Ấn tượng khi về làng nghề đồ gỗ nội thất Canh Nậu

Ấn tượng khi về làng nghề đồ gỗ nội thất Canh Nậu

Thứ 4, 30/10/2013 | 16:53
0
Mấy năm trở lại đây dân chơi đồ gỗ nội thất cao cấp Hà Nội và nhiều nơi “rỉ tai” nhau về những cơ sở đồ gỗ ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Có mặt ở đây chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và ấn tượng trước những sản phẩm bằng gỗ đầy nghệ thuật của một làng nghề truyền thống này.

Xã Canh Nậu có hơn 15 nghìn dân và đa số sống bằng nghề truyền thống của cha ông để lại. Là làng nghề truyền thống về mộc (sản xuất đồ gỗ) và xây dựng dân dụng. Từ khi đất nước mở cửa đến nay, nghề mộc của xã ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, hàng năm thu hút hàng ngàn lao động, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong xã và một số xã lân cận góp phần tăng thu nhập gia đình, thúc đẩy nền kinh tế làng nghề phát triển bền vững. Sản phẩm đặc trưng của làng nghề là: đồ gỗ nội thất gia đình, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, sập ngụ tủ chè, đồ gỗ giả cổ,…

Miền bắc - Ấn tượng khi về làng nghề đồ gỗ nội thất Canh Nậu

Cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Tài Chí tại thôn 1, Canh Nậu, Thạch Thất.

Hiện thủ công nghiệp sản xuất đồ gỗ mĩ nghệ xuất khẩu đang là thế mạnh lớn của làng, với thu nhập hàng trăm tỉ đồng mỗi năm, nhờ đó kinh tế và dân trí xã Canh Nậu ngày càng phát triển hơn.

Ghé thăm nhà ông Nguyễn Tài Chí ở thôn 1, Canh Nậu, Thạch Thất, một địa chỉ uy tín ở đây, tôi được tận mắt chứng kiến một cơ sở sản xuất khá quy mô gồm tất cả các mặt hàng về gỗ được các tay thợ lành nghề thiết kế và sản xuất. Những sản phẩm ở đây rất bắt mắt và mang một vẻ đẹp vừa mộc mạc vừa sang trọng.

Miền bắc - Ấn tượng khi về làng nghề đồ gỗ nội thất Canh Nậu (Hình 2).

Khu bếp ăn làm bằng gỗ, một sản phẩm được nhiều người ưa chuộng.

Ông Chí chia sẻ với phóng viên: “Sản phẩm đều được làm từ gỗ tự nhiên và khách hàng đặt làm sản phẩm trực tiếp không qua bất kỳ cửa hàng hay showroom nào, nên giá thành thấp và chất lượng gỗ được đảm bảo. Các sản phẩm khi hoàn thiện đều được lắp đặt tại công trình và có thời gian bảo hành cho tất cả các sản phẩm”.

“Những loại gỗ chủ yếu được sử dụng ở đây là Gụ, Hương, Sồi, Lim…Đó cũng chính là nguyên liệu để các cơ sở ở làng nghề phát triển mặt hàng đồ gỗ nội thất cao cấp và sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu”, ông Chí chia sẻ.

Ông Chí giới thiệu về những sản phẩm tại cơ sở của mình đang được nhiều khách hàng đặt mua và ưu thích như bộ ghế hoặc bàn ăn gỗ Hương, giường gỗ Gụ, cửa gỗ Lim Nam Phi hay sản phẩm bàn thờ, tủ bếp. Nhìn những sản phẩm này ra thị trường khó ai có thể tin rằng đó chính là nhờ những bàn tay khéo léo của những người thợ xuất thân từ vùng quê Cạnh Nậu, Thạch Thất.

Miền bắc - Ấn tượng khi về làng nghề đồ gỗ nội thất Canh Nậu (Hình 3).

Trần nhà làm bằng gỗ.

Trong đợt tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp làng nghề truyền thống được tổ chức vào đầu tháng 3/2013 sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp của cơ sở ông Nguyễn Chí Tài được nhiều đánh giá cao. Ông Chí cho biết: Sau hội chợ đã có nhiều đơn đặt hàng có giá trị đối với cơ sở sản xuất của gia đình tôi. Sắp tới tôi dự định sẽ mở rộng quy mô sản xuất hơn nữa để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp Nguyễn Tài Chí: Địa chỉ thôn 1 - Canh Nậu - Thạch Thất. Số điện thoại 0972759061

Sản phẩm đều được làm từ gỗ tự nhiên và khách hàng đặt làm sản phẩm trực tiếp không qua bất kỳ cửa hàng hay showroom nào, nên giá thành thấp và chất lượng gỗ được đảm bảo. Các sản phẩm khi hoàn thiện đều được lắp đặt tại công trình và có thời gian bảo hành cho tất cả các sản phẩm.

Nhận làm sản phẩm cho các cửa hàng hay showroom trên toàn quốc. các công ty, trường học...

Băng Tâm

Hội chợ không gian mở có mặt ở Hà Nội

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Từ ngày 8 đến ngày 12/11/2011 tại Trung tâm Hội chợ Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Crafts Show).

Giăng lưới hội chợ, “câu” nông dân

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Có những nhãn hiệu chưa nghe đến bao giờ nhưng người dân vẫn cả tin, nghe theo và lao vào mua sắm. Có chăng người dân đang bị các hội chợ "câu"?

Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh

Thứ 2, 24/06/2013 | 19:31
Triển lãm quốc tế có tên gọi Luxury China 2013 vừa được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), quy tụ nhiều “xa xi phẩm” có một không hai.

"Bùng nhùng" về Hội chợ Thương mại 2012 Hà Tĩnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Hội chợ Thương mại 2012 tại Hà Tĩnh đã khiến nhiều người thất vọng vì sự nhếch nhác. Có vẻ đang có những tranh cãi về cơ quan tổ chức hội chợ này.

Hội chợ Quốc tế ở Hà Tĩnh

Thứ 7, 20/07/2013 | 13:30
Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 và triển khai thực hiện các biên bản ghi nhớ Hội nghị cấp cao 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào và Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12.

Hội chợ không gian mở có mặt ở Hà Nội

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Từ ngày 8 đến ngày 12/11/2011 tại Trung tâm Hội chợ Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra Hội chợ hàng Thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Crafts Show).

Giăng lưới hội chợ, “câu” nông dân

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Có những nhãn hiệu chưa nghe đến bao giờ nhưng người dân vẫn cả tin, nghe theo và lao vào mua sắm. Có chăng người dân đang bị các hội chợ "câu"?

Những sản phẩm siêu xa xỉ tại triển lãm Bắc Kinh

Thứ 2, 24/06/2013 | 19:31
Triển lãm quốc tế có tên gọi Luxury China 2013 vừa được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), quy tụ nhiều “xa xi phẩm” có một không hai.

"Bùng nhùng" về Hội chợ Thương mại 2012 Hà Tĩnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Hội chợ Thương mại 2012 tại Hà Tĩnh đã khiến nhiều người thất vọng vì sự nhếch nhác. Có vẻ đang có những tranh cãi về cơ quan tổ chức hội chợ này.

Hội chợ Quốc tế ở Hà Tĩnh

Thứ 7, 20/07/2013 | 13:30
Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 và triển khai thực hiện các biên bản ghi nhớ Hội nghị cấp cao 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào và Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12.
Cùng chuyên mục

Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh

Thứ 5, 05/12/2013 | 14:36
Vừa qua, các tình nguyện viên của chương trình 'Áo ấm vùng cao' đã có mặt tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để trao tặng những chiếc áo ấm, giúp các em học sinh chống chọi với cái lạnh của mùa đông.

Xe camry tông chết cô gái trẻ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:06
Không làm chủ được tốc độ, chiếc ôtô 4 chỗ đã tông thẳng vào cô gái đang đi trên đường khiến người điều khiển xe máy tử vong, tài xế chấn thương nặng.

Con trai trưởng công an xã tự tử gây rúng động làng quê

Thứ 4, 27/11/2013 | 15:00
Đang có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, bỗng nhiên, anh Nguyễn Mạnh C., ngụ tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cái chết của anh Nguyễn Mạnh C. đang gây xôn xao dư luận địa phương vì nghi có “dính líu” đến xã hội đen.

Xe tải chở nhựa đường bất ngờ bốc cháy

Thứ 3, 26/11/2013 | 15:12
Vào 7 giờ sáng nay 26/11, một vụ cháy xe tải đã xảy ra tại ngã ba Quyết Thắng, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La). Lái xe kịp thời thoát nạn song vụ cháy đã gây ách tắc giao thông.

Nhà báo ép xe, truy bắt cướp trên phố Hà Nội

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:04
Một đôi nam nữ đang đi trên đường thì bất ngờ bị nam thanh niên đi xe Exciter lao lên giật túi xách. Đúng lúc này một nhà báo đã dũng cảm đuổi theo ép xe và cùng người dân khống chế tên cướp thì liền bị đối tượng chống trả. Sau đó tên cướp bỏ lại xe máy cùng túi xách của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.