Theo thông tin từ bản cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 20/1/2015, Nguyễn Văn Tiến (SN 1992) điều khiển xe máy mang theo dụng cụ chích điện tự chế, một con dao gấp từ nhà trọ về xã Ia Kla, huyện Đức Cơ (Gia Lai) với mục đích trộm cắp chó.
Bị cáo Nguyễn Văn Tiến trong phiên tòa xét xử lưu động
Đến khoảng 23h cùng ngày, khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Xuân Cường (SN 1959), trú thôn Ia Tang, xã Ia Kla thì nghe có tiếng chó sủa trong sân, Tiến nảy sinh ý định đột nhập vào trong để trộm chó.
Vừa vào sân, ông Cường nghe động liền thức dậy, bật đèn điện, lấy đèn pin mở cửa sau ra kiểm tra. Thấy vậy, Tiến đến trốn ở sau gốc tiêu, chủ nhà kiểm tra không phát hiện gì nên vào nhà đóng cửa, tắt điện đi ngủ.
Đến khoảng 0h20 phút ngày 21/1, Tiến từ phía sau đi theo đường bên trái nhà ra cửa trước. Nghe tiếng chó sủa, ông Cường thức dậy, cầm đèn pin ra kiểm tra và phát hiện Tiến ngay trước cửa chính. Lúc này, ông Cường giữ tay Tiến lại và kéo vào phòng khách. Trong lúc giằng co, Tiến với con dao trong tay đã đâm nhiều nhát vào các thành viên trong gia đình.
Nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm đã có mặt, đưa ông Cường, bà Phan Thị Mão (SN 1962, vợ ông Cường) cùng con gái Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1997) đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Cường và con gái đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Bà Mão bị trọng thương, được cấp cứu tại bệnh viện sau đó.
Đến 18h ngày 23/1, Tiến bị bắt tại khu vực xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông (Gia Lai) khi tên này đang di chuyển từ huyện Đức Cơ về TP. Pleiku.
Gia đình nạn nhân có mặt tham dự phiên tòa