Ăn Tết xa quê, cô nàng du học sinh “trình làng” món ăn đậm chất Việt

Ăn Tết xa quê, cô nàng du học sinh “trình làng” món ăn đậm chất Việt

Chủ nhật, 07/02/2021 | 20:00
0
Năm nay, Minh Giang - du học sinh Nhật lại ăn Tết xa quê vì dịch Covid-19 khiến cô không thể về Việt Nam. Đã 5 năm, cô nàng 9X không được đón Tết ở Việt Nam.

Năm nào cũng có nhiều du học sinh ăn Tết xa quê vì không gom góp đủ tiền vé hay vì muốn ở lại kiếm chút tiền đóng học phí cho kỳ tới. Năm nay 2021, đường về quê của các du học sinh lại càng xa hơn vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Mang "văn hóa ăn Tết" đi muôn nơi

Năm nay, Nguyễn Minh Giang (sinh năm 1995, Hà Nội) - du học sinh Việt Nam đang sinh sống ở Kobe (Nhật), học trường Kansai University Of International Studies (KUIS), khoa du lịch cũng không thể về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình.

Dân sinh - Ăn Tết xa quê, cô nàng du học sinh “trình làng” món ăn đậm chất Việt

Lại một năm ăn tết xa quê của cô nàng du học sinh Minh Giang. 

Cô nàng 9X chạnh lòng cho hay: “Dự tính ban đầu của mình là Tết này về Việt Nam mà vì dịch Covid-19 bên Nhật bùng lên dữ dội quá thành ra vỡ kế hoạch. Thực sự, mình vô cùng vô cùng buồn. Mình ở Nhật gần 5 năm, cũng có về Việt Nam chơi vài lần nhưng buồn là chưa lần nào về đúng dịp Tết. Lý do không về được đúng dịp Tết là vì vướng lịch thi cuối kỳ trùng đúng lịch Tết nên không bỏ thi được. Có năm nay, mình đang sung sướng, hí hửng sẽ về được thì lại vướng dịch”.

Dân sinh - Ăn Tết xa quê, cô nàng du học sinh “trình làng” món ăn đậm chất Việt (Hình 2).

Là một dancer, có năm Minh Giang đón giao thừa trên sân khấu cùng mọi người.

“Tết cổ truyền Việt Nam là lúc gia đình sum họp đầy đủ, vui vẻ và hạnh phúc nhất trong năm. Ăn Tết xa nhà vừa buồn vì nhớ gia đình, bạn bè; vừa chán vì ở Nhật chẳng biết đi đâu chơi. Mọi người bảo đi du lịch nhưng thực sự ko thể thỏa mãn được cái khao khát về quê hưởng không khí đi chơi Tết”, Minh Giang tâm sự. 

Minh Giang cho biết, càng ở nước ngoài lâu càng thấy thèm khoảng thời gian giáp Tết, thèm được nghe tiếng bố quát loạn lên vệ sinh, dọn dẹp bày biện nhà cửa, đi chợ Tết. Cô nàng nhớ về đêm 30 Tết, 8 giờ tối ngồi xem Táo quân, đi với bạn đón giao thừa. 

Dân sinh - Ăn Tết xa quê, cô nàng du học sinh “trình làng” món ăn đậm chất Việt (Hình 3).

Dù xa quê, Giang vẫn luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ để đón một cái Tết đầy đủ như ở nhà.

“Hồi ở Việt Nam, mình làm dancer, có năm đón giao thừa trên sân khấu với đồng đội, bác Lại Văn Sâm, cùng vô vàn khán giả.... Còn khi xa quê, đón giao thừa một mình, không người thân, bạn bè bên cạnh khiến mình nhớ da diết cảm xúc đón Tết, năm nào mình cũng thấy nghẹn ngào”, Minh Giang kể.

Dân sinh - Ăn Tết xa quê, cô nàng du học sinh “trình làng” món ăn đậm chất Việt (Hình 4).
Dân sinh - Ăn Tết xa quê, cô nàng du học sinh “trình làng” món ăn đậm chất Việt (Hình 5).

Cô nàng cùng bạn bè đi chùa cầu may.

Giang chia sẻ 5 năm đón Tết ở Nhật: “Tết đến cùng bạn bè tụ tập, chuẩn bị mâm cỗ chuẩn hương vị Việt: Cành đào rồi bánh chưng, giò chả, nem rán, canh măng..... không thiếu thứ gì. Mình cũng dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, sáng mùng 1 đi chùa cầu may. Nói chung, mình luôn cố gắng tự hoàn thiện cái Tết sao cho ấm cúng và đầy đủ nhất. Thế nhưng, bạn bè vui vẻ xong, đến lúc giao thừa đứa nào đứa đấy gọi về cho gia đình, nhớ nhà lắm”. 

Cô nàng cũng chia sẻ hiện ở Nhật, mọi người đang rao bán bánh chưng, giò, bánh trái… chuẩn bị đón một cái Tết xa quê. 

Món ăn Việt giúp giảm đi nỗi nhớ quê

Buồn, nhớ nhà, Minh Giang quyết định vào bếp nấu những món ăn đậm chất Việt. Việc tự nấu ăn không chỉ tiết kiệm được một khoản chi phí sinh hoạt mà còn có được thưởng thức những món ăn thơm ngon, đúng vị Việt. Minh Giang cho hay ở Nhật có nhiều cửa hàng món Việt nhưng nhiều nơi nấu không đúng vị, giá thành lại đắt. 

Dân sinh - Ăn Tết xa quê, cô nàng du học sinh “trình làng” món ăn đậm chất Việt (Hình 6).
Dân sinh - Ăn Tết xa quê, cô nàng du học sinh “trình làng” món ăn đậm chất Việt (Hình 7).
Dân sinh - Ăn Tết xa quê, cô nàng du học sinh “trình làng” món ăn đậm chất Việt (Hình 8).
Dân sinh - Ăn Tết xa quê, cô nàng du học sinh “trình làng” món ăn đậm chất Việt (Hình 9).

Những món ăn do chính tay Minh Giang làm.

Tự nấu ăn cũng không có gì khó khăn với Giang bởi hiện nay, mua các nguyên liệu Việt bên Nhật không còn khó như trước. Các cửa hàng tạp hoá Việt Nhật ngày càng nhiều, ở các siêu thị Nhật cũng bày bán các loại gia vị của Việt Nam như tương ớt, nước mắm, mắm tôm, sa tế, phở khô, phở ăn liền,....

Clip: Cô nàng du học sinh trổ tài làm món ăn Việt


Trước khi sang Nhật, Giang hay đi ăn các quán ăn Nhật tại Việt Nam nên cũng biết kha khá món. Thế nên, khi sang Nhật, cô không quá lạ lẫm với đồ ăn Nhật. Cô đặc biệt thích sashimi với sushi nên sang đến nơi như cá gặp nước. Dù ẩm thực Nhật rất phong phú nhưng Giang cũng không ăn thường xuyên. Bữa sáng, bữa trưa trên trường thì cô đành phải ăn vì sự tiện lợi còn buổi tối nấu cơm Việt. Bữa cơm tối luôn là bữa ăn cô mong đợi nhất trong ngày. 

Giang nấu theo sở thích và ngẫu hứng, thèm gì thì phải làm rồi ăn bằng được. Về cơ bản, mỗi bữa cô tự cân đối sao cho đầy đủ chất dinh dưỡng, vitamin để đảm bảo sức khoẻ, học tập và làm việc

Phong Linh

Bỏ tết đấy, để anh được… lười

Thứ 7, 06/02/2021 | 21:50
Là chơi Tết chứ đừng là ăn Tết. Tết là thảnh thơi. Tết là bỏ hết công việc ra khỏi đầu, bỏ nốt cả những âu lo ra nữa.

Hot girl Phanh Lee khoe "nhẹ" dinh thự xa hoa đón Tết

Thứ 7, 06/02/2021 | 09:57
Hot girl Phanh Lee bất ngờ khoe dinh thự được trang trí ngập tràn sắc hoa để sẵn sàng đón Tết khiến dân tình ngưỡng mộ.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

PCT Thanh Hóa yêu cầu dừng hoạt động mỏ đá nổ mìn ảnh hưởng 35 nhà dân

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:48
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu dừng hoạt động mỏ đá nổ mìn gây hư hỏng tài sản của 35 nhà dân tại huyện Vĩnh Lộc

Trục vớt thi thể 2 học sinh bị đuối nước tại đập Khe Xai

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:39
Hai nam sinh lớp 6 được xác định đuối nước tại đập Khe Xai (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân.

Bé gái 5 tuổi đang đi trên hè bị con chó 15kg tấn công vào mặt

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:00
Trong một ngày con chó đã cắn trọng thương 3 người.

Bình Phước: 1.444 hộ gia đình ảnh hưởng bởi hạn hán

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:33
UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Sở, ngành, các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng Nai: Khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:51
Đồng Nai vừa có văn bản khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Thanh Hóa: Một học sinh tử vong khi sụt hố tại dự án Công viên nước

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:22
Em học sinh lớp 7 sụt hố nước sâu tử vong khi chơi đùa với nhóm bạn tại khu vực hồ điều hòa đang được thi công của dự án Công viên nước Đông Hương, Tp.Thanh Hóa.

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.