có súng để bắn loại đạn đó” - India Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Ấn Độ than thở.

Theo Nguyệt Phương/Tuổi trẻ

Đài Loan chĩa 50 tên lửa vào Trung Quốc đại lục?

Thứ 2, 18/03/2013 | 16:47
Vùng lãnh thổ Đài Loan có kế hoạch sản xuất 50 tên lửa tầm trung vào năm tới nhắm tới các cơ sở quân sự ở khu vực Đông Nam Trung Quốc.

Thủ tướng thị sát hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển

Thứ 2, 18/02/2013 | 19:05
Bastion-P là một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Đến nay, chỉ có Hải quân Nga và Việt Nam sở hữu hệ thống tên lửa khủng khiếp này.

Ấn Độ lần đầu phô trương tên lửa hạt nhân vươn tới Trung Quốc

Chủ nhật, 27/01/2013 | 08:52
Trong lễ duyệt binh chào mừng ngày quốc khánh ngày 26/1, Ấn Độ đã lần đầu tiên “trình làng” tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đời mới, có thể vươn tới mọi mục tiêu trên lãnh thổ Trung Quốc cũng như các nước ngoài châu Á.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.