An ninh Nga phát hiện vụ tấn công mạng nghiêm trọng

An ninh Nga phát hiện vụ tấn công mạng nghiêm trọng

Chủ nhật, 31/07/2016 | 12:38
0
Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) vừa cho hay, họ đã phát hiện ra một phần mềm độc hại tấn công vào 20 tổ chức của Nga trong thời gian qua, trong đó có những mục tiêu là cơ quan quân sự, chính phủ.

Công nghệ - An ninh Nga phát hiện vụ tấn công mạng nghiêm trọng

Nga cũng trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc "chuyên nghiệp". Ảnh: SPN

“Chúng tôi đã phát hiện ra một phần mềm độc hại được thiết kế để làm gián điệp mạng cài vào hệ thống máy tính của khoảng 20 tổ chức đặt trên lãnh thổ Nga. Các nguồn thông tin của cơ quan công quyền, các viện quân sự và khoa học, doanh nghiệp quốc phòng, cụm công nghiệp và những đối tác khác trong cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga đã bị tin tặc tiếp cận”, tuyên bố của FSB có đoạn.

Cơ quan trên cũng nhấn mạnh rằng, vụ tấn công mạng nghiêm trọng nói trên được lên kế hoạch rất chuyên nghiệp, tương tự như các vụ tấn công do thám trước đây trên khắp thế giới.

“Ở bộ phần mềm độc hại mới nhất kể trên, thủ phạm đã thiết kế từng phiên bản cho phù hợp với mỗi ‘nạn nhân’ của chúng, dựa vào đặc điểm riêng của mỗi chiếc máy tính bị nhắm tới. Loại virus này lây lan qua cơ chế gửi email có đính kèm mã độc”, FSB bổ sung.

Theo phân tích của FSB, phần mềm độc hại trên có thể chụp ảnh màn hình máy tính, bật web-camera và microphone để thu thập hình ảnh, âm thanh, lấy dữ liệu từ hành vi gõ phím của người dùng.

Hiện FSB đang phối hợp với các bộ và cơ quan có liên quan của Nga để tiến hành biện pháp nhận diện tất cả “nạn nhân” của phần mềm độc hại này, cũng như định vị nguồn gốc tấn công, và giảm hiểu hậu quả do mã độc gây ra.

Trung Hiếu

Tag: Báo Soha
Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.