Ấn Độ trình làng tàu sân bay tự chế đầu tiên

Ấn Độ trình làng tàu sân bay tự chế đầu tiên

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:47
0
Ấn Độ hôm nay sẽ ra mắt tàu sân bay đầu tiên do nước này tự thiết kế và chế tạo với chi phí ước tính lên tới 5 tỷ USD, chậm 2 năm so với kế hoạch.

Lễ hạ thủy tàu sân bay nội địa tên gọi INS Arihant, với sự tham dự của giới chức quốc phòng cấp cao và các nhà ngoại giao, sẽ đánh dấu việc Ấn Độ gia nhập câu lạc bộ các nước có thể tự thiết kế và chế tạo tàu sân bay của riêng mình, sau Anh, Pháp, Nga và Mỹ.

Tàu sân bay mới trọng tải 40.000 tấn sẽ được hạ thủy tại thành phố cảng Kochi ở phía nam Ấn Độ và con tàu sẽ thiết lập một chuẩn toàn cầu mới xét về kích thước và độ phức tạp, Bộ quốc phòng Ấn Độ cho hay.

"Chúng tôi mất 7-8 năm để thiết kế nó", Giám đốc văn phòng thiết kế của hải quân Ấn Độ, ông A K Saxena, cho hay.

Quân sự - Ấn Độ trình làng tàu sân bay tự chế đầu tiên

Tàu sân bay tự chế của Ấn Độ.

Ông A K Saxena nhắc tới dự án chế tạo tàu sân bay được khởi động vào năm 2009 là "phức tạp và đầy thách thức".

Lễ hạ hủy diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ thông báo rằng tàu ngầm hạt nhân tự chế đầu tiên của mình đã sẵn sàng để thử nghiệm trên biển - một bước đi trước khi nó có thể hoạt động đầy đủ - và gọi đó là một "thành tựu lớn" của đất nước.

Chính phủ Ấn Độ đang đầu tư hàng chục tỷ USD để nâng cấp các vũ khí quân sự chủ yếu từ thời Liên Xô trong bối cảnh New Delhi tăng cường sự phòng thủ tại một khu vực bất ổn.

Ấn Độ đã hạ thủy tàu ngầm INS Arihant trọng tải 6.000 tấn vào năm 2009 trong khuôn khổ một dự án nhằm chế tạo 5 tàu như vậy. Các tàu này sẽ được trang bị ngư lôi và tên lửa hạt nhân.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hôm 10/8 cho hay ông "rất vui khi biết rằng lò phản ứng hạt nhân trên tàu INS Arihant, tàu ngầm hạt nhân bản địa đầu tiên của Ấn Độ, giờ đây đã đạt được tính giới hạn", một dấu mốc mà trong đó một lò phản ứng có khả năng tự hoạt động.

Sau khi hoàn thiện việc lắp đặt các trang thiết bị và tiến hành các cuộc chạy thử trên biển, tàu sân bay tự chế dự kiến sẽ gia nhập hải quân Ấn Độ vào năm 2018.

Con tàu mới sẽ hoạt động cùng một tàu sân bay khác mua của Nga, INS Vikramaditya. Nga dự kiến sẽ được bàn giao tàu sân bay này cho Ấn Độ vào cuối năm nay, chậm 4 năm so với kế hoạch.

Hồi năm 2011, Nga đã bàn giao tàu ngầm tấn công hạt nhân Nerpa trọng tải 8.140 tấn cho Ấn Độ sau 2 năm trì hoãn.

Ấn Độ hiện có một tàu sân bay - một tàu 60 năm tuổi của Anh mà Ấn Độ mua năm 1987 và đặt tên là INS Viraat.

Theo công ty tư vấn KPMG, Ấn Độ sẽ chi 112 tỷ USD cho việc mua sắm quốc phòng trong giai đoạn 201-2016.

Theo Dân trí

Nhật hơn hẳn TQ trong cuộc đua tàu sân bay

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:54
Việc đưa vào vận hành khu trục hạm trực thăng khổng lồ lớp Izumo, tàu lớn nhất nước này từ sau Thế chiến thứ II, đang làm bùng phát cuộc chạy đua tàu sân bay ở Đông Á.

Tàu sân bay 'Made in China' có thể được bố trí ở Biển Đông

Thứ 5, 08/08/2013 | 14:04
Dư luận đang xôn xao việc Trung Quốc chuẩn bị chế tạo chiếc tàu sân bay “Made in China” đầu tiên. Bên cạnh đó, một vấn đề quan trọng khác cũng xuất hiện là Trung Quốc sẽ bố trí tàu sân bay này ở đâu?

Chiêm ngưỡng tàu sân bay đắt nhất, nguy hiểm nhất của Mỹ

Thứ 6, 26/07/2013 | 10:18
Mỹ đang hoàn thành siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại nhà máy đóng tàu Newport News, bang Virginia, với chi phí khủng 14 tỷ USD.

Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ

Chủ nhật, 21/07/2013 | 09:04
Vinh dự mang tên vị hoàng đế huyền thoại Ấn Độ, tàu sân bay INS Vikramaditya đang ngày càng thể hiện được vai trò chiến lược của mình trong Hải quân New Delhi.

Tàu sân bay Trung Quốc bị coi là ‘người tàn tật’

Thứ 4, 10/07/2013 | 13:46
Bất chấp nỗ lực quảng cáo cho tàu sân bay, kể cả việc Trung Quốc khoe máy bay chiến đấu J-15 đã hạ cánh thành công xuống boong tàu này, Liêu Ninh vẫn bị coi là bất lợi trong nỗ lực của Hải quân Trung Quốc nhằm ngăn chặn sức mạnh của Mỹ ở Đông Á.

Cam Ranh san sát tàu ngầm nguyên tử, tàu sân bay

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:37
Từ 1979 – 2002, quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự lớn nhất ở nước ngoài của Liên xô và LB Nga. Ngay phía bên kia của biển Đông là căn cứ Subic và Clark của hải quân và không quân Mỹ. Vì thế, quân cảng này một thời nườm nượp máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm nguyên tử và tàu sân bay.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.