Ấn Độ tiết lộ ‘bí mật’ tên lửa đạn đạo mới

Ấn Độ tiết lộ ‘bí mật’ tên lửa đạn đạo mới

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:45
0
Ấn Độ đang cân nhắc việc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa K-4 từ tàu ngầm hạt nhân, báo Standard chủ nhật đưa tin ngày 11/8.

Việc phóng tên lửa đạn đạo tầm xa 3.000-3.500km từ bệ phóng ngầm thực chất là trên tàu ngầm hạt nhân được lên kế hoạch thử nghiệm trong tháng tới.

Bí mật về tên lửa này sẽ được lộ diện trong Vịnh Bengal ngoài khơi bờ biển Visakhapatnam, thành phố cảng ven biển, một phần của Andhra Pradesh.

Mặc dù tên lửa có thể phóng từ độ sâu 50m nhưng việc thử nghiệm sẽ thực hiện ở độ sâu 20-30m. Trước đó đã thử nghiệm thành công thiết bị phóng sinh khí của tên lửa.

Quân sự - Ấn Độ tiết lộ ‘bí mật’ tên lửa đạn đạo mới

Tên lửa đạn đạo K-4 được phóng từ tàu ngầm hạt nhân Ấn Độ

 

Rạng sáng ngày 10/8 đã khởi động thành công lò phản ứng hạt nhân của tàu ngầm cấp chiến lược đầu tiên của Ấn Độ INS Arihant. Tàu ngầm này sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo lớp K.

Theo kế hoạch sẽ phát triển 3 phiên bản tên lửa đạn đạo lớp K. Tên lửa đầu tiên trong số này là K-15 với tầm xa 700km, đã bắn thành công hơn 10 lần, được Viện nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ đổi tên thành B-05, phiên bản thứ hai được gọi là K-4, thứ ba là K-5 sẽ có tầm bắn hơn 5.000km.

Tất cả các tên lửa lớp K có khối lượng nhỏ và tính bảo mật cao, vì được phóng từ tàu ngầm nên rất khó để đánh chặn chúng.

Tên lửa đạn đạo K-4 có chiều dài 12m, đường kính 1,3m, trọng lượng ban đầu khoảng 17 tấn, trọng lượng đầu đạn khoảng 2 tấn. Đây là tên lửa nhiên liệu rắn tích hợp khả năng giống như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, bay ở tốc độ siêu thanh và là vũ khí tối tân nhất trong các tên lửa lớp này.

"Theo kế hoạch, sẽ phóng ít nhất 4 tên lửa B-05 và K-4, trong đó tên lửa đầu tiên sẽ được phóng từ tàu ngầm, tên lửa thứ hai từ một phao ngầm" – một nguồn tin cho biết.

Quân sự - Ấn Độ tiết lộ ‘bí mật’ tên lửa đạn đạo mới (Hình 2).
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

Ngoài các tên lửa đạn đạo lớp K, Ấn Độ còn có tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, tăng sức mạnh tác chiến khi cần thiết, sau khi thử nghiệm thành công từ tàu ngầm hạt nhân Arihant B-05 sẽ được biên chế vào kho vũ khí của lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Viện nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ cũng đang phát triển các phiên bản hàng không của tên lửa đạn đạo lớp K để có thể được trang bị cho tiêm kích Su-30MKI.

Theo Đất Việt

Mỹ thất kinh phát hiện bãi thử tên lửa liên lục địa của Iran

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:47
Ngày 10/08, Tạp chí “Chính sách ngoại giao” của Mỹ đã viện dẫn nguồn tin của Tạp chí quốc phòng Anh, Jane’s Defence Weekly, cho biết, vệ tinh gián điệp của Mỹ đã phát hiện một địa điểm nghi là bãi phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Iran, nằm cách Shahrud 35-40km về phía đông nam.

Ngư dân TQ vớt được tên lửa siêu thanh trên tàu ngầm Kilo

Chủ nhật, 11/08/2013 | 13:13
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng quân sự của Trung Quốc cũng như thế giới đã đăng lại thông tin từ báo chí Trung Quốc nói rằng một ngư dân của nước này đã vô tình vớt được xác một quả tên lửa được trang bị trên tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất.

Nga thử nghiệm tàu tên lửa tấn công mới

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:59
Sau khi vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm trên biển vào cuối năm nay, tàu hộ tống tên lửa tàng hình Grad Sviyazkhsk dự kiến sẽ được "điểm danh" gia nhập Đội tàu Caspian Flotilla hùng hậu của Nga.

Tên lửa RT-23 của Nga khiến Mỹ và phương Tây bó tay

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:07
Cuộc chạy đua Nga-Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh đã cho ra mắt nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) độc đáo, trong đó có tên lửa RT-23.

Tàu Triều Tiên bị bắt giữ 'giấu' hệ thống điều khiển tên lửa

Thứ 4, 31/07/2013 | 14:24
Panama đã cho dỡ hàng hóa trên con tàu bị bắt giữ của Triều Tiên và phát hiện 12 động cơ máy bay chiến đấu MiG-21 và 5 xe quân sự giống như những trung tâm điều khiển tên lửa.

Kho tên lửa đáng sợ nhất thế giới nhìn từ vệ tinh

Thứ 3, 30/07/2013 | 11:04
Các bức ảnh vệ tinh mới nhất về khu vực Latakia của Syria cho thấy nhiều khả năng kho tên lửa chống hạm đáng sợ nhất thế giới K-300P Bastion vẫn còn nguyên.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.