Ăn trộm tiền bị camera ghi hình

Ăn trộm tiền bị camera ghi hình

Thứ 4, 05/06/2013 | 16:05
0
Nhìn thấy bên trong tủ kính điện thoại di động có một gói bằng nhựa nilon màu đen, nghi là gói tiền nên lợi dụng sơ hở, đối tượng đã chồm người qua tủ gương, thọc tay vào lấy gói nhựa màu đen. Nhưng hắn đâu biết rằng, mọi việc làm đã được camera ghi lại.

TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ (SN 1990, trú tổ dân phố 15, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, trưa ngày 20/11/2012, Vũ mượn xe máy của anh Nguyễn Hùng Gồ chở Nguyễn Văn Thái đi đến tiệm điện thoại “Nguyên” do anh Huỳnh Phúc Nguyên làm chủ, ở Tân Đức Đông, Vạn Lương (Vạn Ninh) với mục đích là để bán điện thoại di động của Vũ. Khi đến, Vũ và Nguyên trao đổi mua bán điện thoại di động. Lúc này, có khách đến lấy diện thoại đã sửa, nên Nguyên quay sang để tiếp chuyện với khách. Vũ nhìn thấy bên trong tủ kính điện thoại di động có một gói bằng nhựa nilon màu đen, nghi là gói tiền nên lợi dụng sơ hở, Vũ đã chồm người qua tủ gương, thọc tay vào lấy gói nhựa màu đen.

Miền trung - Ăn trộm tiền bị camera ghi hình
Ảnh mang tính minh họa.

Sau khi lấy, Vũ mở ra xem thì thấy bên trong có tiền, liền cất giấu túi nilon vào bên trong thắt lưng quần trước bụng và kêu anh Nguyên đưa lại điện thoại mà Vũ định bán rồi chở Thái đi về.

Vũ về nhà và đi ra khu vực Đài liệt sĩ huyện Van Ninh mở ra xem, đếm được 25 triệu đồng. Vũ lấy 3 triệu đồng tiêu xài cá nhân, còn 22 triệu đồng đem cất giấu. Đến 15h30’ cùng ngày phát hiện gói tiền bị mất, nên anh Nguyên kiểm tra Camera được gắn tại tiệm điện thoại thì thấy Vũ lấy trộm gói tiền nói trên, nên anh Nguyên trình báo cơ quan Công an. Đồng thời đi tìm Vũ để lấy lại số tiền bị mất, nhưng Vũ chỉ trả lại cho anh Nguyên 22 triệu đồng.

Sau khi phạm tội, Vũ bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã vào ngày 17/1/2013.

Thiên Lý

Lạ kỳ vùng quê có 'luật ăn trộm'

Chủ nhật, 14/04/2013 | 15:11
Khi bị phát hiện, kẻ trộm sẽ phải nộp phạt để làng mở hội. Nếu chống lại hoặc có sự tái phạm lần thứ hai sẽ bị tách biệt ra khỏi mọi sinh hoạt làng xóm, khi gia đình có ma chay, cưới hỏi, cày cấy... thì cả làng cũng không ai giúp đỡ.

Thiếu nữ xinh đẹp chuyên ăn trộm ở chợ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Chiều 23/10, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phú (SN 1984, trú tổ 11 Tân Phước, Vĩnh Trường, Nha Trang) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt 9 tháng tù về tội này chưa thi hành, buộc phải chấp hành là 2 năm 9 tháng tù.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.