Án tù thích đáng cho kẻ dọa tung clip nhạy cảm tống tiền

Án tù thích đáng cho kẻ dọa tung clip nhạy cảm tống tiền

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 05/01/2018 | 18:29
0
Lợi dụng lúc cô gái đi tắm, Hiến lục túi lấy trộm 9,5 triệu đồng. Chưa hết, khi về phòng trọ, đối tượng tiếp tục đe dọa tung clip nhạy cảm để tống tiền nạn nhân.

Sáng ngày 5/1, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Phạm Văn Hiến (SN 1991, trú tại xã Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định) ra xét xử về 2 tội Cưỡng đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 135 và khoản 1, Điều 138, BLHS.

Hồ sơ điều tra - Án tù thích đáng cho kẻ dọa tung clip nhạy cảm tống tiền

Án tù thích đáng cho kẻ dọa tung clip nhạy cảm tống tiền

Trên cơ sở kết quả điều tra xác định được như sau: Khoảng tháng 7/2017, Phạm Văn Hiến sử dụng nick Facebook nhắn tin làm quen với chị Đặng Thị Thanh H. (SN 1994, cùng huyện với Hiến). Sau đó hai người trao đổi số điện thoại với nhau.

Qua nói chuyện, Hiến biết chị H. đang gặp khó khăn về kinh tế nên Hiến thỏa thuận với chị H. cho đối tượng quan hệ tình dục. Sau mỗi lần như vậy, Hiến sẽ cho chị H. vài triệu đồng, chị H. đồng ý.

Khoảng 19h ngày 12/7/2017, Hiến hẹn gặp chị H. tại quán cafe. Nói chuyện một lúc, đối tượng đưa chị H. vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để quan hệ tình dục như đã thỏa thuận.

Tại đây, nhân lúc nạn nhân không để ý, Hiến dùng điện thoại bí mật quay lại clip ân ái để phục vụ cho ý đồ xấu xa khác của mình.

Sau khi quan hệ xong, lợi dụng lúc chị H. đi tắm, Hiến lục túi xách của chị H. lấy trộm số tiền 9,5 triệu đồng rồi lấy lý do xuống lễ tân lấy nước uống, sau đó nhanh chân tẩu thoát.

Về phần chị H., sau một hồi không thấy Hiến quay lại nên đành đi xuống lễ tân trả tiền phòng rồi ra về.

Đến 22h30 cùng ngày, sau khi về đến phòng trọ, Hiến tiếp tục nhắn tin cho chị H. với nội dung đã quay lại clip cảnh quan hệ tình dục giữa hai người. Sau đó, đối tượng dùng hình ảnh cắt ra từ clip trên gửi cho chị H.. Bị cáo bịa ra việc người yêu của chị này thuê Hiến 15 triệu đồng để quay video trên và đòi chị H. đưa cho mình số tiền này nếu không Hiến sẽ phát tán clip nhạy cảm trên cho mọi người biết.

Trưa ngày hôm sau, chị H. cũng phát hiện số tiền 9,5 triệu đồng trong túi xách của mình cũng không cánh mà bay. Chị H. ngay lập tức gọi điện cho Hiến, đối tượng cũng đã thừa nhận mình là hung thủ “chôm” tiền của chị H..

Lo sợ bị phát tán clip quan hệ tình dục với Hiến, chiều ngày 13/7/2017, chị H. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc trên.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo Phạm Văn Hiến đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm và quyền sở hữu của người khác nên cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục tội phạm.

Sau khi nghị án, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Văn Hiến 2 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh Hiến phải chấp hành là 3 năm tù.

Bắt đôi nam nữ dọa tạt a xít cả nhà để cưỡng đoạt tài sản

Thứ 7, 09/12/2017 | 10:23
Ngày 9/12, Công an TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ dọa tạt a xít để cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Tạm giữ nhóm 9x giả danh công an cưỡng đoạt tài sản

Thứ 4, 29/11/2017 | 14:38
Chiều 29/11, phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi giả danh công an cưỡng đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra vụ tay chơi cá độ bị cưỡng đoạt tài sản

Thứ 3, 21/11/2017 | 11:38
Ngày 21/11, theo thông tin từ phòng CSHS, Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị này đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án Cưỡng đoạt tài sản đối với 3 đối tượng 9X.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.