Ấn Độ xác nhận Trung Quốc xâm nhập biên giới Uttarakhand

Ấn Độ xác nhận Trung Quốc xâm nhập biên giới Uttarakhand

Thứ 5, 28/07/2016 | 06:45
0
Quân đội hai nước đã giáp mặt nhau trong khoảng một giờ đồng hồ. Tuy nhiên không có báo cáo cho thấy có đụng độ xảy ra và cả hai đạo quân đã rút lui một cách hòa bình.

Cơ quan thông tấn ANI của Ấn Độ dẫn lời Thống đốc bang Uttarakhand xác nhận có sự "xâm nhập" của một lực lượng quân sự Trung Quốc vào khu vực này hồi tuần trước.

Thế giới - Ấn Độ xác nhận Trung Quốc xâm nhập biên giới Uttarakhand

Lực lượng quân đội Trung-Ấn ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Quân đội hai nước đã giáp mặt nhau trong khoảng một giờ đồng hồ. Tuy nhiên không có báo cáo cho thấy có đụng độ xảy ra và cả hai đạo quân đã rút lui một cách hòa bình, theo Times India.

Thống đốc bang Uttarakhand, Harish Rawat cho biết đây là "vấn đề đáng lưu tâm" và đã báo cáo lên chính phủ về cuộc xâm nhập nói trên cùng yêu cầu "tăng cường cảnh giác".

Bình luận về sự việc này, Bộ trưởng Nội vụ Kiren Rijiju nói rằng chính phủ sẽ xác minh vụ việc trước khi tiến hành thảo luận về các biện pháp giải quyết vấn đề.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu các báo cáo và cần xác định xem họ đã tiến sâu thế nào vào lãnh thổ Ấn Độ", ANI dẫn lời ông Kiren Rijiju cho hay.

Uttarakhand có chung đường biên giới dài 350 km với Trung Quốc. Cả hai cường quốc châu Á cùng chia sẻ biên giới ở khu vực phía đông Arunachal Pradesh và phía tây Ladhak.

Theo Time of India, quân đội Trung Quốc đã thực hiện một số cuộc xâm nhập vào Uttarakhand trong vài năm qua.

Hồi tháng 6 năm nay, khoảng 250 binh sĩ Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến vào Arunachal Pradesh, huyện phía đông Kameng. Hành động này xảy ra vào thời điểm Bắc Kinh bị Ấn Độ cáo buộc ngăn cản nước này gia nhập Tổ chức thương mại hạt nhân.

Hôm 25/7, Quốc vụ khanh Ấn Độ về đối ngoại Vijay Kumar Singh trong cuộc họp tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc cần "hết sức tôn trọng" phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA).

Tờ Telegraph India bình luận rằng phát ngôn của quan chức ngoại giao Ấn Độ trong Hội ngh

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.