"Ăn" tiền GPMB, "ôm bụng bầu" đi hầu tòa

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Ngày 28/9, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt tiền xảy ra tại ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn.

Bị cáo là Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1982, nguyên kế toán ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn), Đặng Thanh Phong (SN 1977, chồng cũ của Linh), Đỗ Thị Kim Tuyến (SN 1962, nguyên trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn), Phan Hoàng An (SN 1956, nguyên quyền trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn).

Tháng 5/2009, bà Nguyễn Thị Thùy Linh được phân công nhiệm vụ kế toán kiêm thủ quỹ của ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn. Khi chi tiền bồi thường cho các hộ gia đình, bà Linh giữ lại 200-300 triệu đồng, còn những hộ không đến nhận, thì chiếm đoạt luôn.

Bà Linh đã chiếm đoạt bằng cách lập khống danh sách các hộ dân nhận tiền bồi thường, tự định số tiền đền bù rồi trình cho bà Tuyến ký duyệt mà không biết.

Pháp luật - 'Ăn' tiền GPMB, 'ôm bụng bầu' đi hầu tòa

Bà Linh (áo xanh) đang có thai vẫn phải hầu tòa vì tội tham ô - Nguồn ảnh: VNE

Từ năm 2008 đến 2010, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của lãnh đạo trong quản lý tài chính, Linh đã làm giả danh sách hộ dân nhận tiền đền bù, phiếu chi để chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng tiền đền bù của 5 dự án.

Hành vi phạm tội của bà Linh có sự giúp sức đắc lực của ông Phong (chồng cũ bà Linh). Trong khi đó lãnh đạo Ban bồi thường GPMB huyện Hóc Môn thiếu giám sát trong việc kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, ký lệnh thanh toán mà không đối chiếu với phiếu chi.

"Ôm bụng bầu" đến hầu tòa, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Về số tiền đã chiếm đoạt, bà Linh đã mua cho bố mình một căn nhà, mua 2.000 m2 đất và đưa cho Phong gần 2 tỷ đồng để làm ăn.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thùy Linh mức án 20 năm tù giam, Đặng Thanh Phong 7 năm tù cùng về tội tham ô tài sản. Đỗ Thị Kim Tuyến nhận 4 năm tù, Phan Hoàng An nhận 2 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

BTV (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.