Án phạt dành cho tài xế xe khách đâm vào cảnh sát 113 rồi bỏ chạy

Án phạt dành cho tài xế xe khách đâm vào cảnh sát 113 rồi bỏ chạy

Thứ 2, 13/03/2017 | 19:44
0
Liên quan đến vụ tài xế lái xe vi phạm đâm vào cảnh sát 113, Công an quận Hoàng Mai cho biết đã xử phạt hành chính 2,7 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng đối với tài xế.

Ngày 3/3, một chiến sĩ công an đang phát hiện chiếc xe khách nhà xe Hải Hà BKS: 29B-17912 vi phạm luật giao thông trong quá trình di chuyển từ bến xe Giáp Bát ra đầu đường Pháp Vân, liền ra tín hiệu yêu cầu dừng kiểm tra.

Không những không chấp hành lệnh, tài xế xe Hải Hà rà phanh cho xe giảm tốc độ, rồi nhấn ga tăng tốc, đâm thẳng vào chiến sỹ công an rồi bỏ chạy. May mắn, chiến sĩ công an kịp né nên không bị thương.

Liên quan đến vụ xe khách đâm thẳng vào Cảnh sát 113 rồi bỏ chạy, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai đã có trả lời chính thức.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Tổ trưởng tổ công tác thuộc đội CSGT trật tự và cơ động, Công an Quận Hoàng Mai thông tin, đã xác minh được lái xe, doanh nghiệp vi phạm và mời lên trụ sở làm việc.

Cụ thể, ngày 3/3, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Giải Phóng – Vành đai 3. Đồng chí tổ trưởng Nguyễn Văn Tùng đi cùng cảnh sát viên Nguyễn Thanh Tùng phát hiện xe khách của nhà xe Hải Hà, BKS: 29B-17912 xuất phát từ bến xe Giáp Bát dừng để đón - trả khách không đúng quy định nên đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không dừng xe mà bất chấp lao về phía trước.

An ninh - Hình sự - Án phạt dành cho tài xế xe khách đâm vào cảnh sát 113 rồi bỏ chạy

 Hình ảnh chiếc xe khách của nhà xe Hải Hà lao thẳng vào cảnh sát 113.

Ông Tùng cho biết: “Chúng tôi đã viết giấy triệu tập mời lái xe và doanh nghiệp lên làm việc. Ngày 7/3, họ đến Công an Hoàng Mai làm việc. Chúng tôi xử phạt tài xế 2 lỗi là dừng đón trả khách trái quy định và chống người thi hành công vụ, tổng phạt hành chính là 2,7 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng.

Theo tìm hiểu, phía doanh nghiệp cho biết lái xe tên Tâm và mới làm được 3-4 ngày. Doanh nghiệp đã ra quyết định đuổi việc lái xe sau khi để xảy ra vụ việc.

"Tại cơ quan công an, tài xế tên Tâm (SN 1980) cho biết không cố ý đâm vào chiến sĩ cảnh sát. Do vi phạm giao thông nhưng thấy có cơ hội thoát nên tài xế đã lao về phía trước để bỏ chạy.

Ngoài phạt hành chính, chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp cam kết đón – trả khách theo quy định. Nếu tái phạm sẽ xử phạt nghiêm túc", ông Tùng nói.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về vụ việc, Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, giám đốc Công ty Luật Hưng Nguyên, đoàn Luật sư Hà Nội đưa quan điểm, hành vi của tài xế xe khách là cố ý không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Đây là hành vi gây nguy hiểm cho người điều khiển giao thông hoặc kiểm soát giao thông.

“Trong trường hợp này thì tài xế xe khách này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Mức xử phạt từ 1.200.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 12, Điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP trên thì người điều khiển xe vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng”.

Mộc Miên

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.