Giáo viên rảnh tay 'nhờ' ti vi là 'bảo mẫu' trông trẻ

Giáo viên rảnh tay 'nhờ' ti vi là 'bảo mẫu' trông trẻ

Thứ 3, 10/09/2013 | 14:01
0
Hiện nay, nhiều trường mầm non công lập và ngoài công lập xảy ra hiện tượng, các cô giáo mở ti vi, đầu đĩa phim hoạt hình cho các bé xem liên tục và kéo dài, khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Các cô giáo được rảnh tay còn các bé ngoan ngoãn ngồi "dán mắt" vào màn hình ngay cả lúc ăn, điều này khiến các chuyên gia, nhà tâm lý lo ngại những hệ lụy khôn lường.

Ti vi là "bảo mẫu" trông trẻ

Chị Trần Thị Hòa, khu đô thị Mỹ Đình II (Từ Liêm, Hà Nội) có con trai 3 tuổi, đang học lớp mẫu giáo tư thục trên đường Nguyễn Cơ Thạch, cho biết: "Con tôi đang học ở một trường tư thục, lần nào đến đón con cũng thấy cháu đang chăm chú xem phim hoạt hình. Tôi dặn cháu không được xem phim hoạt hình nhiều nhưng các bạn xem và cô bảo xem. Và tất nhiên, các cô mở phim hoạt hình mà chúng yêu thích như Tom và Jerry, Mr. Bean, Tôn Ngộ Không… Thời gian gần đây, tôi phát hiện cháu nheo nheo mắt, hỏi thì cháu bảo mỏi mắt".

Không chỉ các trường thành phố mà một số trường mầm non ở các tỉnh lẻ cũng rơi vào tình trạng tương tự. Các cô giáo muốn các bé ngồi yên một chỗ, trong khi đó các bé được xem phim hoạt hình yêu thích rất ngoan ngoãn. Chị Nguyễn Thị Trang, giảng viên một trường đại học tại Thái Nguyên, hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Hà Nội cũng chia sẻ: "Con trai tôi học lớp 4 tuổi, thời gian đến lớp phần lớn các cô mở ti vi lên cho các bé xem. Các cô giáo thường xuyên dùng phương tiện này như bảo mẫu, các cháu ngồi im lắm. Lần nào đến đón con cũng thấy các bé chăm chú nhìn vào màn hình ti vi mà lo, cứ xem như thế chẳng mấy mà ảnh hưởng đến thị lực. Tôi cũng phản ánh với cô giáo và nhà trường nhưng đâu lại vào đấy".

Trên một số diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ, chủ đề các trường mầm non cho bé xem ti vi quá nhiều được nhiều phụ huynh tham gia. Bạn có nickname Namyeu24 trên diễn đàn Làm cha mẹ chia sẻ: "Con trai lớn nhà em đi trẻ từ năm 3 tuổi toàn xem phim hoạt hình ở trường, về nhà cứ đòi bố mẹ mua Tom và Jerry. Hậu quả là năm nay cháu vào lớp 1 mà đã bị cận. Mỗi khi nhìn chữ lâu, cháu hay chảy nước mắt".

Gia đình - Giáo viên rảnh tay 'nhờ' ti vi là 'bảo mẫu' trông trẻ

Hầu hết các lớp học tại các trường mầm non được trang bị một ti vi màn hình cỡ lớn và đầu đĩa

Chuyên gia tâm lý Lê Khanh, giám đốc trung tâm tư vấn tâm lý Rồng Việt cho rằng: "Trước tiên, cho trẻ xem ti vi nhiều, ảnh hưởng đến thị lực. Ngoài ra, trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến khả năng giao tiếp và ngôn ngữ. Ti vi không phải là nguyên nhân gây ra cho trẻ tác động xấu như tự kỷ, chậm nói, trí não kém phát triển mà ti vi chỉ là yếu tố khiến trẻ thụ động trong giao tiếp. Đặc biệt trẻ mà có nguy cơ bị trầm cảm, tự kỷ nếu xem ti vi nhiều. Một nguyên tắc, trẻ em dưới 2 tuổi không nên cho xem ti vi, nếu muốn cho trẻ xem thì chỉ xem khoảng 15 phút, một tuần chỉ một đến hai lần".

Cũng theo chuyên gia tâm lý Lê Khanh, thực tế, nhiều gia đình, nhà trường trong lúc cho trẻ ăn thường mở ti vi để trẻ dễ ăn hơn. Vừa ăn vừa xem ti vi trẻ chỉ nhai trong vô thức, chỉ ngậm và nuốt điều này sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của trẻ.

Lệch lạc về giáo dục

"Trẻ em tiếp xúc với ti vi là cần thiết nhưng mức độ, thời lượng xem và nội dung chương trình như thế nào cho phù hợp thì phụ huynh và cô giáo phải tự tìm hiểu. Nhiều trường mầm non hiện nay cho các cháu xem ti vi nhiều quá rất nguy hiểm, lệch lạc giáo dục. Đó là sự giáo dục không có chiều sâu, chỉ được việc cho cô giáo và nhà trường, điều này không thể chấp nhận được.  Ở lớp xem ti vi, về nhà cũng xem ti vi, không nói chuyện với cha mẹ ông bà, bố mẹ, điều này rất nguy hiểm đến sự phát triển nhân cách sau này của trẻ. Các lớp mẫu giáo cần phải có qui định cụ thể giờ bật giờ tắt ti vi khi cho các cháu xem và phải thực hiện nghiêm điều này. Các cấp quản lý về giáo dục cũng cần quan tâm, thường xuyên kiểm tra vấn đề này, nếu trường nào vi phạm cần xử lý nghiêm, thậm chí rút giấy phép đối với các trường vi phạm", PGS. Văn Như Cương nói.

Khó bảo, tư duy chậm và dễ bốc đồng

Các cháu sẽ ngồi ngoan ngoãn thưởng thức những bộ phim hoạt hình cả ngày mà không chán. Tuy nhiên, tính giáo dục của các bộ phim này đến đâu, cả cô giáo và các bậc phụ huynh không hề hay biết. Chuyên gia tâm lý Lê Khanh cho rằng: "Các cháu sẽ rất dễ bắt chước theo nhân vật như Mr Bean, mắt thường trợn lên, lè lưỡi, nhún vai, còn Tom và Jerry thì chạy, ném, xô đẩy nhau. Nói chung, tất cả những phim đó có những hạn chế về mặt giáo dục. Nếu cứ cho các cháu xem liên tục và nhiều lần, lâu dần trở thành thói quen, phản xạ ngấm dần vào trẻ. Dù các bộ phim đó không phải độc hại, nhưng lại có những hành động kích động dẫn tới trẻ dễ bắt trước theo và khó kiểm soát được hành vi".

Đồng quan điểm với ông Lê Khanh, chuyên gia tâm lý Nguyễn Lâm Thúy cho rằng: "Xem ti vi ở độ tuổi trẻ mầm non cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực, giúp các em thêm thông tin, vốn từ. Tuy nhiên, mặt tiêu cực như các em sẽ lười vận động, đây là nguy cơ của bệnh về mắt, béo phì, tim mạch, tự kỷ. Hơn nữa, xem ti vi chỉ là giao tiếp một chiều, các em chỉ nghe, không thực hành nên dẫn đến tư duy chậm, đây cũng là nguyên nhân nhiều trẻ hiện nay chậm nói khá nhiều."

Trước việc nhiều phụ huynh phản ánh về việc các cô giáo mở ti vi cho các bé quá nhiều một ngày. Bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội thừa nhận, ở một số trường có xảy ra hiện tượng này: "Đúng là có hiện tượng đó xảy ra ở một số trường như nhiều phụ huynh đã phản ánh. Tuy nhiên, trường nào có hiện tượng này mong rằng các bậc phụ huynh nên trao đổi trực tiếp thẳng thắn với cô giáo và nhà trường. Một nguyên tắc đó là phụ huynh và nhà trường cùng phối hợp trong việc chăm sóc và giáo dục con trẻ".

Còn chị Nguyễn Thùy Trang, quản lý một trường mầm non trên đường Vũ Phạm Hàm (Hà Nội) cho biết: "Ở một số trường có tình trạng giáo viên cho các cháu xem ti vi nhiều để nhàn hơn. Điều này hầu như xảy ra ở trường qui mô nhỏ, ít giáo viên thiên về chăm sóc như một nhà trẻ chứ không thiên về dạy học. Các trường hiện đại sẽ có camera theo dõi để các bậc phụ huynh biết được con mình hàng ngày được học gì, ăn gì và hoạt động như thế nào. Các bậc phụ huynh cần tìm hiểu rõ trường học cho con em mình  trước khi cho con học".                              

Thiên Vũ

Bé mẫu giáo cứu cha bằng kiến thức... vỡ lòng

Thứ 3, 04/06/2013 | 08:54
Nhờ vào kỹ năng giao tiếp tốt, Nathaniel Dancy Jr. đã giúp người thân của mình tìm thấy cậu bé và bố của cậu đang gặp nguy hiểm.

Sặc cười với 'chuyện tình' của trẻ mẫu giáo

Thứ 4, 08/05/2013 | 13:51
"Chuyện tình" của các bé mẫu giáo thật ngây thơ, hồn nhiên, trẻ con nhưng cũng khiến các bậc phụ huynh tá hỏa.

Học sinh mẫu giáo làm 'chuyện ấy' trong trường

Thứ 3, 05/02/2013 | 15:13
Một trường mẫu giáo ở Carson, bang California, Mỹ đã phải đóng cửa sau khi vụ việc cậu bé 4 tuổi và cô bé 5 tuổi quan hệ tình dục trong phòng tắm nhà trường bị phanh phui.

Trẻ mẫu giáo suy dinh dưỡng vì chỉ ăn muối, ớt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
50% số trẻ bị suy dinh dưỡng, thân hình còi cọc, thấp bé... là con số khiến không ít người đau lòng khi đến lớp mẫu giáo xã Đakrong, huyện Đakrong (Quảng Trị).

Thấp thỏm bốc thăm vào mẫu giáo ở Hà Nội

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Thay vì trắng đêm xếp hàng nộp đơn cho con vào mẫu giáo như mọi năm, năm nay người dân phấp phỏng chờ bốc thăm.

Một bé mẫu giáo “tố” bị cô giáo đánh vào đầu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
– Ngày 9/11, gia đình cháu Tô Đỗ Thiên Sơn, sinh năm 2009, hiện đang học tại lớp mẫu giáo bé, Trường mẫu giáo SOS (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) phản ánh bị cô giáo đánh vào đầu.

Bé 1 tuổi chết tức tưởi sau gần 2 ngày đi mẫu giáo tại Hà Nội

Thứ 5, 29/08/2013 | 09:37
Gửi con từ lúc 10 giờ sáng, đến 14 giờ chiều nhà trường thông báo con đang cấp cứu trong bệnh viện, thế nhưng các bác sĩ cho biết, con đã tử vong trước đó.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.