Anh Hoàng Khắc Sửu.
Chiều 15/6, tại Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An, đoàn thanh tra liên ngành Sở Y tế Nghệ An tổ chức buổi đối thoại với ông Hoàng Khắc Sửu (42 tuổi, ngụ phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để xác minh những nội dung khiếu nại của ông Sửu liên quan đến việc ông Sửu bị xét nghiệm "nhầm” nhiễm HIV hơn 10 năm.
Buổi đối thoại đi đến thống nhất việc tìm ra cá nhân, tập thể đã trực tiếp gây nhầm lẫn khiến ông Sửu mang tiếng nhiễm HIV hơn 10 năm qua.
Tuy nhiên trao đổi với PV Người đưa tin về vụ việc trên, Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định, anh Hoàng Khắc Sửu từng thi hành án hình sự tại Trại giam số 3 (Bộ Công an) đóng ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An nên anh Sửu phải gửi đơn tới trại giam số 3. Sở Y tế Nghệ An không có trách nhiệm trong vụ việc này.
"Việc trại giam "đùn đẩy" cho Sở Y tế là sai. Căn cứ điều 4,5 Quyền yêu cầu bồi thường và thời hiệu yêu cầu bồi thường, Luật bồi thường Nhà nước thì anh Sửu phải có đơn khiếu nại gửi tới trại giam. Căn cứ vào điều 6 Luật bồi thường Nhà nước, trại giam phải có văn bản trả lời, giải quyết đơn khiếu nại của anh Sửu và xác định việc thiệt hại do cán bộ thi hành trái pháp luật gây ra", Luật sư Nguyễn Văn Quynh chỉ rõ.
Luật sư Nguyễn Văn Quynh trong một phiên tòa.
Xét nghiệm năm 2003 không chính xác kết luận anh Sửu bị nhiễm HIV khiến danh dự, cuộc sống của anh bị tổn thương hơn 10 năm qua.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án hình sự bao gồm: Trại giam, trại tạm giam, c