Gã sát nhân 'máu lạnh' dùng dao sát hại hai bố con rồi cướp của

Gã sát nhân 'máu lạnh' dùng dao sát hại hai bố con rồi cướp của

Thứ 3, 30/06/2015 | 06:43
0
Sau khi dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh La Văn Tr. (SN 1989) và cháu La Thị Diễm Q. (SN 2010), gã sát nhân “máu lạnh” còn đập vào đầu nạn nhân cho đến chết mới chịu dừng lại.

Tin tức từ công an Lào Cai cho biết, đơn vị này đã bắt giữ được nghi can giết người, cướp của ở thôn Bản Ngang xã Thẩm Dương (Văn Bàn – Lào Cai) vào ngày 28/6. Nghi can này khoảng 23 tuổi, cũng là người cùng địa phương. Danh tính cụ thể vẫn chưa được tiết lộ để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 28/6, một nhóm trẻ con chăn trâu vào nhà anh La Văn Tr. (SN 1989) ở thôn Bản Ngang xã Thẩm Dương chơi. Khi vào trong nhà, nhóm trẻ con này vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng con gái của anh Tr. là cháu La Thị Diễm Q. (SN 2010) nằm sõng soài trên giường, máu chảy lênh láng.

Vụ việc ngay sau đó được thông báo tới chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, ông Dương Văn Vân – Trưởng công an xã Thẩm Dương đã cử toàn bộ lực lượng xuống bảo vệ hiện trường. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng nên đã cấp báo tới Công an huyện Văn Bàn để điều tra theo thẩm quyền.

Pháp luật - Gã sát nhân 'máu lạnh' dùng dao sát hại hai bố con rồi cướp của

Ảnh minh họa.

Không lâu sau, công an huyện Văn Bàn cũng có mặt tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng huy động lực lượng tìm kiếm xung quanh nhà nạn nhân. Trong lúc tìm kiếm, công an phát hiện một nam thanh niên mặc quần đùi và trên người có nhiều vết thương nằm cách nhà chừng chục mét, gần bờ suối. Ngay sau đó, danh tính nạn nhân xác định là anh Tr. (SN 1989), bố đẻ của nạn nhân Q. chết ở trong nhà.

Ngoài ra, trong nhà nạn nhân Tr. đã bị mất một chiếc xe máy mang BKS 24B1 - 077.22 và một điện thoại di động.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo kết luận khám nghiệm tử thi ban đầu, bé gái bị đâm hai nhát vào ngực và có hai vết thương đâm vào đầu. Còn nạn nhân Tr. có hai vết đâm vào sau lưng và cũng bị đâm hai nhát vào đầu giống với con gái, khiến nạn nhân bị vỡ hộp sọ .

<
Cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.