Ấn tượng bộ ảnh cưới giữa lưng chừng trời đất của cặp đôi mê xê dịch

Ấn tượng bộ ảnh cưới giữa lưng chừng trời đất của cặp đôi mê xê dịch

Thứ 6, 19/08/2016 | 11:04
0
Đam mê dịch chuyển chính bởi thế nên cặp đôi Tuấn Anh - Phương Thảo đã lựa chọn thực hiện bộ ảnh cưới đầy ấn tượng trên "Sống Khủng Long".

Sống Khủng long là cái tên không còn quá xa lạ với các phượt thủ đến với xã Háng Đồng, Sơn La. Háng Đồng còn nổi tiếng bởi cảnh quan hùng vĩ của núi đồi.

Vì là người đam mê những cung đường phượt và muốn được thử thách bản thân qua những cuộc hành trình đó chính là lý do để Nguyễn Tuấn Anh - Lưu Phương Thảo quyết định vượt qua chặng đường gần 600 km để đến với một địa điểm chụp ảnh cưới “độc nhất vô nhị” Sống Khủng Long để ghi lại những khoảnh khắc tình yêu lãng mạn nhất trước khi cưới.

Xã hội - Ấn tượng bộ ảnh cưới giữa lưng chừng trời đất của cặp đôi mê xê dịch

Cặp đôi quyết định xách balo lên và đi khám phá những chân trời mới.

Trải qua 2 ngày vất vả di chuyển bằng ô tô và xe misk cuối cùng cặp đôi cũng đã đặt chân được đến địa điểm chụp hình. Mặc dù trong quá trình chụp ảnh, thời tiết nắng mưa thất thường thế nhưng cặp đôi trẻ tuổi vẫn không hề giảm nhiệt huyết mà rất hào hứng khi chứng kiến tận mắt quang cảnh hùng vĩ của Sống Khủng Long.

“Từ đẹp có lẽ cũng không thể diễn tả hết mà phải chứng kiến tận mắt mới cảm nhận được nó tuyệt vời đến thế nào. Núi non trùng trùng xanh mướt mây trắng xóa ôm trọn núi vào lòng. Đi để thấy cuộc đời không bị uổng phí”, cô dâu Phương Thảo chia sẻ khi được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp ở nơi đây.

Xã hội - Ấn tượng bộ ảnh cưới giữa lưng chừng trời đất của cặp đôi mê xê dịch (Hình 2).

Chỉ ít giờ đăng tải trên mạng xã hội , bộ ảnh cưới độc đáo này đã nhận được rất nhiều bình luận khen đẹp của người dùng mạng.

Là người trực tiếp bấm máy, nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao cho biết: "Bộ ảnh cưới này để lại cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Bởi không phải ai cũng may mắn có được những khoảnh khắc này.

Ở lưng chừng trời đất, con người ta dường như hòa quyện và trở nên bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vĩ. Nhưng với tôi, chỉ có một thứ duy nhất có thể sánh ngang với vẻ đẹp kỳ vĩ này đó chính là tình yêu tuyệt vời của cặp đôi đã vượt

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.