An Giang: Khởi tố nhóm ép người trả tiền đèn nhang giá

An Giang: Khởi tố nhóm ép người trả tiền đèn nhang giá "trên trời" rồi hành hung

Chủ nhật, 10/05/2020 | 16:13
0
Ngay sau khi bị nhiều du khách phàn nàn và quay video lại việc nhang đèn với giá quá cao, nhóm đối tượng này đã chặn đầu và hành hung nhóm du khách này.

VTC News đưa tin, sáng ngày 10/5, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng bán nhang, đèn về hành vi cố ý gây thương tích tại Miếu Bà chúa Xứ Núi Sam.

Các đối tượng trong vụ bị khởi tố gồm: Cao Dương Quyền (19 tuổi), Huỳnh Quốc Thái (20 tuổi), Trần Chí Cường (20 tuổi, cùng trú tại phường Núi Sam, TP.Châu Đốc), Lê Hoàng Khăm (24 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Thị Thu Hồng (21 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lụa (24 tuổi, trú tại phường Núi Sam, TP.Châu Đốc).

An ninh - Hình sự - An Giang: Khởi tố nhóm ép người trả tiền đèn nhang giá 'trên trời' rồi hành hung

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, theo hồ sơ điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 4/3, anh Vòng Và (ngụ tỉnh tỉnh Lâm Đồng) cùng người thân đến cúng Bà Chúa Xứ Núi Sam để thắp hương và vãng cảnh. Khi mọi người đang đi bộ lên Miếu Bà thì Hùng đến mời bà Sú Thị Anh và chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng mua 2 bộ đồ cúng với giá 60.000đ/bộ.

Sau khi cúng bái xong, nhóm du khách này quay lại chỗ gửi xe thì Hùng cùng với Cường, Thái, Khăm đến yêu cầu chị Hằng trả thêm 600.000 đồng tiền 2 ốp nhang Hùng để trong 2 bộ đồ cúng. Chị Hằng không đồng ý với đề nghị trên và dọa sẽ báo công an nên nhóm đối tượng này đã bỏ đi.

Lát sau, nhóm của Hùng thấy chị Hằng ngồi trên xe ô tô quay phim, sợ bị đăng lên Facebook nên một người trong nhóm chạy ra chặn đầu xe, yêu cầu chị Hằng đưa điện thoại để xóa clip. Chị Hằng không đồng ý thì Hồng, Lụa và Ngô Thị Kim Ngân (vợ Cường) dùng tay đánh vào mặt.

Thấy vậy anh Vòng Và, chị Vòng Phụng và Vòng Làn xuống xe can ngăn thì bị các đối tượng Thái, Quyền, Khăm, Cường và một số đối tượng khác trong nhóm vây đánh, dẫn đến thương tích. Sau khi đánh, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành điều tra xác minh và bắt giữ nhóm đối tượng này.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với anh Và là 5%, chị Phụng 5%, chị Hằng 2% và chị Làn 1%.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Đăng Khoa (tổng hợp)

Đà Nẵng: Cho nghỉ việc nhân viên giữ xe “chặt chém”, thiếu văn hoá

Thứ 4, 08/04/2020 | 11:54
Thời gian qua, người dân phản ánh nhiều về việc tình trạng thu phí gửi xe cao, nhân viên lại có thái độ thiếu văn hoá nên sở Y tế, bệnh viện vào cuộc xác minh.

Hà Nội: Hết thời doanh nghiệp vô tư "chặt chém" giá dịch vụ cẩu kéo phương tiện

Thứ 4, 11/12/2019 | 20:00
Để chấm dứt tình trạng “chặt chém” giá cẩu xe gây bức xúc. Mới đây, UBND TP Hà Nội đã thống nhất với đề xuất phương án quản lý giá đối với xe cứu hộ, cứu nạn, kéo xe vi phạm trật tự, ATGT trên địa bàn.

Hãng taxi lên tiếng về tài xế bị tố "chặt chém" du khách nước ngoài ở Hà Nội

Thứ 2, 04/11/2019 | 15:51
Hãng taxi Thanh Nga khẳng định, tài xế nghi vấn "chặt chém" du khách nước ngoài với giá 960 nghìn đồng từ phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) về khách sạn Daewoo là xe taxi dù.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.